Camry đâm 3 HS tử vong: Lái xe khai đạp nhầm chân ga

Liên quan tới vụ việc Camry đâm 3 học sinh tử vong, tài xế lái xe khai nhận do đạp nhầm chân phanh thành chân ga.



Chiếc ô tô Camry gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng vào lúc 21h30 tối 14/5 ở xã Nhân Hòa (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Vụ tai nạn khiến 3 học sinh đi xe đạp điện tử vong ngay trên đường đi cấp cứu là Nguyễn Văn Đông (sinh năm 2002), Nguyễn Văn Hải (sinh năm 2001), Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1999) - cả 3 cùng trú xã Việt Thống, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. 

Clip toàn cảnh vụ việc 

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng khiến 4 người đi xe máy khác bị thương, gồm: Nguyễn Văn Chiến (SN 2001), Nguyễn Văn Trầm (SN 2001), Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Văn Minh (SN 1998, trú tại xã Nhân Hoà, huyện Quế Võ).


Vụ việc xảy ra trên địa phận xã Nhân Hòa, Quế Võ, Băc Ninh


Chiếc ô tô đâm xuống ruộng ngay khi gây tai nạn liên hoàn

Người lái ô tô tô Camry gây ra tai nạn đươc xác định là Phạm Tuấn Thành, (31 tuổi), trú tại xã Đại Xuân (Quế Võ), cán bộ phòng hành chính của BV Đa khoa huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

Tại cơ quan công an, người gây tai nạn khai nhận, khoảng 21h30 tối 14/5, Thành từ phố Mới về nhà ở xã Đại Xuân. Khi xe qua tỉnh lộ 291, địa phận xã Nhân Hòa, do bất ngờ nhìn thấy 5 em học sinh đi trên 2 xe đạp điện và 1 xe máy cùng chiều nên Thành luống cuống đạp nhầm chân phanh thành chân ga rồi đâm liên hoàn vào nhóm học sinh.

Được biết, nhóm học sinh nói trên đang trên đường đi ăn chè, khi đi đến đoạn đường nói trên thì bất ngờ bị ô tô đâm mạnh khiến 3 học sinh tử vong, 4 người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, chiếc ô tô Camry cùng 2 xe đạp điện và 1 xe máy và 5 người (trong đó có Thành) cùng lao xuống ruộng.


Tài xế là Phạm Tuấn Thành - cán bộ hành chính BV Đa khoa Quế Võ

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh việc điều tra và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn huyện Quế Võ.

 


Công văn chỉ đạo điều tra và khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh


Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Quế Võ, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 2 học sinh bị thương và gia đình 03 học sinh bị chết. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu BV Đa khoa tỉnh tăng cường các y bác sĩ tích cực điều trị cho 2 học sinh bị thương trong vụ tai nạn giao thông.

Luyên (TH)
Theo Vietnamnet


Camry đâm 3 HS tử vong Tai nạn giao thông mới nhất Bắc Ninh tai nạn giao thông tai nạn

Tin tức mới nhất