Chân dài tuổi U30 thành 'Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc' nhờ ứng xử lạ

Vượt qua 29 người đẹp tham gia, Khâu Tường đăng quang "Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2017".

Chân dài tuổi U30 thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhờ ứng xử lạ-1
Mới đây, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2017 đã tổ chức tại Đại kịch viện ở Côn Sơn. Vượt qua 29 người đẹp trong đêm, Khâu Tường đã trở thành tân hoa hậu. Chiến thắng này được cho là bất ngờ bởi Khâu Tường năm nay 27 tuổi, vóc dáng khẳng khiu thiếu đường cong theo chuẩn "Hoa hậu Hoàn vũ".

 

Chân dài tuổi U30 thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhờ ứng xử lạ-2
Năm nay, tài tử sinh ra tại Việt Nam - Lữ Lương Vỹ (ngoài cùng bên phải) đảm nhận vai trò chủ tịch ban giám khảo. Theo tờ Sohu, Khâu Tường được đánh giá cao nhờ phần thi ứng xử ấn tượng.

 

Chân dài tuổi U30 thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhờ ứng xử lạ-3
Cô nhận được câu hỏi: "Có ủng hộ cuộc thi bỏ phần trình diễn bikini hay không?". Đáp lại, tân hoa hậu thẳng thắn: "Vẻ đẹp hoa hậu là cả hình thể và tâm hồn. Mặc bikini là cách phô diễn trực tiếp và rõ nét nhất đường cong cơ thể. Tôi không cho rằng cần hủy bỏ". Câu trả lời nhận nhiều tiếng "ồ" dưới khán đài.

 

Chân dài tuổi U30 thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhờ ứng xử lạ-4
Tuy nhiên, giám khảo Lữ Lương Vỹ rất hài lòng. Anh vỗ tay khi đứng lên: "Tôi ủng hộ cô ấy". Khâu Tường luôn tự tin vào vẻ đẹp ngoại hình dù cô không gợi cảm.

 

Chân dài tuổi U30 thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhờ ứng xử lạ-5
Ba người đẹp giữ vị trí cao nhất đêm chung kết. Ngoài Khâu Tường, Á hậu 1 được trao cho thí sinh mang số báo danh 14 Trương Vũ Tinh. Thí sinh số báo danh 20 là Á hậu 2.

 

Chân dài tuổi U30 thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhờ ứng xử lạ-6

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay không chỉ kiếm tìm gương mặt đẹp với thân hình lý tưởng. Họ còn muốn chọn lựa đại diện nhan sắc hoàn mỹ, hội tụ nhiều yếu tố nổi bật. “Đầu tiên là mỹ mạo, sắc đẹp và hình thể. Chúng tôi dùng từ hoa dung nguyệt mạo, cảnh đẹp ý vui để miêu tả về tiêu chí ngoại hình.

Thứ hai, hoa hậu phải là người có trí thông tuệ hơn người. Trung Quốc cần gương mặt giỏi giang, giao tiếp ngoại ngữ tốt, để vươn xa tại đấu trường quốc tế. Yêu cầu thứ ba là vẻ đẹp tự tin”, thành viên giám khảo cho biết.

Chân dài tuổi U30 thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhờ ứng xử lạ-7
Tân hoa hậu hoạt động trong ngành người mẫu 10 năm nay. Cô không tạo được dấu ấn đáng kể trước đó.

 

Chân dài tuổi U30 thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhờ ứng xử lạ-8
Tân hoa hậu chụp cùng đội ngũ giám khảo. Bên cạnh Lữ Lương Vỹ còn có hoa hậu tiền nhiệm và nhà thiết kế Mã Diễm Lệ.

 

Chân dài tuổi U30 thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhờ ứng xử lạ-9
Để chuẩn bị cho vòng chung kết "Miss Universe China 2017" (Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2017), các thành phố lớn đã tổ chức cuộc thi tìm kiếm gương mặt nổi bật từ 3 tháng trước. 

 

Chân dài tuổi U30 thành Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc nhờ ứng xử lạ-10
Khâu Tường là đại diện của Trung Quốc tại "Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2017", diễn ra vào cuối năm tại Las Vegas (Mỹ).

 


Theo Zing


Hoa Hậu Hoàn Vũ

Tin tức mới nhất