Soi SNSD không bỏ sót từng 'chân tơ kẽ tóc'

- Gặp lại fan quê nhà sau 14 tháng, 9 cô gái vàng nhà SM đã có một sự trở lại rất khác biệt với ca khúc mới “I Got A Boy”. Chào đón sự trở lại của S9 hãy cùng nhìn lại một năm 2012 của từng thành viên.

2012 là một năm đánh dấu những sự kiện đầu tiên của SNSD : Lần đầu tiên biểu diễn trên truyền hình Mĩ và Pháp; lần đầu tiên nhận lời mời tham dự sự kiện thời trang lớn tại London và Hồng Kông; lần đầu tiên tổ chức sự kiện kí tặng fan hâm mộ tại trung tâm thế giới - NewYork; lần đầu tiên tách nhóm nhỏ và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả.

Trên hết, đây là một năm mà các thành viên tập trung cho sự nghiệp cá nhân để phát triển bản thân một cách phong phú hơn bằng khả năng diễn xuất hay tham gia nhiều chương trình thực tế đồng thời vẫn chứng tỏ được khả năng chính của mình - ca hát và dance.


1. Taeyeon



Đảm nhận vai trò hát chính của nhóm, Taeyeon đã có một năm thành công trong lĩnh vực ca hát. Đầu tiên phải kể đến sự góp giọng của cô trong ca khúc gia đình “ Dear My Family” trong bộ phim I AM của SM Town cùng với đó là sự trở lại của danh hiệu nữ hoàng nhạc phim với 2 nhạc phim trong năm. Ca khúc “Missing you like crazy” - nhạc phim “The King 2 Heart” đã nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi vị đầu bảng của các bảng xếp hạng ngay sau khi ra mắt và giành giải thưởng “Nhạc phim” tại “Seoul Drama Awards 2012” vừa qua cùng đề cả giải “Nhạc phim của năm” tại “ Mnet Asia Music Awards 2012”. Ngoài ra 2 nhạc phim khác không thể không nhắc đến trong năm 2012 do Taeyeon thể hiện là “Closer” - nhạc phim của “Beautiful to you” của đài SBS.

Sự trở lại của nhóm nhỏ đầu tiên của SNSD - TaetiSeo với ca khúc “Twinnkle” đã 'hạ gục' các bảng xếp hạng nghe nhạc lớn nhỏ chỉ trong thời gian ngắn đồng thời mang về cho nhóm những chiếc cúp âm nhạc hàng tuần quý giá.

Một trong những điểm nổi bật trong năm cua Taeyeon phải kể đến buổi biểu diễn trực tiếp của OST phim Athena: “Goddess Of War” và “I Love you” tại Saitama và Osaka.

Ngoài lĩnh vực ca hát, năm vừa qua Taeyeon cũng đã thể hiện mình trong lĩnh vực MC nhiều hơn khi trở thành MC thường trực trên ‘Music Core” của đâì MBC cùng với Tiffany và Seohyun . Ngoài ra cô còn tham gia là MC trong chương trình “First Gaon Chart K-pop Award” và “Music Wave Korea 2012” tại Bangkok.

Taeyeon cũng đã thử tham gia một chút vào bộ môn nghệ thuật thứ 7 với những vai diễn nhỏ trong bộ phim sitcom của đâì SBS “ Salamander Guru and Shadows”.

2. Jessica



Cô nàng băng giá Jessica đã có những bước khởi đầu đầu tiên trong vai trò là một diễn viên với một vai diễn khách mời dài hơi trong bộ phim “Romance Wild” của KBS. Đó là một cô gái tên Kang Jonghee với chứng rối loạn lưỡng cực và điều đặc biệt nhất phải nói đến là nụ hôn trong phim đã phá vỡ bao trái tim của Sones (cộng đồng fan của SNSD).

Cùng với đó, Jessica cũng thể hiện khả năng ca hát của mình với một loạt OST như: “Perhaps” - nhạc phim “Romance Wild” , “Heart Road” - nhạc phim “The Great King’s Dream” và bản song ca với cô em gái Krytal cho nhạc phim của “The Beautiful To You” và một lời chúc mừng đám cưới của một nhân viên trong công ty với “Kiss me”

Ngoài ra 2012 cũng là một năm bận rộn của Jessica với nhiều sự kiện về thời trang và nhiều lời mời từ các tạp chí cũng như các thương hiệu làm đep. Jessica cũng tham gia đóng trong MV của “Sherlock” của các hậu bối cùng công ty - Shinee  và một bản ghi âm thể hiện sự ủng hộ tời thành viên cùng nhóm Hyoyeon trong chương trình “Dancing II Stars”

3. Sunny



Thành viên Sunny đã cho thấy nhiều tài năng của bản thân trong năm vừa qua. Đầu tiên là việc cô nàng tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình “Koala Kid: Birth of a hero” vào đầu tháng giêng, cuối thàng đo, Sunny tiếp tục xuất hiện trong Mv “I love you I love you” của Miryo - rapper nhóm nhạc Brow Eyes Girls. Cuối cùng vào tháng 8, Sunny và Luna - Fx phát hành một bài hát mang tên “Me” cho bộ phim “To The Beautiful You”.

Sunny cũng trở lại là MC cho “Island Music” vào tháng 2 trong 4 tập , đồng thời cô cũng tham gia vào lĩnh vực nhạc kịch với vai diễn là một y tá dễ thương trong “Catch Me If You Can” và nhận được đánh giá khá tốt. Với vai diễn này, Sunny đã được đề cử cho hạng mục “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” trong ‘The Musical Awards”. Sunny cũng được đánh giá là môt cô nàng vui tính khi tiếp tục đảm nhận vị trí trong G7 tại chương trình thực tế hàng tuần “ Invincible Youth 2”.

4.Tiffany



Phát triển liên tục không ngừng và mang trong mình vẻ đẹp hoàn thiên, điều đó không có gì phải ngạc nhiên khi trong năm 2012, Tiffany đã được chọn là đại diện cho nhiều thương hiệu cũng như nàng thơ cho nhiều tạp chí nổi tiếng : “Bean Pole”, “Ceci” , “1st Look”, “Vogue Girl” , “W Korea” , “High Cut”, Đại sứ danh dự cho Gangnam, Đại sứ hy vọng toàn cầu …Đồng thời cùng với đó là sự xuất hiện trên “Late Show” với David Letterman và 'Live!' với Kelly.

Liên tục trong năm, Tiffany dành nhiều thời gian cho các hoạt động âm nhạc yêu thích. Đầu tiên là sự trở lại nhóm nhóm nhỏ TaetiSeohyun cùng hai thành viên cùng nhóm và bản cover ‘Rolling in the deep” trên “Yoo Hee Yeol’s Sketchbook”. Tất nhiên, Sones không thể quên được màn trình diễn tuyệt vời trong vở nhạc kịch “Fame’ của Tiffany và OST “ Beacause It’s You”

Tiffany còn là một MC hấp dẫn của làng giải trí Hàn Quốc với vị trí MC hàng tuần trên Music Core và nhiều sự kiện khác.

5. Hyoyeon




Năm 2012 là một năm tăng trưởng lớn của Hyoyeon với nhiều phần trình diễn tuyệt vời. Với việc chấm dứt “khủng bố thời trang”, Hyoyeon đã được mời chụp ảnh cho nhiều tạp chí cùng lời mời tham dự ‘Tuần lễ thời trang Seoul”  với những bộ trang phục tôn được vẻ đẹp của mình.

Được biết đến như “Dancing Queen” của nhóm , năm 2012 là một năm tuyệt vời cho sự khẳng định tài năng của Hyoyeon với sự tham gia biểu diễn trên “Dancing II Stars”  và đạt vị trí thứ 2. Một sự kiện khác cũng được chú ý không kém là sự xuất hiện của cô trong nhóm nhảy SM khi sản xuất MV thiên về vũ đạo “MAXSTEP’ quảng cáo cho Hyundai. Không chỉ là nhảy, Hyoyeon còn thể hiện cả khả năng đọc rap trong MV này.

2012 vấn là một năm vui nhộn của Hyoyeon trên ‘Invincible Youth 2” đã khiến cho chương trình thêm phần thú vị và vui vẻ.

6. Yuri




Thật buồn vào đầu năm khi Sones nghe tin Yuri sẽ rời bỏ vị trí MC trên chương trình Music Core để tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Với vai diễn đầu tiên trong bộ phim “Fashion King” , Yuri đã gây ấn tượng khi vào vai Anna - một trợ lí thiết kế sang trọng và rơi vào những mối tình trắc trở. Bỏ qua những rào cản khó khăn trong khi quay, vai diễn này đã giúp cô nhận về một đề cử trong lễ trao giải truyền hình cuối năm của SBS.

Được biết đến với thân hình hoàn hảo, Yuri là đại diện của nhiều thương hiệu thời trang như: thương hiệu mĩ phẩm Mamonde, Burberry Line, Vicienne Westwood và Diane Von Furstenberg.

Trả lời cuộc phỏng vấn cho CECI và tạp chí Harper, cô cho biết trong năm 2012, bản thân muốn được biết đến như một diễn viên Kwon Yuri hơn là Yuri của SNSD với một sự tự tin, khiêm tốn và phấn khích cao độ.

7. Sooyoung



Mặc dù nhóm không có nhiều hoạt động tại Hàn Quốc trong năm vừa qua nhưng Sooyoung vấn được biết đến như một ca nàng bận rộn. Đầu tiên là việc kí kết với LLang cũng như trở thành người mẫu trên các tạp chí nổi tiếp như “High Cut” và “Singles”.

Cũng như một số thành viên cùng nhóm, Sooyoung cũng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong bộ phim “The 3rd Hospital”. Cô đóng vai một nghệ sĩ violin dễ thương - Lee Enijin. Không chỉ vậy cô cũng đảm nhận vai trò MC cùng với nghệ sĩ Yoon Do Hyun trong chương trình “Midnight TV Entertanment” phát sóng vào mỗi thứ tư và với vị trí này, cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi về sự hết mình và tràn đầy năng lượng.

Ngoài ra, Sooyoung cũng được khen ngợi về tấm lòng ấm áp khi tham dự nhiều hoạt động từ thiện trong đó có cả hoạt động của hội y tế về võng mạc của cha cô đồng thời khuyến khích mọi người có những hành động đẹp trong cuộc sống.

8. Yoona




Hoạt động nổi bật nhất của Yoona năm 2012 là sự thể hiện vai diễn chính trong bộ phim “Love Rain” của đài KBS. Yoona đã có được sự trải nghiệp thú vị khi một lúc đảm nhận hai vai diễn trong cùng một bộ phim và điều này có vẻ không làm cho Yoona cảm thấy khó khăn nhiều. Tuy bộ phim không thu được mức rating lớn nhưng đã cho thấy khả năng diễn xuất và mang về cho Yoona một đề cử tại ‘KBS Drama Awards”.

Mặc dù bận rộn với lịch quay và không thể chụp hình được cho bộ phim của mình, Yoona vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các thương hiệu thời trang như : nhãn hiệu nước hoa Provence, các thương hiệu quần áo, kính áp tròng …

Không chỉ vậy Yoona còn thương xuyên xuất hiện ở buổi ra mắt phim, họp báo, mở cửa hàng và trình diễn thời trang và mang đến niềm vui tại bất cứ đâu cô xuất hiện. Yoona còn đến chia tay trưởng nhóm Super Junior - Lee Teuk trên chương trình Strong Heart trước khi anh nhập ngũ và trỏ thành MC tại “KBS Music Festival 2012.

9. Seohyun



Em út Seohyun của nhóm đã trưởng thành lên nhiều trong năm qua. Từ bỏ sự dễ thương baby, Seohyun mang đến cho mọi người cảm giác thanh lịch và nữ tính trong suất các hoạt động mà cô tham gia. Sự thay đổi này đã giúp cô nhận được nhiều lời mời chụp ảnh trên các tạp chí “CECI”, “1st Look”, “Elle Girl”, “Nylon” , “@Star1”

Seohyunhyun còn gây bất ngờ bởi khả năng của mình khi trở thành thí sinh đầu tiên đạt điểm số hoàn hảo trên “100 Milion Quiz Show” của đài SBS.

Trong năm, Seohyun đã tham gia hoạt động như một nhóm nhỏ với hai thành viên khác là Taeyeon và Tiffany và bản thân cô đã phát hành một ca khúc song ca với Yoon Gun - một nghệ sĩ R&B mang tên “Don’t Say No” và thể hiện OST cho  bộ phim Fashion King mang tên “ I’ll Wait For You”.

Cô cũng tham gia trở thành MC cho chương trình âm nhạc hàng tuần Music Core cùng với hai thành viên trong nhóm nhỏ Taeti-Seohyun. Trên hết, Seohyun đã được bổ nhiệm là “Đại sứ thiện chí cho Yeosu Expo 2012 của Liên Hợp Quốc tổ chức vào ngày 12 tháng 5”.

Mới đây 9 cô nàng SNSD đã chính thức quay trở lại với MV “I Got A Boy” mang hình tượng phá cách hoàn toàn mới. Hãy cùng chờ đón những thành công của nhóm trong năm 2013 này.

Linh Linh

Tin tức mới nhất