Bộ ảnh tự sướng với ấm đun nước đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật

Thay vì dùng phụ kiện chụp ảnh chuyên dụng, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Esha Biswas chỉ thích chọn chiếc ấm làm người bạn đồng hành của mình.

Với chúng ta, ấm pha trà chỉ đơn giản là vật dụng nhà bếp không hơn không kém nhưng đối với nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Esha Biswas đến từ bang Michigan, Mỹ, đó lại là công cụ chụp ảnh hữu hiệu, giúp cô ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Dù đi du lịch hay tham dự lễ tốt nghiệp, Esha cũng luôn nhớ mang theo người bạn đồng hành tuy nhỏ mà có võ này.

Nhìn loạt ảnh nghệ thuật của Esha, ai cũng nghĩ cô rất già dặn và trưởng thành
 nhưng kì thực, cô chỉ mới tốt nghiệp Đại học Michigan cách đây không lâu.

Chia sẻ với trang M.M.M, Esha cho biết cô bắt đầu lên ý tưởng chụp ảnh
 cùng với ấm trà từ năm 2012.

Suốt 4 năm qua, nó luôn là người bạn đồng hành của cô gái trẻ trên
 mọi nẻo đường.

Dù ở góc sân nhà, giảng đường đại học hay các đại lộ ở Paris.

Thay vì sử dụng gậy tự sướng hay ống kính chụp ảnh dành riêng cho điện
 thoại, cô bạn người Mỹ chỉ thích chụp ảnh tự sướng bằng ấm trà mà thôi.

Lý giải về thói quen này, Esha cho biết chụp hình cùng ấm trà giúp ảnh
 của cô đặc biệt, có chiều sâu hơn.

Ngoài ra góc máy cũng không bị hạn chế so với cách chụp thông thường.

Esha thổ lộ rằng cô đang ấp ủ kế hoạch hoàn thiện cuốn sách ảnh đầu tiên trong
 đời có tên The Tea Kettle Adventures (tạm dịch: Cuộc hành trình của chiếc ấm pha trà).

Qua đây, cô cũng hy vọng có thể chắp cánh thêm tình yêu nghệ thuật nói
 chung và nhiếp ảnh nói riêng cho mọi người.

Đôi khi nghệ thuật thực sự lại chính là những thứ thân thuộc với chúng ta nhất.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao