Bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới

Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) có hơn 380.000 hiện vật quý được trưng bày, nhưng hàng nghìn du khách quốc tế xếp hàng vào xem mỗi ngày chủ yếu để ngắm bức tranh nàng Mona Lisa.

Được xây hơn 800 năm trước tại Thủ đô Paris (Pháp), Louvre là bảo tàng nghệ
 thuật lớn nhất thế giới. Khuôn viên rộng hơn 160.000 m2, trong đó 50.000 m2 để
 trưng bày.

Hơn 380.000 hiện vật quý được lưu giữ, trong đó có 58.000 kiệt tác được
 trưng bày cho công chúng thưởng lãm.

Từ cấu trúc ban đầu với những khu vườn chim, rừng thú đến những phòng khách
 lớn, phòng đợi, tiền sảnh, phòng ngủ, phòng nhỏ, hiện giờ, Louvre được chia thành
 7 đặc khu trưng bày với rất nhiều cổ vật đắt tiền, có giá trị hàng nghìn năm lịch sử.

Mỗi năm, gần 10 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm quan bảo tàng
 này. Louvre góp phần biến Paris thành trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc tế.

Phòng trưng bày tranh hội họa thời Phục hưng thu hút nhiều du khách chiêm ngưỡng.

Du khách trở nên nhỏ bé trước kiệt tác "Lễ đăng quang của Napoléon". Đây là bức
 tranh vẽ năm 1807 của Jacques-Louis David - họa sĩ riêng của Napoléon Bonaparte.
 Tác phẩm dài gần 10 m, cao hơn 6 m, miêu tả buổi lễ lên ngôi hoàng đế của Napoléon
 Bonaparte tại Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 2/12/1804.

Anh Peter (người Mỹ) cho biết phải xếp hàng hơn 3 giờ để được vào chiêm
 ngưỡng những kiệt tác ở đây, và anh thấy hoàn toàn xứng đáng.

Điểm thu hút nhất của bảo tàng là nơi trưng bày bức tranh Mona Lisa, luôn đông
 nghẹt du khách. Bức tranh do danh họa Leonardo da Vinci vẽ bằng sơn dầu trên một
 tấm gỗ dương tại Florence vào thế kỷ 16, trong thời kỳ Phục hưng Italy. Nàng Mona Lisa
 được trưng bày ở Louvre từ năm 1797.Bức tranh có nhiều bí ẩn đến nay chưa được giải đáp.

Ngày 21/8/1911, những người đam mê nghệ thuật trên toàn thế giới chấn động khi
 hay tin bức tranh bị một nhân viên bảo tàng người Italy tên Peruggia đánh cắp. Hai
 năm sau, bức tranh được tìm thấy và trả lại về vị trí cũ. Từ đó trở đi, kiệt tác này được
 bảo vệ nghiêm ngặt bằng kính chống đạn và hệ thống báo động hiện đại.

Du khách ghi lại hình ảnh bức tranh như để đánh dấu đã một lần tận mắt ngắm nhìn.

Bức tượng bằng đá cẩm thạch tạc thần chiến thắng Samothrace (Nike of Samothrace)
 có hơn 2006 năm tuổi được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong bảo tàng. Đây được xem
 là một trong những "kỳ quan điêu khắc" bậc nhất của nhân loại.

Tại khu vực trung bày tượng thần Vệ Nữ thành Milo (Venus de Milo) luôn thu hút đông
 đảo khách thăm quan. Tượng là một tác phẩm điêu khắc cổ đại nổi tiếng nhất, khắc
 hoạ Aphrodite, vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của người Hy Lạp, được điêu khắc
 trên chất liệu cẩm thạch, hơi lớn hơn người thật với chiều cao 203 cm nhưng
 đã mất hai tay và bệ nguyên bản.

Không chỉ những vật phẩm trưng bày mới thu hút du khách, mà các trần nhà
 của bảo tàng cũng là những tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh xảo.

Những tác phẩm vẽ và chạm trổ này được thực hiện từ hàng trăm năm trước,
 nhưng đến nay vẫn giữ nguyên sắc màu rực rỡ và sống động.

Quanh bảo tàng có nhiều người bán đồ lưu niệm. Giá một biểu tượng bảo tàng
 Louvre hay tháp Eiffel nhỏ từ 1 euro (tương đương 25.000 đồng).

Vào ban đêm, bảo tàng lung linh trong ánh sáng. Kim tự tháp kính nổi bật rực rỡ.

Đây là nơi dân Paris yêu thích đến, đến thư giãn, giải trí. Charlene Lamba là một
 ca sĩ tự do ở Paris. Mỗi tối cô thường ra đây ngồi hát và trò chuyện cùng bạn bè.


Theo Zing

Tin tức mới nhất