Bà bầu lỉnh kỉnh đồ đạc vác gạo, xách gà lên Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Sau đợt nghỉ lễ dài ngày, chiều ngày 3/1 hàng nghìn người lại đổ về Thủ đô để bắt đầu một năm làm việc mới. Rất nhiều người mang theo đủ thứ thực phẩm như gạo, gà, vịt... lên thành phố.

về quê lên hà nội
Sau chuỗi ngày nghỉ Tết Dương lịch, chiều nay hàng nghìn người lại ùn ùn đổ về các bến xe để sáng mai (4/1) kịp ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Có mặt tại Bến xe Mỹ Đình lúc 17 giờ, rất nhiều người từ quê lên với lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê. Một người phụ nữ với con nhỏ, mang bầu khá vất vả để xách bao gạo, gà.

về quê lên hà nội
Một gia đình trẻ với đứa bé ngủ ngoan trong vòng tay mẹ vừa vượt qua quãng đường hàng trăm cây số để có mặt tại Thủ đô.

về quê lên hà nội
Những đứa trẻ được cha mẹ bồng bế tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến xe đường dài.

về quê lên hà nội
Đứa trẻ này tự đi nhưng lại mè nheo bà đòi bế trong khi cha đang phải vác bao rau sạch, gạo và quà quê.

về quê lên hà nội
Một đứa trẻ chưa hết mệt mỏi sau hơn 3 giờ ngồi trên xe khách đông nghịt.

về quê lên hà nội
Đứa trẻ được cha bế vượt qua rừng phương tiện cạnh bến xe Mỹ Đình.

về quê lên hà nội
Trao đổi với chúng tôi, một bảo vệ bến xe Mỹ Đình cho biết: "Lượng khách sẽ đổ về bến đông nhất sẽ vào chiều tối ngày mùng 3/1 và sáng sớm ngày 4/1".

về quê lên hà nội
Khách từ các tỉnh như: Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định đổ về bến lúc 17 giờ đông nghẹt.

về quê lên hà nội
Ai cũng tay xách nách mang với lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê.

về quê lên hà nội
Đôi bạn trẻ với những thùng rau sạch, gạo sạch nặng trịch đang cố gắng khiêng ra khu vực bãi gửi xe máy.

về quê lên hà nội
Hay như người phụ nữ này đang bê thùng hải sản và bao gạo từ quê lên để ra xe taxi.

về quê lên hà nội
Do quá mệt mỏi trong những chuyến xe đông đúc, chen chúc một số người có hiện tượng mệt lả và phải ngồi nghỉ để lấy sức.

về quê lên hà nội
Ghi nhận tại đường Phạm Hùng có hiện tượng tắc nghẽn dài. Theo một đồng chí CSGT đang phụ trách phân làn, điều tiết giao thông cho biết: "Khoảng 18 giờ chiều lượng phương tiện sẽ đông đúc, rất có khả năng sẽ tắc dài".

về quê lên hà nội
Hướng Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng lượng phương tiện luôn đông nghịt.

về quê lên hà nội
Cạnh bến xe Mỹ Đình các phương tiện như: xe ôm, taxi chen kín đường.

về quê lên hà nội
Các phương tiện di chuyển chậm chạp từng mét một.

về quê lên hà nội
Trong khi nhiều người lựa chọn phương tiện ô tô khách thì một số gia đình ở gần đã chạy xe máy cho chủ động để thoát khỏi cảnh chen lấn, xô đẩy hay nhồi nhét trên các tuyến xe khách.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất