Hí họa trận mưa ngập lớn nhất 40 năm ở Sài Gòn

Cơn mưa lớn tại Sài Gòn ngày 26/9 vừa qua khiến các tuyến đường rơi vào tình trạng ngập úng lịch sử. Bạn đọc cho rằng, lội mưa ngập về nhà đã trở thành đặc trưng của Sài Gòn.

Chiều 26/9, trận mưa lớn trút xuống TP.HCM khiến nhiều tuyến đường thuộc quận
 1, 3, 5, 10, 7, Tân Bình, Phú Nhuận, Thủ Đức… chìm sâu trong biển nước. Tình
 trạng ngập úng khiến giao thông vào giờ cao điểm thêm khó khăn, ùn tắc kéo dài.
 Tại các điểm ngập, hàng loạt xe cộ bị chết máy.

Không chỉ tác động trực tiếp đến các tuyến đường, tòa nhà Bitexco ngay trung tâm
 quận 1 cũng bị dột đến mức có người phải che dù đi lại. Theo Đài Khí tượng Thủy
 văn Nam bộ đây là trận mưa lớn nhất từ năm 1976.

Chỉ trong khoảng 1 giờ 30 phút, vũ lượng đã đạt đến 200 mm, vượt xa tần suất
 thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay. Nhiều người dân theo đó đã lựa chọn cơ
 quan, quán ăn làm nơi "trú ẩn", tránh bão.

Cũng theo Trung tâm Chống ngập, do tình trạng xả rác xuống hệ thống thoát nước
 (miệng thu hầm ga, kênh rạch) nên khi mưa lớn, áp lực nước cao sẽ cuốn trôi rác
 vào lưới chắn rác làm cản trở dòng chảy. Tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát
 nước, cửa xả, kênh rạch phổ biến nhưng xử lý còn chậm.

Chiều 27/9, nước vẫn còn làm “tê liệt” một số khu vực nhà dân và các bãi giữ xe.
 Lực lượng PCCC đã tích cực hút nước để chống ngập tại một số vị trí trọng điểm.
 Nhiều độc giả cho rằng, hiện tượng ngập lụt sau mỗi cơn mưa giờ đây đã trở
 thành một trong những nét đặc trưng của TP.HCM.


TheoZing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao