5 bữa ăn siêu đắt đỏ chỉ dành cho triệu phú đô la

Bạn nghĩ những người siêu giàu sẽ ăn những món gì, nấm cục, trứng cá muối… Nhưng những người giàu ngoài ăn ngon, họ cũng tìm kiếm những sáng tạo độc đáo.

1. Bữa tối trên bãi biển
 


 

Khi bạn là khách VIP trên một chiếc du thuyền dài 165 feet có tên gọi Carolyn Aronson để du ngoạn trên sông Miami, thì những bữa tối xa xỉ là chuyện quá bình thường.

Aronson, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty dịch vụ và các sản phẩm dành cho tóc luôn mời khách tham dự một bữa ăn đặc biệt từ Seaspice tại Miami bao gồm tôm hùm, hàu, cá hồng và trứng cá muối, cũng như rượu champagne Dom Perignon. Mức giá của bữa tối cho khoảng 10 người này lên tới hơn 10.000USD (hơn 226 triệu vnđ) được trả toàn bộ bởi Aronson.

2. Chocolate giành cho người giàu
 


 

Giá cho 4 viên chocolate này là 1000USD (hơn 22 triệu vnđ). Chúng được tạo ra bởi chuyên gia chocolate Fritz Knipschildt, đây là những viên chocolate đắt nhất trên thế giới.

Chocolate được làm từ một loại nấm quý hiếm có giá gần 1.600USD (hơn 36 triệu) nhập khẩu từ Ecuador say nhuyễn trộn lẫn với bột ca cao tuyệt hảo có giá 250USD (gần 6 triệu vnđ) một hộp nhỏ.

3. Kem tươi
 


 

Khách đến Serendipity 3 nổi tiếng của thành phố New York thường chọn món kem chocolate phổ biến ở nơi này. Nhưng những người giàu có thể mua được nhiều món ăn hấp dẫn hơn.

Ví dụ món kem mang tên "Opulent Sundae" có giá 1000USD (hơn 22 triệu vnđ). Món kem được làm với ba muỗng kem Tahitian vani được bao phủ bằng bột vàng, hạnh nhân, trứng cá muối và một bông hoa lan bằng đường phải mất 8 tiếng để làm bằng tay. Món ăn được phục vụ trong một ly rượu Baccarat và được lót bằng lá vàng 23 karat.

4. Món trứng tráng đắt nhất thế giới
 


 

Mọi người đều biết ăn trưa ở Manhattan cực kỳ đắt đỏ. Nhưng ăn ở khách sạn Le Parker Meridien tại Norma's còn xa xỉ hơn với món trứng tráng đặc biệt sẽ phải trả tới 1000USD (hơn 22 triệu vnđ). Bữa ăn được đặt tên là "Zillion Dollar Lobster Frittata" - bao gồm 10 ounces trứng cá muối cao cấp, sáu quả trứng tươi, hàu, khoai tây và tôm hùm xắt miếng để làm nên món trứng tráng đắt tiền này.
 

5. Bánh cupcake
 


 

Tại The Venetian Las Vegas, một chiếc bánh cupcake có mức giá trên trời. Nó được làm bằng chocolate của Venezuela, bán với giá 100USD (hơn 2 triệu vnđ) cho chỉ 450g. Ngoài ra, bánh còn được phủ lên trên một lớp những mảnh vàng 24 karat cùng với trứng cá muối vàng.

Đi kèm với chiếc bánh là một chiếc ly được trang trí tạo hình vương miện bằng đường ép thủ công đựng đầy rượu Cognac có giá 2500USD (gần 57 triệu vnđ) mỗi chai.
 


Theo Dân Việt


món ngon du khách Du lịch

Tin tức mới nhất