Bé gái 3 tuổi tử vong do bị ông chủ của mẹ đâm kim làm phép

Trong cơ thể cô bé bị coi như "hình nhân thế mạng" có 7 chiếc kim khâu dài 5 cm và cùng dấu hiệu bị tấn công tình dục.

Theo Mirror, hôm 15/7, một bà mẹ sống tại quận Purulia, Bengal, Ấn Độ đưa con gái 3 tuổi đến bệnh viện kiểm tra khi thấy cô bé bị sốt.
 

Bé gái 3 tuổi tử vong do bị ông chủ của mẹ đâm kim làm phép-1
Dị vật bên trong cơ thể bé gái. Ảnh: SWNS.

Tại đây, em được bác sĩ phát hiện bị thương quanh vùng kín, có dấu hiện của sự xâm hại tình dục. Đồng thời, kết quả chụp chiếu cho thấy bên trong cơ thể cô bé có chứa các dị vật bằng kim loại.

Hôm 18/7, sau khi sức khỏe hồi phục, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra 7 chiếc kim có độ dài 5 cm từ người bé gái. Tuy nhiên, 3 ngày sau em tử vong do nhiễm khuẩn máu và viêm phổi. “Cô bé đã qua đời do nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi vào 2h sáng 21/7”.
 

Bé gái 3 tuổi tử vong do bị ông chủ của mẹ đâm kim làm phép-2
7 chiếc kim được lấy ra từ cơ thể bé gái. Ảnh: SWNS.

Quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện ông Sanatan Thakur là người đã đâm những chiếc kim vào cơ thể bé gái. Thakur hơn 50 tuổi, là ông chủ của mẹ bé gái xấu số. Ông sử dụng cô bé như một hình nhân thế mạng (Voodoo doll) để luyện tập cho các trò phù thủy, ma quái của mình. Hiện người này đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Theo Ngôi Sao

 


mê tín dị đoan xâm hại tình dục trẻ em chuyện lạ

Tin tức mới nhất