Bệnh nhân tử vong sau 2 giờ tiêm thuốc ở phòng khám tư

Một bệnh nhân ở huyện Phong Điền (Cần Thơ) đã tử vong sau 2 giờ tiêm thuốc tại một cơ sở y tế tư nhân ở xã Nhơn Ái.

Chiều nay (05/06), ông Phạm Phú Trường Giang, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ xác nhận có một bệnh nhân ở huyện Phong Điền đã tử vong sau 2 giờ tiêm thuốc tại một cơ sở y tế tư nhân ở xã Nhơn Ái.  


Phòng khám tư nơi bệnh nhân đến tiêm thuốc và tử vong sau đó.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN về vụ việc nêu trên, ông Phạm Phú Trường Giang cho biết: Bệnh nhân N.V.H có tiền sử  về tim mạch đã đến cơ sở y tế tư nhân ở ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ai do y sỹ H. làm chủ. Tại đây, bệnh nhân được y sỹ tiêm một mũi thuốc và cho về nhà.

Sau khi về nhà, đến khoảng 13h cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện mệt, khó thở, nên người nhà điện thoại báo cho y sỹ H. Tuy nhiên, do diễn biến bệnh nhanh nên bệnh nhân đã tử vong ngay tại nhà. Sự việc đã được báo đến ngành chức năng có liên quan để tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân

Theo VOV


tin tức trong ngày

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao