Cô gái nâng ngực bị tử vong: GS Trần Thiết Sơn khuyến cáo phụ nữ mang thai không được làm bất kỳ phẫu thuật nào

"Cuộc phẫu thuật nào đối với phụ nữ mang thai cũng rất nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ lẫn con".

Mới đây, thông tin cô gái 22 tuổi tên S.B.T (TP HCM) qua đời sau khi được phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện vì biến chứng đã khiến cộng đồng mạng và các tín đồ làm đẹp không hết xôn xao. 

Cô gái nâng ngực bị tử vong: GS Trần Thiết Sơn khuyến cáo phụ nữ mang thai không được làm bất kỳ phẫu thuật nào-1
S.B.T trước khi phẫu thuật

Được biết, S.B.T thực hiện cuộc phẫu thuật vào ngày 8/4 sau khi nhận được sự tư vấn của bác sĩ L.T.H (công tác tại bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TP HCM). Sau  phẫu thuật 10 ngày vết mổ của cô đột nhiên chảy dịch, kèm theo đó là triệu chứng mệt mỏi, khó thở, mẩn đỏ.

Cô lập tức được đưa đến một phòng khám gần nhà sau đó cô được chuyển lên bệnh viện đa khoa Hóc Môn và được đến Bệnh viện Nhân dân 115 vì được chẩn đoán nhiễm khuẩn khi đặt túi ngực.

Tình trạng sức khỏe của S.B.T nhanh chóng rơi vào cơn nguy kịch. Cô bị suy hô hấp, tụt huyết áp phải sử dụng máy thở và liên tục lọc máu. Bất ngờ hơn nữa, T. được phát hiện đang mang thai ở tuần thứ 16. Dù được cứu chữa tận tình nhưng không lâu sau đó, T. đã qua đời vào ngày 5/5.

Phụ nữ đang có thai không nên thực hiện bất kỳ cuộc phẫu thuật nào!

Theo BS Trần Thiết Sơn - Trưởng khoa phẫu thuật BV đa khoa Xanh Pôn - chia sẻ: "Với phụ nữ mang thai, không nên làm bất kỳ một phẫu thuật thẩm mỹ nào, trừ những trường hợp khẩn cấp như đau ruột thừa hay những bệnh nguy hiểm mà chính bác sĩ chỉ định. Bởi phẫu thuật phải dùng các loại thuốc gây tê, gây mê, phụ nữ có thai dùng đều không tốt cho thai nhi. Vì thế, cuộc phẫu thuật nào đối với phụ nữ mang thai cũng rất nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ lẫn con”.

Đối với những phụ nữ bình thường trước khi thực hiện cuộc phẫu thuật cũng cần phải tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện như gan thận, hô hấp, tim mạch, chức năng đông cầm máu... Phẫu thuật nâng ngực không chỉ định cho những người bị tiểu đường, tim mạch, máu khó đông, có HIV, viêm gan B, u ngực.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, cần trao đổi lại với bác sĩ bệnh sử và cả tiền sử dùng thuốc để tránh sốc phản vệ cũng như các biến chứng nguy hiểm.

Theo khuyến cáo các chuyên gia thẩm mỹ, phẫu thuật nâng ngực hay bất kỳ một điểm nào trên cơ thể được coi là một cuộc đại phẫu có gây mê nên theo quy định của Bộ Y tế, nâng ngực phải thực hiện trong phòng mổ đạt chuẩn y tế: vô khuẩn, vô trùng, có hệ thống máy thở gây mê, hệ thống oxy trung tâm, máy nén khí, máy hút, máy phá rung trong trường hợp ngừng tim...

Vì thế, khi cần làm biện pháp phẫu thật nên đến các bệnh viện, cơ sở uy tiến, được cấp chứng chỉ hành nghề để tiến hành.

Cô gái nâng ngực bị tử vong: GS Trần Thiết Sơn khuyến cáo phụ nữ mang thai không được làm bất kỳ phẫu thuật nào-2
Một ca nâng ngực (ảnh minh họa)

Những biến chứng chị em có thể gặp khi nâng ngực

Theo các chuyên gia, biến chứng nâng ngực thường biểu hiện rất cụ thể như:

Chảy máu: Trường hợp chảy máu thứ phát sau mổ do cầm máu không kỹ khi phẫu thuật hoặc do các nguyên nhân bất thường khác như chấn động cơ thể trong quá trình vận chuyển bệnh nhân sau mổ, hay do bệnh nhân đi lại quá sớm, bị té ngã...

Với loại tai biến này, nếu có sự theo dõi hậu phẫu chu đáo có thể phát hiện sớm do ngực bệnh nhân bị căng, đau và bắt buộc phải được đưa vào phòng mổ kiểm tra để xử lý kịp thời.

Nhiễm trùng: Thường do dụng cụ y tế, hay cách chăm sóc chúng ta không hợp lý sẽ dẫn đến vết mổ bị biến chứng. Nếu thực hiện thẩm mỹ tại phòng khám chui không đủ điều kiện để tiến hành các cuộc phẫu thuật thì vấn đề nhiễm trùng rất có thể xảy ra.

Biến chứng muộn sau thời gian 1 tháng trở đi: Biến chứng ngực không đều (cao thấp, to nhỏ) sau mổ thường là do phẫu thuật và cũng thường chỉ bộc lộ sau vài tuần đến vài tháng khi đã hết sưng nề. Co thắt bao xơ là biến chứng muộn thường xuất hiện sau 6 tháng đến 1 năm do nhiều nguyên nhân như do loại túi ngực, do cuộc phẫu thuật hoặc do cơ địa bệnh nhân phối hợp gây ra.

Biến chứng co thắt bao xơ không nguy hiểm mà chỉ gây đau và làm ngực cứng, xấu, méo mó, cần phải được can thiệp phá bỏ bao xơ hoặc lấy bỏ túi ngực…

Lưu ý chăm sóc cần thiết sau khi nâng ngực tránh biến chứng

Sau khi nâng ngực sớm bình phục hay không phụ thuộc vào cách chăm sóc. Sau nâng ngực, để máu huyết được lưu thông thật tốt không nên ngồi hoặc nằm tại chỗ lâu mà nên đi lại và hít thở sâu. Tuy nhiên cũng không được vận động mạnh, hít đất, nằm sấp, chạy bộ mạnh.

Người bệnh phải tuân theo chế độ chăm sóc sau nâng ngực mà bác sĩ đã căn dặn. Những ngày ngay sau khi nâng ngực phải uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Vệ sinh vết mổ đúng cách để vết thương không bị nhiễm trùng, Nên đi khám lại định kỳ thường xuyên để các bác sĩ có những đánh giá nhất định.
 

Theo Emdep


phẫu thuật nâng ngực Phẫu thuật thẩm mỹ

Tin tức mới nhất