11 người chết, 33 người bị thương sau khi ôtô tải đối đầu xe khách

Rạng sáng nay, ôtô tải đầu kéo chở phân bón từ Gia Lai đi Đắk Lắk, khi đến thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), đã va chạm phải xe khách chạy ngược chiều, khiến 10 người chết.

Khoảng 4h30 sáng 7/5, ôtô đầu kéo mang biển số Nam Định từ Gia Lai đi Đắk Lắk, khi đến đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, thì đâm trực diện xe khách giường nằm mang biển số Nam Định chạy ngược chiều. 

Sau cú va chạm mạnh, xe khách bị nát đầu, xoay 180 độ. Còn ôtô tải đảo chiều, tiếp tục lao vào đâm sập nhà dân rồi lật bên đường.  

11 nguoi chet, 33 nguoi bi thuong sau khi oto tai doi dau xe khach hinh anh 1
Phần đầu xe khách nát vụn sau khi va chạm với xe tải. Ảnh: M.Nhat.

 


"Giật mình thức giấc, vợ chồng tôi mở cửa cầm đèn pin chạy ra xem thì thấy xe tải lật úp, xe khách nát bét sau vụ tai nạn. Nhiều hành khách bị hất văng xuống đường, một số người bị thương mắc kẹt trong xe kêu cứu thảm thiết", ông Hà kể. Chưa hết bàng hoàng, ông Nguyễn Hà (ngụ thị trấn Chư Sê) kể cả gia đình đang ngủ say thì nghe nhiều tiếng động ầm ầm giống như tiếng nổ.

11 nguoi chet, 33 nguoi bi thuong sau khi oto tai doi dau xe khach hinh anh 2
Người dân bàng hoàng bên xe khách biến dạng sau vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: M.Nhat.

 

Trong khi đó, theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, hiện có 34 ca nhập viện cấp cứu tại bệnh viện này và đã có 1 ca trong số đó tử vong, nâng số người chết trong vụ tai nạn lên 11 người.Ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, cho biết hiện có 11 người chết sau vụ tai nạn. Tất cả các nạn nhân bị thương đều được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. UBND huyện đang làm thủ tục hỗ trợ ban đầu cho gia đình có người tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng.

11 nguoi chet, 33 nguoi bi thuong sau khi oto tai doi dau xe khach hinh anh 3
Người dân đang tìm nạn nhân trên xe khách để đưa đi cấp cứu. Ảnh: M.Nhat.


 

Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã đến để thăm hỏi các nạn nhân. Ông Thành chỉ đạo ngành y tế phải tập trung toàn bộ lực lượng y bác sĩ từ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh gồm: Bệnh viện Quân y 211, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - Hoàng Anh Gia Lai... để cấp cứu các nạn nhân một cách tốt nhất.

Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê cách TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) 40 km về phía nam. Quốc lộ 14 nối ngã ba Chư Sê với các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM. 

11 nguoi chet, 33 nguoi bi thuong sau khi oto tai doi dau xe khach hinh anh 4
Quốc lộ 14 qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Thiên Sơn.

 

 

Theo Tri Thức


tai nạn xe khách Gia Lai tai nạn ô tô tai nạn giao thông

Tin tức mới nhất