Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia từ chức

Ngay sau thất bại của đội tuyển U22 Campuchia trước U22 Myanmar tối qua (7/5), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia, ông Sao Sokha tuyên bố từ chức.

Không lâu sau khi U22 Campuchia thua U22 Myanmar 0-2, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia (FFC), ông Sao Sokha tuyên bố từ chức.

Thông tin trên được tờ báo Thmey Thmey của Campuchia đăng tải, dựa theo những gì mà ông Sao Sokha viết trên trang cá nhân của ông này.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia từ chức-1
Chủ tịch FFC Sao Sokha từ chức sau thất bại của U22 Campuchia trước U22 Myanmar (Ảnh: Thmey Thmey).

Theo đó, người đứng đầu FFC bày tỏ: "Sau trận thua của U22 Campuchia ở bảng A nội dung bóng đá nam SEA Games, tôi tôn trọng lời hứa của mình trước đây. Tôi xin thông báo từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia, kể từ tối Chủ Nhật, ngày 7/5/2023".

"Từ giờ phút này, tôi xin chuyển giao toàn bộ công việc và vị trí của mình tại FFC cho Phó Chủ tịch Khiev Sameth. Tôi xin lỗi vì đã không thể mang vinh dự về cho bóng đá Campuchia tại kỳ SEA Games trên sân nhà", ông Sao Sokha nói thêm.

Trước khi SEA Games năm nay diễn ra, Chủ tịch FFC Sao Sokha từng tuyên bố ông sẽ rút lui nếu U22 Campuchia không qua nổi vòng bảng nội dung bóng đá nam.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia từ chức-2
Thông tin ông Sao Sokha từ chức ngay lập tức được truyền thông khắp Đông Nam Á quan tâm (Ảnh: Asean Football).

Đến thời điểm hiện tại, đội bóng xứ sở Chùa Tháp vẫn chưa chính thức bị loại. Về lý thuyết, nếu U22 Campuchia thắng Indonesia, còn Myanmar thua Philippines ở lượt đấu cuối vào ngày 10/5 tới đây, U22 Campuchia vẫn sẽ vượt qua vòng bảng.

Dù vậy, ông Sao Sokha vẫn tuyên bố từ chức, bởi rất khó có khả năng hai điều kiện vừa nêu xảy ra cùng lúc trong ít ngày tới.

U22 Campuchia từng đặt mục tiêu vô địch nội dung bóng đá nam SEA Games 32 trước khi bóng lăn. Tuy nhiên, sau trận ra quân thắng tưng bừng 4-0 trước Timor Leste ở lượt đầu tiên, họ càng đá càng thụt lùi.

Đội bóng của HLV Keisuke Honda (người Nhật Bản) chỉ có thể hòa Philippines 1-1 ở lượt trận thứ hai, sau đó thua Myanmar 0-2 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng. Đấy có lẽ là lý do dẫn đến quyết định từ chức sớm của ông Sao Sokha.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/the-thao/chu-tich-lien-doan-bong-da-campuchia-tu-chuc-20230508015746832.htm

Sea Games Campuchia

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao