Ảnh: "Người rừng" Việt Nam gây sốt trên báo nước ngoài

Câu chuyện cha con người rừng Hồ Văn Lang mới đây đã được đăng tải trên International Business Times,The Sun, DailyMail...

Ảnh: Alvaro Cerezo/ DailyMail


Dưới đây là một số hình ảnh mà truyền thông quốc tế ghi lại:

Tờ The Sun (Anh) đã ví câu chuyện của "người rừng" Hồ Văn Lang như những bộ
 phim bom tấn của Hollywood. Ảnh: Alvaro Cerezo/Docastaway.

Được biết, tháng 11/2015, anh Alvaro Cerezo, Giám đốc điều hành của Docastaway
 (công ty chuyên cung cấp dịch vụ du lịch tới các vùng hẻo lánh trên thế giới) đã tìm
 gặp anh Lang và trải qua vài ngày ở chính nơi anh Lang lớn lên rồi truyền tải
 câu chuyện lên báo. Ảnh: Alvaro Cerezo/Docastaway

Ảnh: Alvaro Cerezo/ DailyMail

Ảnh: Alvaro Cerezo/ DailyMail

Ảnh: Alvaro Cerezo/ DailyMail

Ông Hồ Văn Thanh. Ảnh: Alvaro Cerezo/Docastaway

Cùng nhìn lại một số hình ảnh khác của cha con người rừng từng được truyền thông trong nước đăng tải:

"Người rừng" Hồ Văn Thanh (cha của Hồ Văn Lang). Ảnh: Tuổi trẻ

Ảnh: Người lao động

Ảnh: Gia đình & Xã hội

Ảnh: Lao động

Cách đây hơn 40 năm, ông Hồ Văn Thanh (trú tại xã Trà Phong, Tây Trà, Quảng Ngãi) dẫn con trai Hồ Văn Lang (khi đó mới 1 tuổi) vào rừng sâu trên đỉnh ABon (thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, Tây Trà) sống tách biệt với cộng đồng

Hai cha con sống hoang dã, làm bạn với muông thú, quần áo, chăn chiếu họ dùng được làm từ lá cây, vỏ cây rừng, lấy lá chuối khô làm khố... Thức ăn là thú rừng bắt được, rau rừng. Nhà được làm trên cây.

Sáng 7/8/2013, giới chức địa phương đã tiếp cận được nơi ở của hai cha con người rừng và đưa họ trở về làng.

Từ đó đến nay, cha con người rừng đã quen với cuộc sống cộng đồng, được cấp đất, làm nhà...

Chiếc lược của cha con "người rừng". Ảnh: Zing.vn

(Tổng hợp hình ảnh từ DailyMail/ Docastaway/The Sun/International Business Times và một số báo trong nước).

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất