'Nghẹ thở' vì vóc dáng hoàn hảo 'khó cưỡng' của SISTAR

– SISTAR đã có thêm một cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp của họ với thành công của liveshow S trước 4,000 fan hâm mộ.

Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của SISTAR trong năm nay sau thành công của album thứ hai Give it to me. Hơn 4000 fan hâm mộ đã có mặt ở Olympic Hall để thưởng thức những Hit lớn nhất của SISTAR cũng như những màn solo đỉnh cao của họ.







Buổi biểu diễn đã được mở màn bởi ca khúc mới nhất Give it to me và sau đó là những ca khúc vô cùng sôi động Girl do it và Push Push. Nhóm nhạc con của họ là SISTAR 19 cũng xuất hiện trên sân khấu, đem đến cho các khán giả hai ca khúc là Ma Boy và Gone not around any longer.

Tiếp theo đó, các thành viên của nhóm đã mang đến những màn biểu diễn solo không thể đỉnh hơn. Bora đã cho thấy khả năng đọc Rap của mình với một phiên bản khác của ca khúc Miss Korea (Lee Hyori). Soyu cũng chứng minh khả năng ca hát của mình và thu hút sự chú ý khi khoe cơ bụng săn chắc và quyến rũ cùng ca khúc We found love của Rihanna. Dasom gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi giọng ca nhẹ nhàng và tinh tế khi cover lại ca khúc Like a star của Corinne Bailey Rae. Và Hyorin cũng đã xuất hiện trên sân khấu để phô diễn tài năng của mình với ca khúc End of time của Beyonce, thần tượng của cô.











Hơn 4000 khán giả có mặt ở Olyimpic Hall còn được chứng kiến những bất ngờ thú vị khi Baek Ji Young và K. Will xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời và biểu diễn cùng SISTAR. Baek Ji Young đã nói: “Đây là lần đầu tiên tôi yêu thích một nhóm nhạc đàn em. Thật không dễ dàng gì khi các cô gái tổ chức một liveshow nhưng tôi nghĩ rằng SISTAR đã làm rất tốt”.

Sau khi buổi biểu diễn đáng kinh ngạc này kết thúc, các thành viên cũng đã chia sẻ suy nghĩ của mình với người hâm mộ. “Tôi đã rất lo lắng vì đây là liveshow thứ 2 của chúng tôi. Đây là một buổi hòa nhạc tràn ngập hạnh phúc”, Soyu chia sẻ và cũng nói thêm rằng trong tương lai cô muốn nhóm tổ chức thêm nhiều buổi biểu diễn hơn nữa.

“Tôi đã rất vui khi tự viết lời rap cho ca khúc của mình và sắp xếp thứ tự các bài hát solo của chúng tôi. Tôi thực sự vui mừng khi nhìn thấy khán giả tỏ ra phấn khích trong suốt buổi biểu diễn”, Bora cho biết. Dasom cũng đã giải thích về tên gọi S của buổi biểu diễn: “Cũng giống như chữ S là viết tắt của sexy và đặc biệt. Chúng tôi muốn thể hiện một hình ảnh dễ thương, gợi cảm và lôi cuốn”.











Trúc An


Tin tức mới nhất