Bò rim tỏi ớt đậm đà ngon cơm

Nếu bạn chưa biết nên chuẩn bị món mặn nào cho bữa cơm hôm nay thì hãy thử vào bếp làm ón bò rim tỏi ớt đậm đà ngon cơm này nhé!

Để làm bò rim tỏi ớt bạn cần chuẩn bị nguyên liệu sau:

300g thịt bò

2 quả ớt đỏ

2 quả ớt xanh

1-2 củ tỏi

2 muỗng canh dầu hào

2 muỗng canh nước mắm

1 muỗng canh rượu vang trắng

1/2 muỗng canh bột bắp

1 muỗng cafe muối

1/2 muỗng cafe tiêu xay

Dầu ăn

Cách làm món ngon:

Bước 1

Thịt bò mua về rửa sạch sau đó cắt thành từng miếng vuông kích thước 2cm rồi cho vào tô ướp cùng với rượu vang trắng, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước mắm, hạt tiêu và muối.

Bước 2

Sau đó bạn cho ½ muỗng canh bột bắp cùng 1 muỗng canh dầu ăn vào ướp cùng với thịt trong 30 phút.

Bước 3

Bắc chảo lên bếp cùng 2-3 muỗng canh dầu ăn, khi dầu nóng đều thì cho tỏi đã bóc vỏ vào chiên vàng.

Sau đó, vớt tỏi ra khỏi chảo và đổ bớt dầu ăn đi.

Bước 4

Tiếp đến bạn cho thịt bò vào xào.

Bước 5

Khi thịt bò săn lại thì cho ớt xanh và ớt đỏ vào đảo cùng thịt. Sau đó bạn thêm tỏi và 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước mắm, đảo đều cho gia vị thấm vào rồi tắt lửa, trình bày món ăn ra đĩa.

Bò rim tỏi ớt với phần thịt bò cắt miếng vuông to nhưng vẫn giữ được độ mềm ngọt nên ăn rất đã. Phần nước sốt đậm đà rưới lên trên cơm trắng ăn kèm miếng thịt ngọt mềm hấp đãn cực kỳ.

Chúc các bạn thành công với cách làm bò rim tỏi ớt này nhé!

Theo Helino


món ngon mỗi ngày món ngon công thức nấu ăn

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao