Chiêm ngưỡng độ hoành tráng của sân vận động nơi diễn ra lễ khai mạc 'World Cup 2018'

20h tối nay, ngày 14/6, lễ khai mạc "World Cup 2018" sẽ diễn ra tại SVĐ Luzhniki, Moscow, Nga.

Sân vận động là một phần của Khu liên hợp Thể thao Olympic Luzhniki, nằm ở quận Khamovniki của thành phố Okrug Hành chính Trung tâm Moskva.

Cái tên Luzhniki xuất phát từ các đồng cỏ lũ lụt uốn khúc sông Moskva, nơi sân vận động được xây dựng, dịch là "The Meadows".

Được xây dựng vào năm 1956, sân vận động Luzhniki đã tổ chức nhiều sự kiện thể thao danh giá, bao gồm Thế vận hội Mùa hè 1980, và là địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2008 khi Manchester United giành chiến thắng trước Chelsea.

Sân vận động ban đầu đã bị phá hủy vào năm 2013 để xây dựng lại chuẩn bị cho World Cup 2018, nâng sức chứa lên 81.000 người.

Đây cũng sẽ là nơi diễn ra 7 trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2018, trong đó có trận khai mạc và trận chung kết.


 


Theo Dân Việt


World Cup 2018

Tin tức mới nhất