Bé gái 12 tuổi may mắn thoát chết khi bị tàu hỏa tông

Một bé gái 12 tuổi đã may mắn thoát chết khi bị đoàn tàu Bắc - Nam tông trúng khi em đang cố băng qua đường sắt về nhà sau giờ học.

Thông tin ban đầu, chiều 6/10, em O. (học sinh lớp 6) trên đường từ trường về nhà, khi cố băng qua đường sắt Bắc- Nam đoạn qua phường 9, quận Phú Nhuận đã bị đoàn tàu đang vào ga Sài Gòn tông trúng, hất văng vào lề đường.

Khu vực đường ray xe lửa em O. băng qua và bị tàu hỏa tông trúng
Khu vực đường ray xe lửa em O. băng qua và bị tàu hỏa tông trúng

Sau sự cố này, em O. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng một tay bị gãy, đa chấn thương. Riêng đoàn tàu cũng dừng lại để lực lượng chức năng lấy lời khai, lập biên bản vụ việc.
Theo quan sát, đoạn đường ray nơi xảy ra vụ tai nạn nằm giữa hai tuyến đường dân sinh Trần Khắc Chân và Nguyễn Kiệm.
 
Đây cũng không phải lần đầu tiền xảy ra các sự cố tai nạn đường sắt, trước đó nhiều người dân nơi đây từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng của các nạn nhân bị tàu hỏa tông trúng.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất