Chiêm ngưỡng những chiếc vương miện nạm kim cương, đá quý khiến giới đồ cổ 'phát sốt'

Đây là những kiệt tác làm bằng vàng, đá quý không thể đặt lên bàn cân đo đong đếm.

Vương miện St. Edward được chế tạo cho lễ đăng quang của Vua Charles II năm 1661. Báu vật này được gắn đá tourmaline, đá topaz vàng và trắng, hồng ngọc, ngọc bích... Trọng lượng của vương miện lên tới 2,2kg. Về sau, St. Edward cũng được Hoàng gia Anh sử dụng cho lễ đăng quang.

2sao.vn | Photobook

Năm 1953, Nữ hoàng Anh - Elizabeth cũng từng đội vương miện St. Edward vào lễ đăng quang của mình.

2sao.vn | Photobook

Vương miện Imperial State là một trong những báu vật của Hoàng gia Anh. Imperial State được gắn 2.868 viên kim cương, trong đó có Cullinan - viên kim cương dạng tròn lớn nhất thế giới. Báu vật này được làm lại vào năm 1837 do khung vương miện không chịu nổi sức nặng của số đá quý gắn thêm. Báu vật này từng được Nữ hoàng Anh - Elizabeth II đội trong lần khai mạc quốc hội Anh.

2sao.vn | Photobook

Vương miện Hoàng đế Ấn Độ được chế tác đặc biệt cho chuyến thăm đất nước này năm 1911 của Vua George V (Anh). Khi đó, Ấn Độ vẫn là thuộc địa của Anh. Chiếc vương miện này gắn 6.000 viên kim cương. Giữa vương miện là viên kim cương Koh-i-noor vô cùng quý giá của đất nước Ấn Độ. Nữ hoàng Victoria cũng từng đội vương miện này trên chiếc mũ để tang chồng khi hoàng tử Albert qua đời năm 1862.

2sao.vn | Photobook

Vương miện Hoàng đế (cỡ lớn) được chế tác năm 1762 bởi nghệ nhân Jeremia Posier. Bảo vật vô giá của hoàng gia Nga được làm bằng vàng và bạc có gắn rất nhiều kim cương, ngọc trai.

2sao.vn | Photobook

Chiếc mũ miện hoàng gia Nga từng Nữ hoàng Yelizaveta Alekseyevna đội là một trong những kiệt tác của nhân loại. Chiếc mũ miện này được chế tác vào khoảng năm 1800-1810 và được phục chế vào năm 1984 với vô số kim cương đính kèm.

2sao.vn | Photobook

Mũ phượng của hoàng hậu thời Minh hiện đang được trưng bày tại viện Bảo tàng quốc gia Trung Quốc. Sản phẩm này được làm khuôn từ trúc khá tinh xảo, sau đó may bao quanh bằng vải dệt từ những sợi vàng rồi gắn thủy phí, rồng vàng, phượng hoàng bằng ngọc bích,... để trang trí.

2sao.vn | Photobook

Chiếc mũ thánh gồm 3.326 viên kim cương, 164 viên hồng ngọc và 198 viên ngọc lục bảo là vật vô giá của đất nước Italia. Bảo vật này nằm trong kho báu của Thánh Januarius.

2sao.vn | Photobook

Vòng của thánh, làm từ vàng, bạc và đá quý, do Michele Dato chế tác năm 1679 và cũng nằm trong kho báu của thánh Januarius.

2sao.vn | Photobook

Vòng tay vàng đính ngọc thời Thanh của Trung Quốc cũng đang khiến giới đồ cổ "mất ăn mất ngủ". Sản phẩm này được chế tác từ vàng nguyên chất, mặt trên của chiếc vòng được đính ngọc trai xung quanh. Hiện đôi vòng này được trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Trung Quốc.

2sao.vn | Photobook

Một chiếc trâm được gắn ngọc lục bảo Columbia 136,25 carat cùng 6 viên kim cương cỡ lớn và 150 viên kim cương cỡ nhỏ là bảo vật của Hoàng gia Nga. Chiếc trâm này được chế tác từ thế kỷ 19 và được phục chế vào năm 1983.

2sao.vn | Photobook

Biểu tượng chữ thập Thánh Andrew được Hoàng gia Nga sử dụng trong các buổi lễ trang trọng được làm bằng vàng, đá quý và kim cương. Chiếc thánh giá này được phục chế vào năm 1983.

2sao.vn | Photobook

đá quý đồ cổ Hoàng gia Anh