Ai cũng sẽ chết ngất nếu đặt chân tới quán cà phê thỏ đáng yêu

Khi cà phê chó, mèo đã trở nên quen thuộc, quán cà phê Rabbitland quyết định dẫn đầu xu hướng cũng sự giúp sức của những chú thỏ dễ thương.

Sau thành công của những quán cà phê chó, mèo hay cà phê cú, thằn lằn độc đáo, ý tưởng về những quán cà phê động vật dần trở nên phổ biến hơn. Và trong tháng 8 này, giới trẻ Hồng Kông đã có cơ hội chơi đùa cùng những chú thỏ xinh xắn tại quán cà phê mang tên Rabbitland (Vùng đất thỏ). Đây không chỉ là nơi thư giãn sau ngày dài mệt mỏi mà còn là ngôi nhà ấm cúng của 12 bé thỏ vô cùng đáng yêu.

Rabbitland chính thức đón khách vào ngày 12/8 tại Vịnh Causeway, Hong Kong.

Tuy nhiên, Rabbitland cũng gặp phải sự phản đối của những người bảo vệ động vật với lo lắng rằng những chú thỏ có thể bị stress khi tiếp xúc với quá nhiều thực khách. Quán cà phê độc đáo này còn bị nghi ngờ không có giấy phép kinh doanh thực phẩm. Nhưng dường như những tin đồn trên cũng không làm giảm số lượng khách hàng đến với ngôi nhà thỏ Rabbitland.

Không gian quán cà phê khiến người ta liên tưởng đến một lớp học mẫu giáo nhiều hơn.

Và thực sự những chiếc cũi cho trẻ em đã được sử dụng làm nhà cho các bé thỏ.

12 chú thỏ xinh xắn hàng ngày đảm nhiệm công việc tiếp đón các thực khách.

Những món ăn tại quán đều gắn liền với hình ảnh chú thỏ.

Những món đồ trang trí nột thất cũng được lấy ý tưởng từ loài động vật đáng yêu này.

Để đảm bảo an toàn cho đàn thỏ, trẻ em dưới 6 tuổi không được phép vào
 quán và các khách hàng cũng không được cho thỏ ăn.

Quán cà phê gặp phải khá nhiều phản đối khi sử dụng loài vật được cho là nhạy cảm này.

Tuy nhiên điều này cũng không thể cản trở những khách hàng đến với Rabbitland.

Ý tưởng về quán cà phê động vật bắt nguồn từ thực tế rằng người dân Hồng
 Kông không có đủ điều kiện để nuôi một loài thú cưng tại nhà.


(Nguồn: Insider)
Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất