'Bóng hồng' trong ổ bạc nghìn tỷ khai gì ở tòa?

"Đến khi cơ quan điều tra bắt, bị cáo mới biết game bài là bất hợp pháp", Giám đốc Công ty CNC Lưu Thị Hồng nói trước tòa.


Sau khi khởi tố 2 trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, Công an tỉnh Phú Thọ kê biên hàng loạt tài sản có giá trị.

Cuối phiên làm việc sáng 17/11, HĐXX thẩm vấn bị cáo Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc Công ty CNC, về việc việc quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ được nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh dung túng. Lúc này, trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương được tòa cách ly ở phòng riêng.

Không đọc hợp đồng nhưng vẫn ký

Bị cáo sinh năm 1976 khai cô và Nguyễn Văn Dương là bạn bè. Cuối 2011, cựu Chủ tịch Công ty CNC mời Hồng về làm Tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Trước khi về CNC, Hồng là đồng nghiệp trong 5 năm tại Công ty VTC Online với Phan Sào Nam. Sau một thời gian làm việc cho CNC, người phụ nữ quê Thanh Hóa góp 700 tỷ đồng vào nơi đây.

Tháng 4/2015, Lưu Thị Hồng đại diện cho Công ty CNC ký hợp đồng với VTC Online về dịch vụ game bài trên mạng. Tuy nhiên, bị cáo khai bản thân vẫn ký dù không hiểu biết công nghệ, không nắm được những nội dung trong hợp đồng.

“Bị cáo là Tổng giám đốc mà không hiểu những nội dung ký trong hợp đồng?”, chủ tọa lập tức truy vấn. Hồng trả lời ngập ngừng, ngắt quãng, rằng lúc đó, cô ta không phụ trách trung tâm thanh toán và trung tâm game mà việc đó do Nguyễn Văn Dương phụ trách.

“Bị cáo ký là do anh Dương chỉ đạo, bị cáo tin tưởng hoàn toàn vào nhân viên và Chủ tịch CNC nên đã ký”, Hồng phân bua và trình bày thêm, khi Nguyễn Quốc Tuấn đưa và giải thích một số nội dung, cô ta do hạn chế nhận thức về game, không chơi game nên không hiểu.

Bóng hồng trong ổ bạc nghìn tỷ khai gì ở tòa?-1
Bị cáo Lưu Thị Hồng, Tổng giám đốc Công ty CNC

Sau đó, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục ký đối soát với đối tác. Lúc này, Hồng nhận thấy việc ký là sai nên đã đề nghị Dương ký ủy quyền, phòng khi Chủ tịch đi vắng.

“Bị cáo có thời gian 5 năm làm việc với Phan Sào Nam. Tại VTC, Phan Sào Nam là một người rất xuất sắc nên bị cáo không nghi ngờ gì về pháp luật”, nữ bị cáo nghẹn ngào.

Chủ tọa nối tiếp câu hỏi: “Thời điểm ký thì VTC Online đã đủ điều kiện phát hành game online chưa?”. Hồng khai, lúc đó công ty là VTC Online mà VTC thuộc Bộ TT&TT nên cô ta không nghĩ việc này là vi phạm pháp luật.

Tiếp tục trình bày, Lưu Thị Hồng khai cuối tháng 9/2015 cô ta thấy có nhiều tiền nên không ký thêm văn bản nào. Bị cáo nói bản thân cũng yêu cầu Nguyễn Văn Dương làm giấy ủy quyền nhưng Dương không thực hiện.

“Đến khi cơ quan điều tra bắt khẩn cấp, bị cáo mới biết hợp đồng bị cáo ký là game bài bất hợp pháp”, Hồng giãi bày và khẳng định, cô không hề bị đánh đập, bức cung hay nhục hình trong quá trình điều tra.

Ngay sau đó, HĐXX công bố bản khai của Hồng tại cơ quan công an, nội dung cho thấy sau khi được cấp dưới của Nguyễn Văn Dương đưa cho 2 bản đối soát, Hồng không ký. Tuy nhiên, sau cuộc gọi với Chủ tịch CNC, Dương bảo ký nên Hồng đã thực hiện.

“Bị cáo giải thích ra sao về sự mâu thuẫn lời khai ở cơ quan điều tra và tại tòa ngày hôm nay?”, chủ tọa xét hỏi. Hồng ấp úng, suy nghĩ một lúc rồi khai, khi làm việc với cảnh sát, cô ta đã được giải thích rằng game không được cấp phép. 

“Đó là do bản chất công việc của bị cáo, còn về nhận thức, được cơ quan điều tra giải thích nên bị cáo biết việc mình làm là sai. Bị cáo rất hối hận về việc mình đã làm”, Hồng trình bày.

Miễn truy cứu tội Đưa hối lộ

Cáo trạng xác định Lưu Thị Hồng theo chỉ đạo của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương đã ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc trong 4 tháng. Tuy nhiên, "bóng hồng" trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ không được ăn chia, hưởng lợi từ nguồn thu do đánh bạc mà có.

Theo cơ quan chức năng, hành vi giúp sức cho trùm cờ bạc của Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc.

Bóng hồng trong ổ bạc nghìn tỷ khai gì ở tòa?-2
“Đến khi cơ quan điều tra bắt khẩn cấp, bị cáo mới biết hợp đồng bị cáo ký là game bài bất hợp pháp”

Ngoài ra, trong thời gian được nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến, Lưu Thị Hồng đưa 600 triệu tiền Tết cho C50.

Về việc chi tiền Tết cho Cục C50, Lưu Thị Hồng khai không biết bị cáo Nguyễn Thanh Hóa gọi điện yêu cầu mang tiền sang hay Công ty CNC tự nguyện mang quà Tết. Hồng khai thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, chứ không nhận được yêu cầu đưa tiền từ C50 và cũng không ai ép buộc chuyện này.

Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng chủ động khai báo và được cơ quan điều tra chứng minh việc này là có thật. Thực hiện chính sách khoan hồng, VKSND tỉnh Phú Thọ đã đình chỉ, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Hồng về tội Đưa hối lộ.

Luật sư đề nghị cho ông Vĩnh và Hóa uống thuốc

Cuối buổi sáng, trước khi kết thúc phiên xử, chủ tọa cho biết HĐXX nhận được đơn đề nghị của nhóm luật sư bào chữa cho các ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

Theo đơn này, luật sư cho rằng sức khỏe của 2 bị cáo không tốt, thường xuyên phải vào phòng y tế đo huyết áp. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX cho phép các bị cáo thực hiện việc uống thuốc hàng ngày.

Ngoài ra, nhóm người bào chữa cũng đề nghị việc đưa thông tin lên các phương tiện thông tin truyền thông đúng sự thật về sức khỏe của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, tránh gây ảnh hưởng đến cá nhân các bị cáo.

Thẩm phán cũng thông tin, HĐXX đồng ý việc cho bị cáo vào phòng y tế nếu sức khỏe không tốt, đề nghị cảnh sát giám sát trong thời gian đó.


Dương khai đã đưa cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD; khai cho ông Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên, 2 người này phủ nhận đã nhận tiền từ trùm đường dây cờ bạc nghìn tỷ.

Theo Zing


Phan Sào Nam đánh bạc ông trùm

Tin tức mới nhất