Chủ quán tẩm quất chém người khi hòa giải bất thành

Đứng ra hóa giải mâu thuẫn giữa hai người hàng xóm bất thành, Huy vào nhà lấy kiếm chém khách gục tại chỗ.

Ngày 30/9, TAND Hà Nội đưa bị cáo Phạm Quốc Huy (35 tuổi, chủ một quán tẩm quất ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) ra xử tội Giết người.

Theo cáo buộc,  trung tuần tháng 4/2015, anh Ngô Trọng Định (32 tuổi) và chị Hoan (31 tuổi, hàng xóm của Huy) có mâu thuẫn với nhau trong việc tranh giành khách đến tẩm quất. Biết chuyện, người đàn ông 35 tuổi gọi họ sang nhà mình nói chuyện, hòa giải giúp hai người.

Bị cáo Huy tại tòa. Ảnh: V.T.

Tại đây, hai vị khách tiếp tục cãi vã khiến chủ nhà giận dữ quát lại. Bị quát, anh Định chửi lại rồi bỏ ra ngoài cửa đứng.

Thấy vậy, Huy vào nhà lấy kiếm ra chém vị khách hỗn láo khiến nạn nhân gục tại chỗ, bị tổn hại 28% sức khỏe.

Gây án xong, chủ nhà vứt kiếm lại hiện trường, bỏ trốn.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố đồng thời xin HĐXX cho mình được hưởng mức án nhẹ.

Kết thúc phiên tòa, TAND Hà Nội tuyên Huy 12 năm tù tội về Giết người.

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao