Bão số 2 diễn biến phức tạp và trái quy luật

Chuyên gia khí tượng nhận định bão số 2 có khuynh hướng phức tạp và trái quy luật nếu đổ bộ vào Bắc Trung Bộ. Bão có thể mạnh cấp 10 khi vào bờ.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, thông tin cơn bão số 2 (có tên gọi quốc tế là Talas) bắt đầu hình thành từ chiều 15/7.

Theo chuyên gia khí tượng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Thời điểm bão ảnh hưởng đến đất liền vào khoảng nửa đêm chủ nhật đến ngày thứ hai (16-17/7). Ảnh hưởng của bão sẽ khiến khu vực này có mưa vừa đến mưa to.

Ông Hải cho hay chưa thể khẳng định bão sẽ đổ bộ vào tỉnh nào, cường độ của bão đang là cấp 8 và có khả năng mạnh lên cấp 9 - 10 khi vào gần bờ. Đến sáng 16/7, cơ quan dự báo sẽ xác định rõ bão đổ bộ vào tỉnh nào.

“Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam trong năm nay. Cơn bão được hình thành trong Biển Đông nên có khuynh hướng rất phức tạp. Bão sẽ trái quy luật nếu vào Bắc Trung Bộ", ông Hải nói.

Vị chuyên gia này cho biết theo quy luật, trong tháng 7, các cơn bão thường vào Bắc Bộ.



Hướng di chuyển của bão số 2 trong những ngày tới. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.


Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo hiện vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/h), giật cấp 9 - 10.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây chếch bắc với vận tốc 15 - 20 km/h và có khả năng mạnh hơn. Đến 16h chiều 16/7, bão số 2 tăng cấp với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm là cấp 9 (75 - 90 km/h), giật cấp 10. Vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Nam Định - Hà Tĩnh khoảng 230 km về phía đông đông nam.

Cơ quan khí tượng thông tin trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển và vận tốc. Đến 4h ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vùng ven biển các tỉnh Nam Định - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm giảm còn cấp 8 (60 - 75 km/h), giật cấp 9 - 10.

Sau đó, bão đi sâu vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi một vùng áp thấp.

Trung tâm khí tượng cảnh báo từ chiều 16 đến ngày 18/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 100 - 350 mm.

Ngày 17-19/7, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên thượng lưu hệ thống sông Hồng (Thái Bình) với biên độ lũ lên 2 - 3 m, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh biên độ lũ lên 4 - 6 m.

Lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng nhiều khả năng xảy ra ở vùng núi phía Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đồng thời, tình trạng ngập úng có thể xuất hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh.

 

Theo Zing


Dự Báo Thời Tiết

Tin tức mới nhất