52,2 triệu iPhone đã được Apple bán ra trong suốt quý 1/2018

52,2 triệu chiếc iPhone đã được bán trong quý 1/2018, và số liệu cụ thể các mô hình tiếp tục được Apple giấu kín.

Thông tin này được CEO Tim Cook công bố trong bản báo cáo thu nhập quý mà công ty thực hiện hôm 1/5. Con số này thấp hơn ước tính của giới phân tích phố Wall đưa ra là 52,4 triệu chiếc. Khá bất ngờ khi giá cổ phiếu Apple đã tăng 3,7%, lên mức 175,38 USD, ngay sau khi báo cáo tài chính được Apple công bố.


Doanh số iPhone X chậm chạp khiến mức ASP của iPhone sụt giảm so với kỳ vọng?

Mặc dù không chỉ ra doanh số iPhone X nhưng ông Cook cho biết doanh số của nó cao hơn bất kỳ mô hình iPhone nào khác trong quý. Vấn đề là, giá bán trung bình (ASP) của iPhone trong quý vừa qua là 728 USD, thấp hơn dự đoán trước đó là 740 USD.

Liên quan đến iPad, Apple đã bán được 9,1 triệu chiếc trong quý này, gần sát với dự báo 9,17 triệu chiếc. Các sản phẩm thuộc thể loại “Khác” bao gồm Watch và HomePod đạt doanh thu 3,9 tỷ USD, cao hơn dự báo là 3,7 tỷ USD. Riêng với thiết bị đeo như Apple Watch, Cook cho biết doanh thu đã tăng trưởng 50%.

Đối với lĩnh vực Dịch vụ - nơi Apple đang tập trung để bù đắp doanh số iPhone sụt giảm, công ty thu về 9,19 tỉ USD, cao hơn nhiều so với con số 8,93 tỉ USD mà giới phân tích phố Wall đưa ra.


Apple đạt tổng doanh thu 61,1 tỷ USD trong quý 1/2018 bất chấp iPhone X bán chậm.

Báo cáo của Apple cũng cho biết công ty đạt tổng doanh thu 61,1 tỷ USD trong quý vừa qua, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng thêm 2,72 USD. Cùng với đó, công ty ước tính doanh thu trong quý 2/2018 sẽ đạt khoảng từ 51,5 tỷ USD đến 53,5 tỷ USD, trong khi giới phân tích phố Wall đưa ra dự báo là 51,61 tỷ USD.

Apple cũng nói thêm rằng công ty đang chức kiến mức tăng trưởng ở tất cả các khu vực thị trường, đặc biệt tăng 20% ở Trung Quốc và Nhật Bản. Lượng tiền mặt của công ty hiện tại là 267,2 tỷ USD - mức thấp nhất kẻ từ tháng 6 năm ngoái.

Theo Dân Việt


Tin Công Nghệ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao