Quán quân đâm đơn kiện đòi hủy hợp đồng American Idol

Ba năm sau khi đăng quang tại American Idol, Phillip Phillips đã đâm đơn kiện vì quyền lợi bị chèn ép

Đăng quang ngôi vô địch tại American Idol 2012, sau 3 năm, Phillip Phillips đang muốn thoát khỏi hợp đồng ràng buộc từ cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc này.

Phillip Phillips vừa đâm đơn kiện đòi hủy hợp đồng thu âm với công ty quản lý 19 Entertainment. Sau khi giành chiến thắng tại American Idol vào năm 2012, Phillip Phillips đã ký hợp đồng với 19 Entertainment và lần lượt phát hành các album "Side Of The Moon" và "Behind The Light".

Quán quân đâm đơn kiện đòi hủy hợp đồng American Idol 1
Phillip Phillips đang muốn thoát khỏi bản hợp đồng ràng buộc từ sau cuộc thi
 American Idol 2012

Trong đơn gửi tới Ủy ban Lao động Mỹ, Phillip Phillips cho biết 19 Entertainment đã lạm quyền đối với sự nghiệp âm nhạc của anh, tới mức tự ý đặt tên một trong số các album mà không hỏi ý kiến. Quán quân American Idol 2012 còn cho biết thêm rằng công ty quản lý không bao giờ cho phép anh đàm phán lại các điều khoản trong hợp đồng sau thành công của các album.

Phía 19 Entertainment sau đó cũng đã nhanh chóng lên tiếng: "Chúng tôi luôn thực hiện theo cách có lợi nhất cho Phillip. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ công ty khỏi những lời buộc tội vô căn cứ cũng như những hành vi can thiệp vào quyền lợi và các mối quan hệ của công ty".

Kể từ sau khi đăng quang, Phillips đã có hai hit tại Mỹ lần lượt là "Home" và "Gone, Gone, Gone".

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao