Chán ngấy vì trào lưu hở hang của K-Pop
– Để cải tạo lối mòn cho các nhóm nhạc hiện nay, các chương trình tìm kiếm nhân tài tại Kpop đang trở thành nơi hội tụ của những tài năng chưa được khai sáng.
Chương trình K-Pop Star mùa thứ ba trong giai đoạn nước rút để tìm ra nhân tài mới trong năm nay. Lee Hi, Akdong Musician, Busker Busker, Huh Gak ... và những tên tuổi nổi tiếng khác đã từng là thành viên tham gia cuộc thi tuyển chọn tại Kpop Star. Câu hỏi được đặt ra rằng, ai sẽ là gương mặt thần tượng mới trong giới Kpop?
Phong các âm nhạc độc đáo và nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh, điều này đã mang lại thành công và sự nổi tiếng cho cho họ khi khởi nghiệp ca hát.
Các nghệ sĩ được tuyển chọn trong các cuộc thi âm nhạc thường được chú trọng nhiều về tài năng ca hát thay vì khuôn mẫu của một thần tượng. Những người sẽ phải luyện tập trong vài năm về bài học thanh nhạc, luyện tập không ngừng nghỉ trong một thời gian dài. Họ mới lạ từ ngoại hình cho đến phong cách và trong thời gian gần đây đã tạo nên một hiệu ứng mới trong giới giải trí Hàn Quốc.
Các cuộc thi tuyển chọn giọng hát đang được phát triển mạnh tại Hàn Quốc và đang lan rộng trên toàn thế giới. Mỗi khung chương trình đều hấp dẫn và đa dạng hơn rất nhiều. Trong nhiều tháng vừa qua, các bảng xếp hạng âm nhạc Kpop tràn ngập những cái tên mới lạ hoặc những ca khúc gây được tiếng vang, họ đang trở thành một lực lượng đặc biệt trong thế giới Kpop.
Psy là một ví dụ điển hình cho thành công dựa trên tài năng chứ không phải ngoại hình tại K-Pop. Cho dù nhiều người đánh giá rằng đây là MV ‘ điên cuồng’ nhưng thực tế đã chứng minh, Gangnam Style lại có sức hấp dẫn trên toàn thế giới. Sự nổi tiếng của Psy đã thúc đẩy mạnh ngành giải trí Kpop lan rộng toàn cầu. Hình ảnh anh chàng mập mạp đã đánh bay những khuôn mẫu thần tượng đẹp long lanh. Điều mà nhiều người trước nay luôn nói về làng giải trí Hàn Quốc.
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ trẻ Lee Hi đang được công chúng nhắc tới nhiều trong làng âm nhạc Kpop. Nói về quá khứ, Lee Hi đã có một mùa giải rất thành công khi tham gia trong cuộc thi Kpop Star. Sau khi kết thúc cuộc thi, Lee Hi đã trở về đầu quân cho YG Ent. Và từ đây, cô ca sĩ tài năng này đang phát huy khả năng ca hát trời phú của mình.
Với màn song ca tuyệt vời Happening với Psy, Lee Hi đã chứng minh được tài năng cầm mic của mình. Sau khi ca khúc được đăng tải trên trang Youtube, đã có số lượng xem hơn 120,000 người. Một con số ấn tượng đối với một tân binh mới như Lee Hi.
Tính đến nay, Lee Hi đã phát hành được một album và 3 single, theo đánh giá của nhiều người, mặc dù là người mới nhưng Lee Hi lại cho thấy cô đang là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho những đàn anh/ đàn chị trong nghề. Bởi nếu nhìn vào bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian qua, sẽ thấy cái tên Lee Hi luôn xếp ở ngôi vị đầu bảng.
Không chỉ dừng lại ở đó, Lee Hi còn nhanh chóng tổ chức concert miễn phí người xem và khi kết thúc đêm diễn, Lee Hi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ.
Cô ca sĩ trẻ 16 tuổi này khá đặc biệt, Lee Hi khác hẳn với lớp ca sĩ trẻ hiện nay ở mọi mặt. Với giọng hát đượm chất jazz và một vẻ ngoài đặc biệt đã tạo nên một hình ảnh cô ca sĩ hoàn toàn khá lạ. Cũng như những ca sĩ khác, Lee Hi cũng mặc váy lên sân khấu biểu diễn nhưng cô lại trông khác hoàn toàn với SNSD hay 4minute.
“ Tôi không thể đánh bại những ca sĩ khác về ngoại hình, vì vậy tôi cần phải tập trung vào âm nhạc của mình. Tôi cần phải làm tốt và tốt hơn nữa” - Lee Hi đã trả lời phỏng vấn sau khi kết thúc màn trình diễn ấn tượng với Psy.
Và Lee Hi không hề đơn độc trên con đường âm nhạc mới lạ của mình. Ngày càng có nhiều công ty giải trí đang chuyển hướng cho các gà cưng của mình thoát khỏi thân hình gầy guộc, da trắng xanh, mắt to tròn gương mặt như búp bê sexy, hay các nhóm nhạc nam thích cởi áo hơn hát hò. Hiện nay, họ đang cố gắng tập trung vào âm nhạc hơn ngoại hình.
Không phải các nhóm nhạc thần tượng đang dần mất đi sự tín nhiệm từ người hâm mộ, bởi đó chính là sự nổi tiếng quốc tế của họ, doanh thu về số lượng tiêu thụ đĩa ở nước ngoài đã tăng mạnh trong vài năm gần đây. Trong năm 2011, số lượng các sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc đã tăng 135%, đạt doanh thu 196 triệu USD. Con số này đã vượt ngưỡng hơn rất nhiều so với năm 2006, khi chỉ đạt 16,7 triệu USD.
Để tiếp tục duy trì được con số khổng lồ này, không còn cách nào khác các nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ phải biết nâng tầm của mình lên tầng cao mới. Phải không ngừng cải thiện hóa khả năng ca hát và tạo ra những bước đột phá mới trong sự nghiệp âm nhạc. Nếu chỉ cần lỡ nhịp, họ sẽ dễ bị thị trường đào thải và người hâm mộ cũng sẽ lãng quên nhanh chóng.
Giờ đây, khi nền tảng âm nhạc đã được đóng nền móng vững chắc, là sự khởi đầu tuyệt vời cho các thí sinh tham gia các cuộc thi tuyển chọn giọng hát được tổ chức tại Hàn Quốc. Không quan trọng vũ đạo, trang phục lòe loẹt và giọng hát được qua chỉnh sửa. Các nhà phân tích trong ngành công nghiệp âm nhạc cho hay, hiện tại việc mở rộng các chương trình âm nhạc rất quan trọng đối với việc Kpop phát triển ở nước ngoài. Những ca sĩ ấy hội tụ đủ những tài năng của một ca sĩ thực thụ, họ có niềm đam mê cho âm nhạc. Điều mà khó có thể tìm được trong các nhóm nhạc thần tượng hiện nay.
“ Các chương trình này đã góp phần tạo nên sự đa dạng cho nền âm nhạc Hàn Quốc” - Giáo sư nghệ thuật Lee Dong Yeon (Trường Đại Học Quốc gia Hàn Quốc) cho hay.
Ý tưởng này được nhà phê bình văn hóa Bae Kook Nam – người đã khẳng định rằng, chương trình tìm chọn tài năng âm nhạc này đã cung cấp một nền tảng mới cho làng âm nhạc nước nhà. Ông cũng bày tỏ những mong muốn được cải thiện trong thị trường âm nhạc Kpop để nó hoàn thiện hóa hơn.
“ Chất lượng và nội dung là yếu tố cần thiết để tạo nên sự đa dạng hóa cho ngàng âm nhạc. Dòng nhạc Indie độc lập là minh chứng rõ ràng nhất, cho thấy dòng nhạc chính thống đang thấm nhuần bằng sức hút mạnh mẽ” - Ông còn cho biết thêm: “ Kpop có thể chứng minh những gì họ có sẽ nhiều hơn, không chỉ phạm vi ở các nhóm nhạc thần tượng.”
Và các chương trình thi tuyển đã cho thấy được điều đó. Busker Busker và Akdong Musician đã khiến người hâm mộ phải kinh ngạc khi hai cái tên này đã chiếm đóng vị trí đầu trên bảng xếp hạng trong vài tháng qua.
Thành thật mà nói, K-Pop hiện nay đang choáng ngợp bởi những trang phục thiếu vải, khoe được là khoe của các nhóm nhạc nữ. Ngoại hình vẫn luôn đi theo lối mòn, âm nhạc không có sự mới mẻ khiến người hâm mộ dần trở nên nhàm chán. Có thể thấy, những nhân tố mới đi lên bằng tài năng âm nhạc đã đánh bật những mô hình khuôn mẫu trên sân khấu.
Không chỉ riêng Lee Hi, mà trước đó đã có nhiều thí sinh khác đã tạo nên một cơn gió mới trong làng giải trí Kpop. Họ đã cho thấy tài năng thanh nhạc của mình, ví dụ như Jang Jae In – người đứng thứ ba trong mùa giải thứ hai của Superstar K. Hay Huh Gak – người đang rất thành công với dòng nhạc RnB Ballad đã dành chiến thắng trong cuộc thi Superstar K.
Đối với người hâm mộ K-Pop trên toàn thế giới, điều họ mong mỏi nhất chính là làng giải trí Hàn Quốc cần phải tạo ra những điều mới mẻ, nội dung sáng tạo, các nhân tài cần được bồi đắp kĩ năng hơn. Điều này mới thực sự quan trọng. Chí ít trong hiện tại, các chương trình tuyển chọn giọng ca tại Hàn Quốc đang chắp vá lỗ hổng thiếu sót này.
Phong các âm nhạc độc đáo và nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh, điều này đã mang lại thành công và sự nổi tiếng cho cho họ khi khởi nghiệp ca hát.
Các nghệ sĩ được tuyển chọn trong các cuộc thi âm nhạc thường được chú trọng nhiều về tài năng ca hát thay vì khuôn mẫu của một thần tượng. Những người sẽ phải luyện tập trong vài năm về bài học thanh nhạc, luyện tập không ngừng nghỉ trong một thời gian dài. Họ mới lạ từ ngoại hình cho đến phong cách và trong thời gian gần đây đã tạo nên một hiệu ứng mới trong giới giải trí Hàn Quốc.
Các cuộc thi tuyển chọn giọng hát đang được phát triển mạnh tại Hàn Quốc và đang lan rộng trên toàn thế giới. Mỗi khung chương trình đều hấp dẫn và đa dạng hơn rất nhiều. Trong nhiều tháng vừa qua, các bảng xếp hạng âm nhạc Kpop tràn ngập những cái tên mới lạ hoặc những ca khúc gây được tiếng vang, họ đang trở thành một lực lượng đặc biệt trong thế giới Kpop.
Psy là một ví dụ điển hình cho thành công dựa trên tài năng chứ không phải ngoại hình tại K-Pop. Cho dù nhiều người đánh giá rằng đây là MV ‘ điên cuồng’ nhưng thực tế đã chứng minh, Gangnam Style lại có sức hấp dẫn trên toàn thế giới. Sự nổi tiếng của Psy đã thúc đẩy mạnh ngành giải trí Kpop lan rộng toàn cầu. Hình ảnh anh chàng mập mạp đã đánh bay những khuôn mẫu thần tượng đẹp long lanh. Điều mà nhiều người trước nay luôn nói về làng giải trí Hàn Quốc.
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ trẻ Lee Hi đang được công chúng nhắc tới nhiều trong làng âm nhạc Kpop. Nói về quá khứ, Lee Hi đã có một mùa giải rất thành công khi tham gia trong cuộc thi Kpop Star. Sau khi kết thúc cuộc thi, Lee Hi đã trở về đầu quân cho YG Ent. Và từ đây, cô ca sĩ tài năng này đang phát huy khả năng ca hát trời phú của mình.
Với màn song ca tuyệt vời Happening với Psy, Lee Hi đã chứng minh được tài năng cầm mic của mình. Sau khi ca khúc được đăng tải trên trang Youtube, đã có số lượng xem hơn 120,000 người. Một con số ấn tượng đối với một tân binh mới như Lee Hi.
Tính đến nay, Lee Hi đã phát hành được một album và 3 single, theo đánh giá của nhiều người, mặc dù là người mới nhưng Lee Hi lại cho thấy cô đang là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho những đàn anh/ đàn chị trong nghề. Bởi nếu nhìn vào bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian qua, sẽ thấy cái tên Lee Hi luôn xếp ở ngôi vị đầu bảng.
Không chỉ dừng lại ở đó, Lee Hi còn nhanh chóng tổ chức concert miễn phí người xem và khi kết thúc đêm diễn, Lee Hi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía người hâm mộ.
Cô ca sĩ trẻ 16 tuổi này khá đặc biệt, Lee Hi khác hẳn với lớp ca sĩ trẻ hiện nay ở mọi mặt. Với giọng hát đượm chất jazz và một vẻ ngoài đặc biệt đã tạo nên một hình ảnh cô ca sĩ hoàn toàn khá lạ. Cũng như những ca sĩ khác, Lee Hi cũng mặc váy lên sân khấu biểu diễn nhưng cô lại trông khác hoàn toàn với SNSD hay 4minute.
“ Tôi không thể đánh bại những ca sĩ khác về ngoại hình, vì vậy tôi cần phải tập trung vào âm nhạc của mình. Tôi cần phải làm tốt và tốt hơn nữa” - Lee Hi đã trả lời phỏng vấn sau khi kết thúc màn trình diễn ấn tượng với Psy.
Và Lee Hi không hề đơn độc trên con đường âm nhạc mới lạ của mình. Ngày càng có nhiều công ty giải trí đang chuyển hướng cho các gà cưng của mình thoát khỏi thân hình gầy guộc, da trắng xanh, mắt to tròn gương mặt như búp bê sexy, hay các nhóm nhạc nam thích cởi áo hơn hát hò. Hiện nay, họ đang cố gắng tập trung vào âm nhạc hơn ngoại hình.
Không phải các nhóm nhạc thần tượng đang dần mất đi sự tín nhiệm từ người hâm mộ, bởi đó chính là sự nổi tiếng quốc tế của họ, doanh thu về số lượng tiêu thụ đĩa ở nước ngoài đã tăng mạnh trong vài năm gần đây. Trong năm 2011, số lượng các sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc đã tăng 135%, đạt doanh thu 196 triệu USD. Con số này đã vượt ngưỡng hơn rất nhiều so với năm 2006, khi chỉ đạt 16,7 triệu USD.
Để tiếp tục duy trì được con số khổng lồ này, không còn cách nào khác các nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ phải biết nâng tầm của mình lên tầng cao mới. Phải không ngừng cải thiện hóa khả năng ca hát và tạo ra những bước đột phá mới trong sự nghiệp âm nhạc. Nếu chỉ cần lỡ nhịp, họ sẽ dễ bị thị trường đào thải và người hâm mộ cũng sẽ lãng quên nhanh chóng.
Giờ đây, khi nền tảng âm nhạc đã được đóng nền móng vững chắc, là sự khởi đầu tuyệt vời cho các thí sinh tham gia các cuộc thi tuyển chọn giọng hát được tổ chức tại Hàn Quốc. Không quan trọng vũ đạo, trang phục lòe loẹt và giọng hát được qua chỉnh sửa. Các nhà phân tích trong ngành công nghiệp âm nhạc cho hay, hiện tại việc mở rộng các chương trình âm nhạc rất quan trọng đối với việc Kpop phát triển ở nước ngoài. Những ca sĩ ấy hội tụ đủ những tài năng của một ca sĩ thực thụ, họ có niềm đam mê cho âm nhạc. Điều mà khó có thể tìm được trong các nhóm nhạc thần tượng hiện nay.
“ Các chương trình này đã góp phần tạo nên sự đa dạng cho nền âm nhạc Hàn Quốc” - Giáo sư nghệ thuật Lee Dong Yeon (Trường Đại Học Quốc gia Hàn Quốc) cho hay.
Ý tưởng này được nhà phê bình văn hóa Bae Kook Nam – người đã khẳng định rằng, chương trình tìm chọn tài năng âm nhạc này đã cung cấp một nền tảng mới cho làng âm nhạc nước nhà. Ông cũng bày tỏ những mong muốn được cải thiện trong thị trường âm nhạc Kpop để nó hoàn thiện hóa hơn.
“ Chất lượng và nội dung là yếu tố cần thiết để tạo nên sự đa dạng hóa cho ngàng âm nhạc. Dòng nhạc Indie độc lập là minh chứng rõ ràng nhất, cho thấy dòng nhạc chính thống đang thấm nhuần bằng sức hút mạnh mẽ” - Ông còn cho biết thêm: “ Kpop có thể chứng minh những gì họ có sẽ nhiều hơn, không chỉ phạm vi ở các nhóm nhạc thần tượng.”
Và các chương trình thi tuyển đã cho thấy được điều đó. Busker Busker và Akdong Musician đã khiến người hâm mộ phải kinh ngạc khi hai cái tên này đã chiếm đóng vị trí đầu trên bảng xếp hạng trong vài tháng qua.
Thành thật mà nói, K-Pop hiện nay đang choáng ngợp bởi những trang phục thiếu vải, khoe được là khoe của các nhóm nhạc nữ. Ngoại hình vẫn luôn đi theo lối mòn, âm nhạc không có sự mới mẻ khiến người hâm mộ dần trở nên nhàm chán. Có thể thấy, những nhân tố mới đi lên bằng tài năng âm nhạc đã đánh bật những mô hình khuôn mẫu trên sân khấu.
Không chỉ riêng Lee Hi, mà trước đó đã có nhiều thí sinh khác đã tạo nên một cơn gió mới trong làng giải trí Kpop. Họ đã cho thấy tài năng thanh nhạc của mình, ví dụ như Jang Jae In – người đứng thứ ba trong mùa giải thứ hai của Superstar K. Hay Huh Gak – người đang rất thành công với dòng nhạc RnB Ballad đã dành chiến thắng trong cuộc thi Superstar K.
Đối với người hâm mộ K-Pop trên toàn thế giới, điều họ mong mỏi nhất chính là làng giải trí Hàn Quốc cần phải tạo ra những điều mới mẻ, nội dung sáng tạo, các nhân tài cần được bồi đắp kĩ năng hơn. Điều này mới thực sự quan trọng. Chí ít trong hiện tại, các chương trình tuyển chọn giọng ca tại Hàn Quốc đang chắp vá lỗ hổng thiếu sót này.
Minh Huyền
Theo K
Theo K
-
4 giờ trướcDàn nghệ sĩ và ê-kíp chương trình tạp kỹ “My Way Package Season 2: Pick me trip in Bali” bị chính quyền tạm giữ vì quay phim trái phép.
-
7 giờ trướcSau khi bị cáo buộc có hành vi rò rỉ thông tin bí mật và chiếm đoạt quyền quản lý, Min Hee Jin (CEO Ador) đã mở họp báo khóc lóc, "kể tội" HYBE và Bang Shi Hyuk trong hơn 2 tiếng.
-
11 giờ trướcCông ty quản lý của Orange khẳng định nữ ca sĩ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Châu Đăng Khoa theo quyết định từ tòa án.
-
11 giờ trướcTempest - Nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc có thành viên người Việt Hanbin - xác nhận TP.HCM là nơi tổ chức live concert đầu tiên trong sự nghiệp.
-
12 giờ trướcKhông thể phủ nhận tài năng của Min Hee Jin khi làm việc dưới trướng hai đế chế giải trí HYBE, SM. Thế nhưng, người tạo ra NewJeans đang đối mặt với khủng hoảng khi bị HYBE tố có âm mưu chiếm đoạt, giở thủ đoạn đâm sau lưng tập đoàn.
-
1 ngày trướcĐoạn tin nhắn Bang Si Hyuk nói về aespa bị Min Hee Jin tiết lộ khiến fan Kpop "rần rần".
-
1 ngày trướcBà Donna Kelce - mẹ của cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đã dành nhiều lời khen cho album mới "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift.
-
1 ngày trướcGiữa làn sóng đấu tố của "thượng tầng", thiệt hại nhất vẫn là nghệ sĩ dưới trướng - ở đây là NewJeans.
-
1 ngày trước1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.
-
1 ngày trướcCác thành viên của HKT - TiTi, Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt - từng bị gắn mác “thảm họa nhạc Việt” khi còn hoạt động sung sức. Đến khi HKT tan rã, 3 nghệ sĩ bất ngờ được dân mạng ca ngợi là những thần tượng.
-
1 ngày trướcQuách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.
-
1 ngày trướcBTC "Những Thành Phố Mơ Màng" gây bất ngờ khi thông báo Thắng (cựu nhóm Ngọt) sẽ góp mặt trong show diễn bù đắp vào tháng 7 tại Hà Nội. Trước đó, Ngọt thông báo tan rã và hủy show.
-
1 ngày trướcHương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.
-
2 ngày trướcPhần trình diễn của Trương Dư Hi trong Đạp gió 2024 bị khán giả đánh giá rằng chất giọng yếu, khàn đặc và lạc nhịp.
-
2 ngày trướcSự thiếu vắng của NewJeans khiến dân tình lo ngại cho tương lai nhóm sau đấu tố khốc liệt giữa "mẹ đẻ" Min Hee Jin và tập đoàn HYBE.
-
2 ngày trướcSau 8 năm tan rã, các thành viên HKT đều có con đường riêng. Nhóm từng vướng tin “cạnh mặt” nhau nhưng sớm hóa giải khi tề tựu tại đám cưới của thành viên TiTi.
-
2 ngày trướcBảo Anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, bạn bè vì đã dành lời khen cho nhóc tỳ.
-
2 ngày trướcĐộng thái của NewJeans khiến dân tình quan tâm hết mực giữa drama Min Hee Jin và tập đoàn HYBE.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước