Cậu học trò lĩnh đòn đau sau pha "bứt tốc" đầy chủ quan

Dồn mọi chú ý vào việc đạp xe, cậu học trò không để ý được rằng chiếc xe taxi đang lùi về phía mình và rồi...



 


Cậu học trò lĩnh đòn đau sau pha "bứt tốc" đầy chủ quan


Với mật độ giao thông như hiện tại ở Việt Nam, việc cho những em học sinh cấp 1-2 tự đi học tới trường cũng ẩn chứa không ít hiểm nguy.

Bởi sự hiểm nguy có thể đến từ những khoảnh khắc các em lơ đễnh, mải đùa nghịch... trường hợp của em bé học sinh lớp 4 tử vong do xe tôn là một ví dụ rất điển hình.

Trường hợp của cậu học sinh dưới đây cũng là một ví dụ khác. Đang lưu thông trên đường với tốc độ vừa phải, bất ngờ cậu học trò lại quyết định tăng tốc và dành quá nhiều sự chú ý vào việc đạp xe. Và rồi, hậu quả để lại là cậu đâm thẳng vào đuôi chiếc xe taxi đang lùi.

Rất may cho cậu học trò trong tình huống này rằng chỉ bị ngã và không để lại nhiều thương tích. Thêm nữa là các phương tiện trên đường khi đó di chuyển với tốc độ cũng chậm rãi nên không có những điều đáng tiếc xảy ra.

 

Một thoáng lơ đễnh, cậu học trò nhận đòn đau sau pha "bức tốc" bất cẩn. Nguồn: Báo An Ninh


Nhưng dù sao, đây cũng là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi để cho con em mình tự đi tới trường.

Theo Trí thức trẻ


đi đường bất cẩn gặp tai nạn tai nạn giao thông hy hữu Tai nạn giao thông mới nhất tin tai nạn tin tức

Tin tức mới nhất