Ai thích ăn nấm thì nhất định đừng bỏ qua món này

Nấm nướng, mà lại kết hợp với khoai tây nữa thì sẽ thế nào nhỉ?



Nấm là món ăn rất ngon và bổ dưỡng, không những thế, cách chế biến các món ăn với nấm cũng khá đang dạng. Tuỳ thuộc vào từng loại nấm và từng cách chế biến khác nhau sẽ cho những hương vị riêng.
 

Ngoài các cách nấu phổ biến như xào, ăn lẩu, nấu canh..., dường như rất ít người từng ăn nấm nướng, nhất là nấm kết hợp với khoai tây và nướng. Vậy thì, hôm nay hãy thử đổi khẩu vị xem sao nhé!

Nguyên liệu:

- Nấm hương tươi (loại càng lớn càng tốt)

- 1 củ khoai tây to

- 40gram phô mai bào nhỏ

- 40gram bơ

- 1 muỗng canh sữa

- 1 thìa nước sốt nấm (nếu có)

- Muối, hạt tiêu

Cách làm:

Bước 1:

- Cho khoai tây vào nồi cùng với một chút muối rồi luộc chín.
 

Ai thích ăn nấm thì nhất định đừng bỏ qua món này - Ảnh 2.

Bước 2:

- Lấy khoai tây ra, cho bơ vào, dùng muôi nghiền nhuyễn (hoặc có thể dùng máy xay để nghiền nhanh hơn).
 

Ai thích ăn nấm thì nhất định đừng bỏ qua món này - Ảnh 3.

Bước 3:

- Thêm sữa, nước sốt nấm, nêm muối và hạt tiêu vừa ăn rồi trộn đều.
 

Ai thích ăn nấm thì nhất định đừng bỏ qua món này - Ảnh 4.

Bước 4:

- Nhồi hỗn hợp khoai tây vào nấm rồi rắc phô mai lên trên.
 

Ai thích ăn nấm thì nhất định đừng bỏ qua món này - Ảnh 5.

Bước 5:

- Cho vào lò nướng ở nhiệt độ 180 trong khoảng 10 phút.

Ai thích ăn nấm thì nhất định đừng bỏ qua món này - Ảnh 6.

Một hương vị mới vô cùng đáng để thử đấy!
 

Ai thích ăn nấm thì nhất định đừng bỏ qua món này - Ảnh 7.

Ai thích ăn nấm thì nhất định đừng bỏ qua món này nhé!
 

Ai thích ăn nấm thì nhất định đừng bỏ qua món này - Ảnh 8.

Theo Trí thức trẻ


nấm nướng nấm khoai tây mẹo nấu ăn ngon

Tin tức mới nhất