Cận cảnh những con khủng long 6 sừng đầy màu sắc ở Trung Quốc

Những con "khủng long 6 sừng" hay còn gọi là "quái vật nước" vốn chỉ có ở Mexico, bất ngờ xuất hiện trong một công viên ở Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đây thực chất là loài kỳ giông hiếm chỉ tìm thấy ở một số hồ nước ở Mexico với tên gọi "quái vật nước" axolotl.

Loài "khủng long 6 sừng này" là một trong số rất ít những động vật trải qua phần lớn cuộc đời ở dạng ấu trùng, kể cả trong giai đoạn trưởng thành và sinh sản. Chính vì điểm đặc biệt này nên chúng có kích thước rất nhỏ.

Với chiếc đuôi đầy nhớt, những chiếc mang có lông,“nụ cười” trông kỳ quái và cái miệng khép chặt, dáng vẻ bên ngoài của chúng có thể khiến nhiều người sợ hãi.

Chúng có 4 chiếc chân ngắn và mập để di chuyển dưới đáy hồ và chiếc đuôi dày để bơi như cá sấu. Thức ăn chính của chúng là côn trùng dưới nước, cá nhỏ và động vật giáp xác quanh môi trường sống.
 
Ở hai bên đầu chúng mỗi bên có 3 mang râu trông giống như sừng nên chúng được gọi là "khủng long 6 sừng".

Nhờ khả năng tái tạo lại các chi bị tổn thương nên chúng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học.
 
Loài vật này gần như đã tuyệt chủng trong tự nhiên do ô nhiễm môi trường và sự tấn công của một số loài khác trong môi trường sống của chúng.
 
Sự xuất hiện của những con vật với dáng hình kỳ dị và nhiều màu sắc này ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao