9 cô giáo miền núi đỡ đẻ cho thiếu phụ trên đường

Nhóm nữ giáo viên tiểu học kịp thời đỡ đẻ thành công cho một thiếu phụ vỡ ối, đang trên đường đến bệnh viện.

Trưa 16/1, 9 cô giáo của trường Tiểu học Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trên đường đi dạy về đến bản Phà Kháo (xã Phà Đánh) thì gặp sản phụ Khả Thị Cớt (29 tuổi, trú xã Bắc Lý). Người phụ nữ có dấu hiệu chuyển sinh đang cùng người nhà đến bệnh viện.

9 cô giáo miền núi đỡ đẻ cho thiếu phụ trên đường-1
Ca "vượt cạn" thành công. Ảnh: Nguyễn Châu. 

Lúc này, chị Cớt đau dữ dội, vỡ ối, nằm vật vã bên đường. Biết người này sắp sinh, không kịp chuyển vào viện, nhóm nữ giáo viên nhanh chóng phân công nhau vào bản mượn dụng cụ đỡ đẻ cho cô gái trên.

“Chúng tôi phải dùng một que nứa để cắt rốn cho cháu bé sau khi sinh. Đứa trẻ ra đời là một bé gái kháu khỉnh nặng 2,8 kg”, cô Nguyễn Thị Châu, giáo viên trường Tiểu học Phà Đánh nói và cho biết ca “vượt cạn” bất đắc dĩ thành công.

9 cô giáo miền núi đỡ đẻ cho thiếu phụ trên đường-2
Bé gái ra đời trước sự ngỡ ngàng của các cô giáo. Ảnh: Nguyễn Châu.

Cả hai mẹ con sản phụ sau đó được đưa về nhà của ông Pít Văn Hòa, Bí thư bản Phà Kháo nằm nghỉ ngơi.

“Đầu giờ chiều nay, người nhà đến đưa sản phụ Cớt đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn để hoàn tất các thủ tục còn lại sau khi sinh”, ông Hòa cho hay.

9 cô giáo miền núi đỡ đẻ cho thiếu phụ trên đường-3
Bản Phà Kháo (khoanh đỏ), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.
 


Theo Tri thức Trực tuyến


Nghệ An tin tức

Tin tức mới nhất