Cảnh sát bị 9X say rượu ném đá gãy tay

Dù được nhắc nhở về hành vi gây rối trật tự giao thông, Đức vẫn không ngừng la hét, chửi thề và nhặt đá tấn công CSGT.

Tối 5/10, các phương tiện tham gia giao thông đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giẽ bị một thanh niên đứng ven đường ném gạch, đá.

Một nhân chứng cho biết, người này dáng cao lớn mặc áo phông xanh đứng cạnh barrier. Anh ta vừa cầm gạch ném vào các ôtô vừa la hét, chửi bới. Nhiều tài xế đánh lái né tránh và phản ánh tới lực lượng chức năng.

Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng đội CSGT số 14 cho biết, nhận được thông báo, đơn vị huy động tổ công tác đang tuần tra gần đó tới hiện trường.

Cảnh sát bị 9X say rượu ném đá gãy tay
CSGT bị 9x say rượu ném đá trúng gãy tay phải tối 5/10. Ảnh: Quân Nguyễn.

Khi cảnh sát nhắc nhở nam thanh niên về hành vi gây rối trật tự an toàn giao thông, người này tỏ ra thiếu tỉnh táo, liên tục la hét, chửi thề. Anh ta còn tấn công khiến trung tá Phạm Văn Tuyến phải nhập viện. Vị trung tá sau đó phải phẫu thuật do gãy tay.

Cảnh sát bị 9X say rượu ném đá gãy tay
9x Phan Huỳnh Đức, người gây rối trật tự trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ném đá vào CSGT tại cơ quan công an. Ảnh: Quân Nguyễn.

Sáng 6/10 Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ thanh niên nói trên. Người này là Phan Huỳnh Đức (20 tuổi) quê huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, làm nhân viên một bãi giữ xe gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tại cơ quan công an, Đức khai, trước khi gây rối, ném gạch đá và tấn công cảnh sát, anh ta đã uống rượu say.

Theo Zing


Tin tức mới nhất