Bằng chứng Marilyn Monroe phẫu thuật thẩm mỹ

Bằng chứng về việc “biểu tượng sex” nổi tiếng thế giới Marilyn Monroe từng phẫu thuật thẩm mỹ cằm đã được công bố và sẽ được mang bán đấu giá.

Một tấm phim chụp X-quang cùng một loạt đơn thuốc mới đây được công bố đã chứng tỏ sự thật rằng, biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe cũng từng dao kéo thẩm mỹ. Ca phẫu thuật diễn ra vào khoảng từ năm 1950 tới năm 1962. Dự kiến những bằng chứng ngày sẽ được bán đấu giá với mức giá từ 15 nghìn tới 30 nghìn USD trong hai ngày 9 và 10/10 tới.
 
Marilyn Monroe từng phẫu thuật chỉnh sửa cằm
Marilyn Monroe từng phẫu thuật chỉnh sửa cằm


Chiếc cằm nhọn thon gọn mà phần lớn các nữ minh tinh châu Á ao ước hiện nay thực ra cũng là niềm khát khao của nhiều nghệ sĩ thế hệ cũ. Điển hình là Marilyn Monroe, cô cũng chịu đau đớn để cắt tỉa chiếc cằm của mình gọn gàng hơn.
 
Những giấy tờ mà bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Hollywood khi đó - Michael Gurdin đã khẳng định Marilyn đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Marilyn được xem là chuẩn mực sắc đẹp tại Mỹ trước đây và tới nay cô vẫn là một trong những phụ nữ đáng khao khát nhất trên thế giới.
 
Người rao bán những bằng chứng này không tiết lộ danh tính và cho biết, phim chụp X-quang cùng giấy kê đơn của bác sĩ là một món quà từ gia đình Gurdin. “Không ai biết rằng, Marilyn Monroe từng phẫu thuật thẩm mỹ. Mọi người từng nghi ngờ điều đó. Mọi người đều nghĩ rằng, cô ấy mang vẻ đẹp tự nhiên, họ không muốn tin điều đó”, Martin Nolan - giám đốc trung tâm bán đấu giá Julien. 
 
Những bằng chứng về việc Marilyn Monroe đã phẫu thuật thẩm mỹ.

 
Những bằng chứng về việc Marilyn Monroe đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Những bằng chứng về việc Marilyn Monroe đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Những bằng chứng mới được công bố trùng khớp với những thông tin mà bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Norman Leaf công bố trong cuốn tự truyện vào năm 2010. Bác sĩ Norman cũng chỉ ra rằng, “biểu tượng sex” đã tiến hành phẫu thuật chỉnh sửa cằm vào năm 1950. Người này còn nhấn mạnh rằng, Norman Leaf cũng tiến hành nâng mũi. Trong đơn thuốc của mình, bác sĩ Norman đã cung cấp các thông số về cân nặng và chiều cao của bệnh nhân trùng khớp với chỉ số hình thể của Marilyn khi đó.
 
Phim chụp X-quang được ghi chú vào ngày 6/7/1962 sau khi Marilyn Monroe gặp gỡ bác sĩ Gurdin hai tháng trước khi ngôi sao bạc mệnh qua đời ở tuổi 36 vì sử dụng thuốc quá liều. Cơ quan chức năng kết luận, Marilyn Monroe chết vì tự vẫn. Biểu tượng sắc đẹp còn bị hãng phim 20th Century Fox sa thải dù bộ phim Something's Got to Give vẫn chưa hoàn tất do thường xuyên vắng mặt tại phim trường.

Gương mặt hoàn hảo của biểu tượng sex Marilyn Monroe
Gương mặt hoàn hảo của "biểu tượng sex" Marilyn Monroe
 
Những bộ phim lớn trong sự nghiệp của Marilyn Monroe có thể kể tới như How to Marry a Millionaire (năm 1953), The Seven Year Itch (năm 1955), va Some Like It Hot (năm 1959). Tất cả đều được làm sau năm 1950, sau thời điểm Marilyn bí mật phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh sửa cằm. Vào thời điểm đó, việc chỉnh sửa sắc đẹp chưa phổ biến như bây giờ, đó việc một ai đó tìm tới bác sĩ thẩm mỹ là điều vô cùng mới mẻ, lạ lẫm.
 
Ngoài bức phim chụp xương cằm của Marilyn Monroe, một bức phim X-quang khá chụp phần ngực của ngôi sao nổi tiếng cũng từng được mang bán đấu giá vào năm 2010 và được bán với giá 45 nghìn USD.  
 
Marilyn Monroe và chồng cũ Arthur Miller

Marilyn Monroe và chồng cũ Arthur Miller
Marilyn Monroe và chồng cũ Arthur Miller
 
Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất