100 cặp đôi hạnh phúc trong lễ cưới tập thể ngày Quốc Khánh

Sáng 2/9, 100 cặp đôi đã được tổ chức lễ cưới tập thể tại TP HCM. Cô dâu, chú rể rạng ngời hạnh phúc trong giây phút thiêng liêng của cuộc đời, của đất nước ngày Tết Độc lập.


Sáng sớm ngày 2/9, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, 100 cặp đôi có mặt từ
 rất sớm, họ diện áo dài, khăn xếp theo nghi lễ truyền thống và tham gia
diễu hành bằng xe đạp điện trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. 


Trong nắng sớm tinh mơ khi thành phố còn đang vắng vẻ,
 đoàn xe của những cặp đôi hạnh phúc đi qua những con đường quen thuộc.


Theo Ban tổ chức, 100 cặp đôi tham gia là cán bộ đoàn hội có thành tích tốt
trong lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn nên không thể tự tổ chức đám cưới.


Chú rể đang sửa sang lại khăn áo cho cô dâu của mình.


Sự có mặt của Bí thư Thành Ủy Đinh La Thăng làm nhiều cặp đôi bất ngờ.


Những đôi uyên ương tập trung ở Công viên tượng đài
Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước UBND TP) để làm lễ dâng hoa. 


Đây là đám cưới có số lượng nhiếp ảnh gia lên tới cả trăm người,
 gồm cả phóng viên báo chí cũng khách du lịch và người dân hiếu kì.


Cặp đôi Trần Sa Phay - Lý Thị Phuôi đã sống với nhau được 8
 năm nhưng chưa có tiền làm đám cưới. Anh chị chia sẻ rất
cảm động khi đám cưới mơ ước đã thành sự thật.


Mục đích của chương trình nhằm tôn vinh và giữ gìn nét đẹp của
lễ cưới truyền thống Việt Nam, loại bỏ những nghi lễ phong kiến lạc hậu,
đề cao lối sống tiết kiệm và văn minh trong giới trẻ. Đồng thời, sự kiện còn mang
 lại niềm tin vào cuộc sống, đồng hành và chia sẻ những
 khó khăn với các bạn thanh niên công nhân.


Trong ảnh, Ban tổ chức gắn huy hiệu thành phố cho đôi uyên ương.
 

Chú rể Hồ Hòa Tịnh cho cô dâu Nguyễn Thị Bé Hai uống nước
vì buổi sáng đi lại khá nhiều.


Đoàn xe của đội hộ tống gồm nhiều xe phân khối lớn nổi bật giữa phố phường.


Ông Dương Ngọc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân
cho biết, tham gia lễ cưới tập thể 2016, các đôi uyên ương tham gia chương trình
 được nhận một số quà cưới có giá trị như: Một bàn tiệc cưới trị giá 5 triệu đồng,
 một cặp nhẫn cưới, sổ tiết kiệm trị giá 600.000 đồng, ảnh cưới
và album cưới trị giá 1.500.000 đồng/bộ...


Đoàn xe đi qua đường Pasteur rợp bóng cây xanh.

Cô dâu Võ Thị Hồng Phượng (24 tuổi, công nhân in) vui vẻ cho biết:
"Tụi em đều là công nhân, gia đình cũng khó khăn nên được thành phố
 tổ chức đám cưới thấy rất hạnh phúc".
Theo Zing

Tin tức mới nhất