Bình Định: Phát hiện tài xế treo cổ trong trường học

Không thấy tài xế đâu, một trong số các công nhân của công ty đã gọi điện thì nghe âm thanh của tiếng chuông điện thoại phát ra từ ngọn cây.

Bình Định: Phát hiện tài xế treo cổ trong trường học - Ảnh 1.
 Hiện trường vụ việc

Sáng nay (16/01), cơ quan chức năng của huyện Tuy Phước (Bình Định) đã tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông (chưa rõ danh tính, khoảng 47 tuổi, là tài xế xe đưa đón công nhân của một doanh nghiệp ở TP Quy Nhơn).

Nạn nhân được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cây Me Tây, ở khuôn viên một trường THPT ở thôn Lương Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước.

Theo một số người dân địa phương, vào rạng sáng cùng ngày, khi các công nhân của doanh nghiệp trên đến trước cổng trường này để chờ xe đưa đến công ty làm việc, họ chỉ thấy mỗi chiếc xe đang đỗ ở đó, còn tài xế thì không thấy đâu.

Đến 6h30 sáng cùng ngày, một trong số công nhân của công ty đã gọi điện cho người tài xế này thì nghe tiếng chuông điện thoại của tài xế reo trên ngọn cây, mọi người tá hỏa thấy tài xế đã treo cổ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Soha/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất