7 bệnh nhiễm trùng nguy hiểm nhất trong thời kì mang thai
Một số bệnh nhiễm trùng mà người mẹ gặp khi mang thai có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và con.
Vì vậy, việc nắm được triệu chứng các cách phòng các bệnh này là vô cùng quan trọng. Bạn cần nắm được những cách phòng bệnh đơn giản nhất chẳng hạn như rửa tay hàng ngày, thực hành tình dục an toàn, và tránh một số loại thực phẩm nhất định... để phần nào bảo vệ bạn khỏi một số bệnh nhiễm trùng trong thời kì này.
1. Viêm âm đạo do vi khuẩn (Bacterial vaginosis -BV)
Đây là loại nhiễm trùng âm đạo rất phổ biến ở chị em mang thai. Nguyên nhân của tình trạng nhiễm trùng này là do sự phát triển quá mức của vi khuẩn trú ngụ trong âm đạo. Viêm âm đạo do vi khuẩn có thể khiến người mẹ sinh non hoặc thai nhi nhẹ cân khi được sinh ra.
Triệu chứng:
- Dịch âm đạo có màu xám hoặc trắng, có mùi hôi hoặc tanh.
- Nóng rát hoặc đau khi đi tiểu.
- Một số phụ nữ có thể không gặp triệu chứng nào.
Phòng ngừa và trị bệnh: Nếu thấy có xác triệu chứng trên khi đang có thai, bạn nên ngừng việc quan hệ tình dục và đi khám sớm. Dựa vào tình trạng sức khỏe của bạn và thai nhi mà bác sĩ sẽ có hướng điều trị thích hợp.
2. Nhiễm trùng Cytomegalovirus (CMV)
Cytomegalovirus là một loại virus cự bào (tên gọi tắt là CMV) ít được nhắc đến như Rubella, cúm, nên không ít bà mẹ hoàn toàn không biết đến, nhưng nó là một nguy cơ tiềm ẩn với thai nhi. CMV thuộc họ virus Herpes. Với người trưởng thành có sức khỏe bình thường thì việc nhiễm virus CMV hầu như không gây nên bất kỳ ảnh hưởng nào lớn đến sức khỏe nhưng với người đang có hệ miễn dịch suy giảm và với phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng đầu) thì việc nhiễm CMV lại là cả một việc nghiêm trọng.
Người mẹ bị nhiễm CMV có thể lây truyền sang thai nhi dẫn đến hậu quả là thai nhi bị mất thính giác, giảm thị lực và các khuyết tật khác.
Triệu chứng:
- Nếu bệnh nhẹ thì triệu chứng có thể bao gồm sốt, đau họng, mệt mỏi, sưng các tuyến...
- Một số phụ nữ không có triệu chứng cụ thể nào khi nhiễm virus này.
Phòng và trị bệnh: Giữ vệ sinh tốt là cách tốt nhất để tránh bị nhiễm CMV. Hiện nay chưa có phương pháp điều trị cụ thể cho trường hợp nhiễm virus này. Nếu chẳng may người mẹ bị nhiễm virus cytomegalovirus thì các bác sĩ sẽ cân nhắc việc nên bỏ hay giữ em bé lại.
3. Nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B (Group B strep - GBS)
Liên cầu khuẩn nhóm B là một loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong âm đạo và trực tràng của phụ nữ khỏe mạnh. Cứ 4 người phụ nữ thì 1 người có vi khuẩn này. GBS thường không gây hại cho bạn, nhưng khi bạn có thai và nhiễm liên cầu khuẩn này, nó có thể lây truyền sang bé trong quá trình chuyển dạ, sinh nở và thậm chí gây tử vong cho em bé.
Triệu chứng: Cho dù bị nhiễm vi khuẩn nhóm này, người phụ nữ không có biểu hiện gì cụ thể hay đặc biệt, kể cả lúc mang thai, vì vậy việc phát hiện bệnh qua dấu hiệu bên ngoài không dễ dàng gì. Bệnh chỉ có thể được phát hiện thông qua các xét nghiệm cần thiết.
Phòng và trị bệnh: Khi mang thai tới tuần 35-37, bạn nên làm các xét nghiệm để biết mình có nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B không. Nếu không may bị nhiễm vi khuẩn bạn có thể phòng ngừa cho con bằng cách đề nghị bác sĩ giúp làm sạch âm đạo và trực tràng. Hãy nói với bác sĩ về tình trạng của mình để được chú ý hơn trong quá trình sinh nở.
4. Nhiễm virus viêm gan B (HBV)
Người mẹ bị nhiễm virus viêm gan B hoàn toàn có thể truyền bệnh sang con trong khi sinh. Trẻ bị nhiễm virus viêm gan B có thể dẫn đến tổn thương gan và ung thư gan. Vì vậy, sau khi sinh, tùy theo điều kiện sức khỏe, trẻ sẽ được tiêm phòng HBV để ngừa bệnh.
Triệu chứng: Người nhiễm virus viêm gan B có thể có triệu chứng hoặc không. Các triệu chứng có thể bao gồm :
- Buồn nôn, nôn, tiêu chảy.
- Nước tiểu sậm màu và đi tiêu nhạt màu.
- Lòng trắng của mắt và da có màu vàng.
Phòng và trị bệnh: Xét nghiệm là cách tốt nhất để biết bạn có bị nhiễm HBV không và có hướng phòng bệnh cho con. Em bé sau khi sinh cũng cần được tiêm phòng HBV sớm.
5. Nhiễm cúm
Cúm là một bệnh do nhiễm virus gây ra. Người phụ nữ bị nhiễm cúm khi mang thai cũng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho thai nhi, ví dụ như sinh sớm, sinh non hoặc gây dị tật thai nhi.
Triệu chứng:
- Sốt (đôi khi) hoặc cảm thấy sốt / ớn lạnh.
- Ho, đau họng.
- Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi.
- Nhức mỏi cơ thể.
- Đau đầu.
- Cảm thấy mệt mỏi
- Nôn mửa và tiêu chảy (đôi khi).
Phòng và trị bệnh: Việc tiêm phòng cúm là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc bảo vệ bạn chống lại bệnh cúm. Nếu bạn bị bệnh với các triệu chứng giống cúm hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ kê toa một loại thuốc kháng virus để điều trị cúm.
6. Nhiễm trùng Toxoplasmosis
Bệnh nhiễm trùng này là do một loại ký sinh trùng toxoplasma gây ra. Loại kí sinh trùng này được tìm thấy trong phân mèo, đất và thịt sống hoặc thịt nấu chưa chín. Người mẹ bị nhiễm toxoplasma có thể lây sang cho con, gây ra mất thính giác, khiếm thị, hoặc thiểu năng trí tuệ ở thai nhi.
Triệu chứng: Bệnh có thể có các triệu chứng như nhiễm cúm hoặc không có triệu chứng cụ thể nào rõ ràng.
Phòng và trị bệnh: Bạn có thể giảm nguy cơ nhiễm toxoplasma bằng cách:
- Rửa tay bằng xà phòng sau khi chạm đất hoặc thịt sống.
- Rửa tay trước khi ăn.
- Nấu chín thịt hoàn toàn.
- Rửa dụng cụ nấu ăn với nước xà phòng nóng.
- Tránh tiếp xúc với phân mèo, lông mèo...
7. Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)
Nhiễm trùng đường tiết niệu (nhiễm trùng đường tiểu) là bệnh mà rất nhiều chị em mắc phải khi mang thai. Thời gian này bàng quang bị chèn ép nên không kiểm soát tốt việc tiểu tiện, dễ dẫn đến rò tiểu và nhiễm trùng đường tiểu. Nếu không được điều trị, bệnh có thể ảnh hưởng đến thận và khiến bạn sinh non.
Triệu chứng:
- Đau hoặc nóng rát khi đi tiểu.
- Đi tiểu thường xuyên.
- Đau xương chậu, lưng, bụng.
- Run rẩy, ớn lạnh, sốt , đổ mồ hôi.
Phòng và trị bệnh: Phụ nữ khi mang thai cần kiểm tra nước tiểu định kỳ 3 tháng một lần. Không nên cố nhịn khi muốn đi tiểu, nên đi tiểu ngay sau khi giao hợp, vệ sinh vùng âm hộ - hậu môn hàng ngày và sau khi đi đại tiện, nên vệ sinh từ trước ra sau dưới vòi nước. Ngoài ra cần uống đủ nước để giúp nước tiểu không cô đặc phòng sỏi hệ tiết niệu.
1. Viêm âm đạo do vi khuẩn (Bacterial vaginosis -BV)
Đây là loại nhiễm trùng âm đạo rất phổ biến ở chị em mang thai. Nguyên nhân của tình trạng nhiễm trùng này là do sự phát triển quá mức của vi khuẩn trú ngụ trong âm đạo. Viêm âm đạo do vi khuẩn có thể khiến người mẹ sinh non hoặc thai nhi nhẹ cân khi được sinh ra.
Triệu chứng:
- Dịch âm đạo có màu xám hoặc trắng, có mùi hôi hoặc tanh.
- Nóng rát hoặc đau khi đi tiểu.
- Một số phụ nữ có thể không gặp triệu chứng nào.
Phòng ngừa và trị bệnh: Nếu thấy có xác triệu chứng trên khi đang có thai, bạn nên ngừng việc quan hệ tình dục và đi khám sớm. Dựa vào tình trạng sức khỏe của bạn và thai nhi mà bác sĩ sẽ có hướng điều trị thích hợp.
2. Nhiễm trùng Cytomegalovirus (CMV)
Cytomegalovirus là một loại virus cự bào (tên gọi tắt là CMV) ít được nhắc đến như Rubella, cúm, nên không ít bà mẹ hoàn toàn không biết đến, nhưng nó là một nguy cơ tiềm ẩn với thai nhi. CMV thuộc họ virus Herpes. Với người trưởng thành có sức khỏe bình thường thì việc nhiễm virus CMV hầu như không gây nên bất kỳ ảnh hưởng nào lớn đến sức khỏe nhưng với người đang có hệ miễn dịch suy giảm và với phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng đầu) thì việc nhiễm CMV lại là cả một việc nghiêm trọng.
Người mẹ bị nhiễm CMV có thể lây truyền sang thai nhi dẫn đến hậu quả là thai nhi bị mất thính giác, giảm thị lực và các khuyết tật khác.
Triệu chứng:
- Nếu bệnh nhẹ thì triệu chứng có thể bao gồm sốt, đau họng, mệt mỏi, sưng các tuyến...
- Một số phụ nữ không có triệu chứng cụ thể nào khi nhiễm virus này.
Phòng và trị bệnh: Giữ vệ sinh tốt là cách tốt nhất để tránh bị nhiễm CMV. Hiện nay chưa có phương pháp điều trị cụ thể cho trường hợp nhiễm virus này. Nếu chẳng may người mẹ bị nhiễm virus cytomegalovirus thì các bác sĩ sẽ cân nhắc việc nên bỏ hay giữ em bé lại.
3. Nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B (Group B strep - GBS)
Liên cầu khuẩn nhóm B là một loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong âm đạo và trực tràng của phụ nữ khỏe mạnh. Cứ 4 người phụ nữ thì 1 người có vi khuẩn này. GBS thường không gây hại cho bạn, nhưng khi bạn có thai và nhiễm liên cầu khuẩn này, nó có thể lây truyền sang bé trong quá trình chuyển dạ, sinh nở và thậm chí gây tử vong cho em bé.
Triệu chứng: Cho dù bị nhiễm vi khuẩn nhóm này, người phụ nữ không có biểu hiện gì cụ thể hay đặc biệt, kể cả lúc mang thai, vì vậy việc phát hiện bệnh qua dấu hiệu bên ngoài không dễ dàng gì. Bệnh chỉ có thể được phát hiện thông qua các xét nghiệm cần thiết.
Phòng và trị bệnh: Khi mang thai tới tuần 35-37, bạn nên làm các xét nghiệm để biết mình có nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B không. Nếu không may bị nhiễm vi khuẩn bạn có thể phòng ngừa cho con bằng cách đề nghị bác sĩ giúp làm sạch âm đạo và trực tràng. Hãy nói với bác sĩ về tình trạng của mình để được chú ý hơn trong quá trình sinh nở.
4. Nhiễm virus viêm gan B (HBV)
Người mẹ bị nhiễm virus viêm gan B hoàn toàn có thể truyền bệnh sang con trong khi sinh. Trẻ bị nhiễm virus viêm gan B có thể dẫn đến tổn thương gan và ung thư gan. Vì vậy, sau khi sinh, tùy theo điều kiện sức khỏe, trẻ sẽ được tiêm phòng HBV để ngừa bệnh.
Triệu chứng: Người nhiễm virus viêm gan B có thể có triệu chứng hoặc không. Các triệu chứng có thể bao gồm :
- Buồn nôn, nôn, tiêu chảy.
- Nước tiểu sậm màu và đi tiêu nhạt màu.
- Lòng trắng của mắt và da có màu vàng.
Phòng và trị bệnh: Xét nghiệm là cách tốt nhất để biết bạn có bị nhiễm HBV không và có hướng phòng bệnh cho con. Em bé sau khi sinh cũng cần được tiêm phòng HBV sớm.
5. Nhiễm cúm
Cúm là một bệnh do nhiễm virus gây ra. Người phụ nữ bị nhiễm cúm khi mang thai cũng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho thai nhi, ví dụ như sinh sớm, sinh non hoặc gây dị tật thai nhi.
Triệu chứng:
- Sốt (đôi khi) hoặc cảm thấy sốt / ớn lạnh.
- Ho, đau họng.
- Chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi.
- Nhức mỏi cơ thể.
- Đau đầu.
- Cảm thấy mệt mỏi
- Nôn mửa và tiêu chảy (đôi khi).
Phòng và trị bệnh: Việc tiêm phòng cúm là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc bảo vệ bạn chống lại bệnh cúm. Nếu bạn bị bệnh với các triệu chứng giống cúm hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. Nếu cần thiết, bác sĩ sẽ kê toa một loại thuốc kháng virus để điều trị cúm.
6. Nhiễm trùng Toxoplasmosis
Bệnh nhiễm trùng này là do một loại ký sinh trùng toxoplasma gây ra. Loại kí sinh trùng này được tìm thấy trong phân mèo, đất và thịt sống hoặc thịt nấu chưa chín. Người mẹ bị nhiễm toxoplasma có thể lây sang cho con, gây ra mất thính giác, khiếm thị, hoặc thiểu năng trí tuệ ở thai nhi.
Triệu chứng: Bệnh có thể có các triệu chứng như nhiễm cúm hoặc không có triệu chứng cụ thể nào rõ ràng.
Phòng và trị bệnh: Bạn có thể giảm nguy cơ nhiễm toxoplasma bằng cách:
- Rửa tay bằng xà phòng sau khi chạm đất hoặc thịt sống.
- Rửa tay trước khi ăn.
- Nấu chín thịt hoàn toàn.
- Rửa dụng cụ nấu ăn với nước xà phòng nóng.
- Tránh tiếp xúc với phân mèo, lông mèo...
7. Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI)
Nhiễm trùng đường tiết niệu (nhiễm trùng đường tiểu) là bệnh mà rất nhiều chị em mắc phải khi mang thai. Thời gian này bàng quang bị chèn ép nên không kiểm soát tốt việc tiểu tiện, dễ dẫn đến rò tiểu và nhiễm trùng đường tiểu. Nếu không được điều trị, bệnh có thể ảnh hưởng đến thận và khiến bạn sinh non.
Triệu chứng:
- Đau hoặc nóng rát khi đi tiểu.
- Đi tiểu thường xuyên.
- Đau xương chậu, lưng, bụng.
- Run rẩy, ớn lạnh, sốt , đổ mồ hôi.
Phòng và trị bệnh: Phụ nữ khi mang thai cần kiểm tra nước tiểu định kỳ 3 tháng một lần. Không nên cố nhịn khi muốn đi tiểu, nên đi tiểu ngay sau khi giao hợp, vệ sinh vùng âm hộ - hậu môn hàng ngày và sau khi đi đại tiện, nên vệ sinh từ trước ra sau dưới vòi nước. Ngoài ra cần uống đủ nước để giúp nước tiểu không cô đặc phòng sỏi hệ tiết niệu.
Theo Trí thức trẻ
-
6 giờ trướcVốn là loại hoa đặc trưng của mùa xuân Đà Lạt và chỉ nở rộ thời điểm giáp Tết, bỗng vào một ngày đầu hè nắng chói chang, hoa mai anh đào lại bung nở trước sự ngỡ ngàng của người dân và du khách.
-
7 giờ trướcTáo là loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách.
-
11 giờ trướcMón khoai luộc đúng là quá dễ làm, nhưng muốn thành phẩm thật ngon cũng cần có bí quyết. Lần tới luộc khoai lang, bạn hãy cho thêm một thứ để khoai thêm ngọt và bở.
-
13 giờ trướcSúp bào ngư là món ăn ngon vô cùng bổ dưỡng, tuy nhiên để súp bào ngư không tanh thì bạn phải có "bí kíp" chế ngự việc này.
-
13 giờ trướcĐây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).
-
14 giờ trướcSữa không chỉ là thức uống thông thường mà còn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống sữa sai cách thì hậu quả không hề nhỏ.
-
15 giờ trướcCây cầu Tài Tử ở Giang Tây, Trung Quốc mới xây tốn 195 triệu tệ (hơn 684 tỷ đồng) đã gãy đổ phần lan can, đại diện chính quyền địa phương lý giải là do gió quá mạnh.
-
16 giờ trướcUống nước ép cà chua mỗi ngày rất tốt, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đầy bụng,
-
16 giờ trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
17 giờ trướcĐậu đen là loại hạt không mấy xa lạ với người Việt Nam, thành phần hóa học của hạt đậu đen khá đa dạng, vậy có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?
-
18 giờ trướcĐậu nành lông hay còn gọi là đậu Edamame, đây là một trong những loại đậu được người Nhật Bản ưa chuộng vì những lợi ích bất ngờ nó đem lại cho sức khỏe.
-
22 giờ trướcTáo là một trong những loại quả lành mạnh, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên ăn hàng ngày. Tuy nhiên khi ăn táo, chúng ta nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ?
-
1 ngày trướcNhiều người mới chỉ biết đến công dụng của quả ớt mà không biết lá ớt cũng rất tốt cho sức khỏe.
-
1 ngày trướcKhông chỉ cho loại mật thơm ngon và quý hiếm, để thu hoạch được 1 lít mật ong này, người ta phải lấy từ 5-6 tổ ong mới đủ, vì vậy, giá lên tới cả triệu đồng/lít.
-
1 ngày trướcĐà Lạt đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy khi hoa mai đào nở rộ dọc đường phố vào giữa tháng 4.
-
1 ngày trướcChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Hoằng Hóa xử lý ngay bãi đá nham nhở và “bẫy” chông sắt ở bãi biển Hải Tiến theo báo VietNamNet phản ánh.
-
1 ngày trướcNước táo đỏ, hay còn gọi là trà táo đỏ, là loại thức uống giúp cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.
-
1 ngày trướcMãng cầu được xem là loại trái cây giàu xơ và chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Mặc dù khá phổ biến, nhưng ít ai biết được tác dụng của mãng cầu đối với sức khỏe.
-
1 ngày trướcThông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 15/2 nêu rõ một số quy định mới trong quá trình check-in đưa trẻ em lên máy bay.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước