5 ca khúc không thể không nghe ngày đầu năm mới

Khi những giai điệu bất hủ này vang lên, tất cả mọi người sẽ quên hết mọi phiền muộn, lo toan của năm cũ và đón chào một năm mới may mắn, bình an.

Auld Lang Syne - Mariah Carey

Đây vốn là một bài thơ Scotland được viết từ năm1788. Sau khi được phổ nhạc, Auld Lang Syne đã trở thành bài hát truyền thống của rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước nói tiếng Anh. Giai điệu du dương của bài hát vang lên vào mỗi đêm giao thừa như một lời từ biệt năm cũ và chào mừng năm mới.


Rất nhiều giọng ca nổi tiếng từ các thập niên trước đã từng cover ca khúc này như Jimi Hendrix (1970), Aretha Franklin & Billy Preston (1987), Barbra Streisand (2000)… Và gần đây nhất là phiên bản 2010 của Mariah Carey. Ca khúc đã được phối lại với phong cách nhạc dance trẻ trung, sôi động.

Happy new year - ABBA


Hẳn là khi cho ra mắt ca khúc này, ban nhạc người Thụy Điển ABBA đã không thể ngờ được Happy new year lại thành công và có sức lan tỏa lớn đến vậy. Nằm trong album đầu tay mang tên Super Trouper, sau khi phát hành vào năm 1981, bài hát đã nhanh chóng leo lên vị trí 17 trong top 200 bảng xếp hạng Billboard. Cho đến nay, có thể coi đây là ca khúc đón chào năm mới phổ biến nhất trên toàn thế giới.


“Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Chúc cho chúng ta có một giấc mơ về một thế giới mà hàng xóm là thân hữu. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Chúc cho chúng ta có nhiều hy vọng, sẵn lòng cố gắng để vượt qua mọi gian nan…”. Những ca từ vô cùng ý nghĩa và giai điệu da diết đã làm nên sức sống cho ca khúc suốt hơn 30 năm qua.

It's just another New Year's Eve - Barry Manilow



Với những ai muốn có một đêm giao thừa thật nhẹ nhàng, lãng mạn cùng nến và âm nhạc thì It’s just another New Year’s Eve là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Ca khúc được Manilow sáng tác và biểu diễn vào năm 1977. Sau đó, bài hát xuất hiện trong album Barry Manilow Live (1977) và Because It's Christmas (1990).

New Year's Day - U2


New Year's Day nằm trong album War và đã đánh dấu khởi đầu thành công vang dội của ban nhạc rock Ireland U2. Ra đời năm 1983, trong bối cảnh chiến tranh giữa Ireland và Irag vẫn đang tiếp diễn, ca khúc đã trở thành niềm an ủi cho người dân xứ Ireland với niềm lạc quan về một năm mới tốt đẹp hơn.



Lời ca ý nghĩa, giọng hát sôi nổi của Bono, những đoạn ghita đầy cảm hứng của The Edge… là yếu tố chính làm nên dấu ấn đặc biệt của bài hát này. New Year's Day đã từng đứng ở vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng Mainstream Rock.

What are you doing New Year’s Eve - Ella Fitzgerald

Đây là bài hát nổi tiếng được Frank Loesser viết vào năm 1947. Ngay sau khi phát hành, ca khúc này đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Orioles, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Billboard và là bài hát được bán chạy nhất vào tháng 12/1949.


Mặc dù ca khúc đã được thể hiện lại bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng, nhưng chưa ai có thể vượt qua giọng ca nhạc jazz ngọt ngào và quyến rũ, đầy mê hoặc của Ella Fitzgerald. Đây được xem là một trong những giai điệu hay nhất trong sự nghiệp ca hát của bà.

Tuy vậy, năm 2011, hai ca sĩ trẻ Zooey Deschanel và Joseph Gordon-Levitt đã không ngần ngại thử sức ca khúc này và đã đạt được thành công ngoài mong đợi khi sở hữu hơn 13 triệu lượt view cho MV.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất