10 'em út' tài năng đỉnh cao đáng thán phục của K-Pop

– Hãy cùng 2sao điểm mặt những “em út” của Kpop, ra mắt khi rất trẻ nhưng tài năng đã giúp họ tỏa sáng.

Các thần tượng K-Pop đang ngày một trẻ hóa. Xu hướng này đã được bắt đầu kể từ SM cho ra mắt nhóm thần tượng đời thứ 2, TVXQ. Hãy cùng 2Sao điểm mặt những “em út” của làng giải trí. Họ đã ra mắt công chúng từ khi còn rất nhỏ, đôi khi tuổi tác còn chênh lệch rất lớn với trưởng nhóm.

Chang Min (TVXQ)


Ngày sinh: 18-02-1988
Ngày ra mắt: 24-12-2003

Chang Min là em út của TVXQ, anh ra mắt năm 2003, khi đó mới chỉ tròn 15 tuổi. Mười năm sau, Chang Min đã trở thành một trong những top star của làn sóng Hallyu. Qua thời gian, anh ngày càng trưởng thành và nổi tiếng trên toàn thế giới.

Seung Ri (Big Bang)


Ngày sinh: 12-12-1990
Ngày ra mắt: 19-8-2006

'Strong Baby' có lẽ là biệt danh hợp nhất với Seung Ri. Anh chàng chính là một trong những lứa 90 đầu tiên ra mắt trong khoảng thời gian đó. Big Bang bắt đầu debut năm 2006, khi đó Seung Ri mới chỉ 16 tuổi. Bảy năm đã trôi qua, Seung Ri đã bước sang tuổi 23 và đang ở một vị trí đỉnh cao trong làng nhạc Kpop.

Sohee (Wonder Girl)


Ngày sinh: 27-06-1992
Ngày ra mắt: 13-2-2007

Sohee chính là thành viên nhỏ tuổi nhất Wonder Girl thế hệ đầu tiên, về sau khi Hye Lim gia nhập nhóm, cô đã “nhường” lại vị trí em út cho Hye Lim. Sinh năm 1992, Sohee ra mắt khi mới chỉ 15 tuổi. Kể từ đó đến nay, Sohee đã trở thành một ‘mẩu’ không thể thiếu của Wonder Girl, đưa tên tuổi nhóm lên hàng đầu xứ Hàn.

Tae Min (SHINee)


Ngày sinh: 18-07-1993
Ngày ra mắt: 25-5-2008

Dù đã 5 năm trôi qua kể từ khi ra mắt, nhưng trong suy nghĩ của rất nhiều nghệ sĩ và fan, Tae Min vẫn được coi như một đứa trẻ. Vì vẻ ngoài trẻ trung, mặt búng ra sữa. Ít ai biết rằng, Tae Min đã debut từ năm 14 tuổi. Đây được coi là nghệ sĩ trẻ nhất thời bấy giờ. Bây giờ, khi đã bước sang tuổi 20, Tae Min đang ở khoảng thời gian rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

Ji Young (KARA)


Ngày sinh: 18-1-1994
Ngày ra mắt: 24-7-2008

KARA chính thức ra mắt là năm 2007, nhưng do những thay đổi về nhân sự nên nhóm phải thay đổi. Khi ra mắt dưới đội hình mới của KARA, Ji Young mới chỉ 14 tuổi. Cô là một trong những nghệ sĩ sinh năm 1994 đầu tiên ra mắt công chúng.

Dongho (UKISS)


Ngày sinh: 29-6-1994
Ngày ra mắt: 28-8-2008

Dongho có lẽ là cậu “em út” dày dạn kinh nghiệm nhất Kpop sau những biến cố mà nhóm Ukiss phải trải qua suốt từ ngày debut. Sinh năm 1994, Dongho là một trong những cậu bé trẻ nhất lứa “94 line” được ra mắt, khi đó mới chỉ 14 tuổi. Hiện nay, cậu bé năm nào đã bước sang tuổi 20 với 5 năm kinh nghiệm trong làng giải trí.

Minzy (2NE1)


Ngày sinh: 18-1-1994
Ngày ra mắt: 6-5-2009

So với các cô cậu cùng lứa 94 khác, Minzy có sự khởi đầu muộn màng hơn. Tuy vậy, cô nàng cùng 2NE1 lại vươn lên dẫn đầu các nhóm nhạc nữ đình đám nhất Kpop. 2NE1 đã lập lên rất nhiều kỉ lục hiếm thấy trong showbiz.

Sohyun (4Minute)


Ngày sinh: 30-8-1994
Ngày ra mắt: 18-6-2009

Lại thêm một nghệ sĩ sinh năm 1994. Ra mắt cùng 4Minute với ca khúc “Hot Issue”, tên tuổi của nhóm đã có một chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. So Hyun ngày đó mới chỉ 14 tuổi, giờ đây cô đã bước sang tuổi 19 trẻ trung và xinh đẹp rạng ngời.

Krystal f(x)


Ngày sinh: 24-10-1994
Ngày ra mắt: 5-9-2009

Krystal ra mắt lúc 14 tuổi, cô và Sulli trở thành hai em út của nhóm f(x). 4 năm đã trôi qua, giờ đây Krystal đã lớn hơn, xinh xắn và lạnh lùng hơn cả chị gái Jessica của SNSD

Andy (Shinhwa)


Ngày sinh: 21-1-1981
Ngày ra mắt: 24-3-1998

Andy chắc chắn đã trở thành em út “lão làng” của Kpop. Andy ra mắt cùng nhóm Shinhwa từ năm 17 tuổi, giờ đây tuổi nghề của anh đã lên tới 15 năm. Shinhwa đã đi vào lịch sử Kpop vì sự tồn tại lâu năm của nhóm, trải qua bao nhiêu tin đồn tan rã, nhưng nhóm vẫn trụ vững tới tận ngày hôm nay.

Linh Nguyễn

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao