Cháu ngoại đốt nhà, cụ bà 87 tuổi suýt chết

Lên cơn ngáo đá, Trương Duy Khương tưới xăng rồi châm lửa đốt nhà bà ngoại. Cụ bà 87 tuổi may mắn được người thân kịp thời đưa ra ngoài và thoát chết.



Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Nhật Tân.

 

Tối 24/1, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) tạm giữ Trương Duy Khương (30 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để làm rõ hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Khương là cháu ngoại của bà Tôn Thị Sanh, 87 tuổi, ngụ nhà số 181B, đường Lý Văn Lâm, TP Cà Mau. Bốn ngày trước, thanh niên này đến thăm bà ngoại và ở lại chơi đến chiều 24/1.

Gần 16h cùng ngày, Khương được cho lên cơn ngáo đá và tưới xăng vào nhà bà ngoại rồi châm lửa đốt.

"Lúc đó trong nhà bà Sanh có 4 người. Họ can ngăn Khương nhưng thanh niên này dùng hung khí chống trả. Khi căn nhà vừa phát hỏa, mọi người đã kịp đưa bà Sanh ra ngoài nên cụ bà thoát chết", một cán bộ địa phương thông tin.



Bên trong căn nhà bị Khương phóng hỏa sau khi lửa được dập tắt. Ảnh: Nhật Tân.


Nhận được tin báo, Công an tỉnh Cà Mau điều 3 xe cứu hỏa đến hiện trường và dập tắt đám cháy sau đó vài phút. Lúc này, Khương cũng bị cảnh sát khống chế đưa về cơ quan công an.

Theo Zing


cháu đốt bà ngoại suýt chết Cháu đốt nhà đốt nhà tin an ninh tin tức ngáo đá

Tin tức mới nhất