Chế tác đá quý từ... tro cốt của người quá cố

Theo Tân Hoa xã, hôm 30/3 vừa qua, một công ty luyện đá sinh mệnh đầu tiên ở Thượng Hải đã chính thức đi vào hoạt động ở hãng mai táng Ích Thiện.

Mỗi lần chế tác đá từ tro cốt người chết tốn khoảng 20.000 Nhân dân tệ (70 triệu VND), rẻ hơn nhiều so với kiểu chôn cất truyền thống.

đá quý, chế tác đá quý, bảo thạch, hóa thạch, ngọc quý, xương cốt, tro cốt, hỏa táng, hỏa thiêu, thổ táng
Đá làm từ tro cốt người chết có nhiều màu sắc khác nhau

Sau khi hỏa thiêu lần một, tro cốt được đưa vào lò thiêu cao áp lần thứ 2 để luyện thành những viên đá gọi là “sinh mệnh tinh thạch”. Những viên đá này có hình tròn, kích cỡ như đồng tiền xu.
đá quý, chế tác đá quý, bảo thạch, hóa thạch, ngọc quý, xương cốt, tro cốt, hỏa táng, hỏa thiêu, thổ táng

đá quý, chế tác đá quý, bảo thạch, hóa thạch, ngọc quý, xương cốt, tro cốt, hỏa táng, hỏa thiêu, thổ táng
Hình thức mai táng mới này được cho là phù hợp với chủ trương xây dựng nếp sống văn minh do chính phủ Trung Quốc phát động.

Tro cốt sau khi thiêu lần một có màu xám trắng, nhưng sau khi hóa thạch nó có màu sắc khác nhau tùy theo hàm lượng nguyên tố vi lượng của mỗi người. Có loại như hổ phách, có loại gồm nhiều màu sắc đan xen...

đá quý, chế tác đá quý, bảo thạch, hóa thạch, ngọc quý, xương cốt, tro cốt, hỏa táng, hỏa thiêu, thổ táng
Hoặc được chế tác thành đồ trang sức mang bên mình những người đang sống


Từng viên như ngọc được đặt trong hộp gấm hay pha lê, có thể đặt ở vị trí trang trọng trong nhà. Những viên đá này cũng có thể được chế tác thành những vật trang sức mang theo bên mình.

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất