Thần tượng K-Pop 'gốc ngoại': Từ đỉnh cao cho tới ăn bão 'đá'

Thần tượng ngoại quốc hay Hàn kiều đang thực sự phổ biến tại Kpop. Dù đem lại nhiều khoản lợi, nhưng cũng thể nhận thấy trào lưu này ẩn chứa không ít rủi ro.

Tràn ngập thần tượng ngoại quốc và Hàn kiều

Kpop gần như đã "xưng bá" tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á, thế nhưng, tham vọng của những nhà quản lý nước này vẫn chưa muốn dừng lại tại đó. Cái họ cần và đang tích cực hướng đến đó là thị trường phương Tây - mảnh đất màu mỡ với lượng fan hâm mộ khổng lồ, đầy tiềm năng.

Để thực hiện được tham vọng trên, họ không chỉ tích cực tổ chức concert, tour lưu diễn… tại khắp các nước trên thế giới mà còn tích làm phong phú, đa dạng "nguồn" thần tượng của mình bằng cách tuyển thêm những thần tượng ngoại quốc hoặc đã sinh sống nhiều năm tại nước ngoài.

JeTi!:) - girls-generation-tiffany-and-jessica Photo

Không khó để nhận thấy thần tượng ngoại quốc và Hàn kiều đang góp mặt trong phần lớn các nhóm nhạc Hàn hiện nay. SNSD có Tiffany, Jessica, DBSK trước khi tách nhóm có Yoo Chun từng lớn lên ở Mỹ, Wonder Girls có Lim lớn lên tại Hồng Kong, Nichkhun (2PM) là người Thái Lan trong khi đó Taecyeon lại sinh sống ở Mỹ trước khi về Hàn Quốc và gia nhập JYP, MissA có tới 2 thành viên người Trung Quốc là Fei và Jia, Sandara (2NE1) từng có một thời gian dài sống ở Philipin…

Không chỉ những nhóm nhạc lâu năm mà ngay đến thế hệ tân binh ra mắt trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây như Nu'est, EXO, Skarf…cũng tràn ngập Hàn kiều hoặc người ngoại quốc.

Trong tập 4 của chương trình thực tế WIN, JYP đã có cơ hội giới thiệu tới khán giả dàn thực tập sinh vô cùng tài năng của mình. Trong số 9 thành viên được JYP công bố, có ít nhất 4 cái tên là Mark, Bambam, Jackson, Brian không phải là người Hàn Quốc.

Như vậy, có thể thấy thần tượng ngoại quốc hoặc từng sinh sống nhiều năm tại nước ngoài đang trở thành một xu hướng rất thịnh hành tại Kpop.

Dễ dàng chinh phục nhờ ngoại ngữ tốt

Khi "vượt biên" ra nước ngoài, rào cản lớn nhất với các thần tượng Hàn đó chính là ngôn ngữ. Thế nhưng, với sự góp mặt của các Hàn kiều hoặc thần tượng đến từ nước ngoài, họ sẽ dễ dàng vượt qua trở ngại đó và tạo nên sự thân thuộc, gần gũi đối với các fan ở nước sở tại nhờ vào khả năng giao tiếp lưu loát.

Được thành lập với mục đích hoạt động song song tại Trung Quốc và Hàn Quốc, EXO có tới 4 thành viên người Trung là Kris, Tao, Luhan và Lay. Trong đó, trưởng nhóm Kris còn có nhiều năm sinh sống ở Canada. Với khả năng nói lưu loát 4 thứ tiếng, Kris luôn xử lý tốt các phân đoạn tiếng anh trong các ca khúc của nhóm. Đồng thời, anh cũng là người phát ngôn, giúp EXO giao tiếp với khán giả mỗi khi nhóm đặt chân tới các nước trên thế giới.

Thần tượng ngoại quốc ‘Con dao 2 lưỡi’ trong các nhóm nhạc Kpop
Kris -  EXO

Tương tự, Tiffany, Jessica, Taecyeon, Nicole, Min…sẽ đảm nhận vai trò phát ngôn mỗi khi SNSD, 2PM, KARA hay MissA tham dự những buổi họp báo, sự kiện tại nước ngoài. Chướng ngại vật lớn nhất là ngôn ngữ đã được giải quyết, giờ đây, thần tượng Hàn chỉ cần toàn tâm ý chăm lo cho các sản phẩm âm nhạc là cơ hội chinh phục các nước phương Tây sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Bất đồng ngôn ngữ, văn hóa

Trào lưu thần tượng ngoại quốc hay Hàn kiều cũng có những ưu điểm và hạn chế riêng. Dù có thể, những nhược điểm đó không đủ mạnh khi so sánh với thuận lợi mà thần tượng ngoại quốc đem về, thế nhưng, đôi khi họ vẫn đem lại không ít rắc rối, thậm chí là ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của nhóm nhạc, cũng như công ty quản lý.

Fan của Hottest (FC 2PM) vẫn chưa thể quên scandal đình đám năm 2009 xảy ra với cựu trưởng nhóm Jae Bum. Theo đó, những dòng chia sẻ với nội dung "khinh người Hàn" như “korea is gay” và “I hate koreans” được Jae Bum chia sẻ vào năm 2005 đã khiến tiếng tăm và sự nghiệp của Jae Bum cũng như 2PM bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Jae Bum

Từng có nhiều năm sinh sống tại Mỹ trước khi trở về Hàn Quốc, những chia sẻ của Jae Bum hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ và sự lạ lẫm về văn hóa. Thế nhưng, đứng về phía người Hàn, chúng đã gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn dân tộc. Người dân Hàn đồng loạt tẩy chay Jae Bum và 2PM ở thời điểm đó.

Trường hợp của Jae Bum có thể xem là hạn chế lớn nhất của các thần tượng không sinh sống tại Hàn Quốc. Ngoài ra, các hạn chế cũng xuất phát từ việc khác biệt về văn hóa các thần tượng ngoại còn gặp khó khăn trong lối sống và sinh hoạt. Dĩ nhiên, lâu dần, họ sẽ làm quen được với văn hóa xứ kim chi, thế nhưng, trước đó, chắc chắn các ca sĩ này đã phải sống nhiều năm khổ sở, đó là còn chưa kể tới tâm trạng tủi thân, mỗi khi nhớ gia đình, quê hương.

Như ở trên đã nói ở trên, thế mạnh của các thần tượng ngoại quốc đó chính là ngôn ngữ. Ở ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, chắc chắn khả năng này sẽ được phát huy được hết, thế nhưng, một khi họ bước chân về Hàn Quốc, ưu điểm trên lại hoàn toàn phản tác dụng. Trong các show thực tế, những thần tượng ngoại quốc hoàn toàn im lặng và công việc duy nhất họ mà làm là lắng nghe, hoặc thỉnh thoảng "bổ sung" thêm vài câu tiếng Hàn đơn giản. Nguyên nhân là do, họ sống ở ngoại quốc và chưa thực sự am hiểu tiếng Hàn.

Thần tượng ngoại quốc ‘Con dao 2 lưỡi’ trong các nhóm nhạc Kpop
Jia và Fei

Ra mắt từ năm 2010, nhưng phải đến khoảng 2 năm sau, tức là từ năm 2012, Jia và Fei nhóm Miss A mới được tham gia nhiều game show trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Không phải JYP "ngó lơ" 2 thành viên mà do họ là người Trung Quốc và gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Hàn. Như vậy so với các thần tượng sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, Jia và Fei đã mất đi biết bao cơ hội để tiếp cận fan hâm mộ và phủ sóng hình ảnh của mình.

Theo Tiin

Tin tức mới nhất