Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ

"Thả rông" không xấu nhưng không hề phù hợp với môi trường công sở.

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-1
Một người phụ nữ đã thẳng thắn nói rằng mình không muốn mặc áo lót đi làm

Một người phụ nữ đã làm nổ ra cuộc tranh cãi trên mạng sau khi cô này thử hỏi “cư dân mạng” về việc có nên mặc áo lót đi làm hay không.

Theo đó, khi tham gia một diễn đàn về cha mẹ và phong cách sống có tên Netmums, cô này đặt ra câu hỏi như sau:

Liệu tôi có gặp vấn đề gì nếu không mặc áo lót đi làm không nhỉ? Đã là năm 2018 rồi, liệu tôi có gặp rắc rối nếu không mặc bra ở nơi làm việc không? Tôi thấy không được thoải mái cho lắm và dường như mọi người đều đang quá chú ý đến vấn đề 'nhũ hoa' ”.

Ngoài ra, người phụ nữ này cũng không quên nhấn mạnh trong phần thắc mắc của mình rằng cô cảm thấy như phụ nữ đang bị ép buộc phải mặc áo bra, trong khi bản thân họ không muốn.

Tôi không nên mặc những thứ chỉ để người khác cảm thấy thoải mái hơn hoặc là ngăn sự chú ý của đám đàn ông, có ai đồng ý không nào?”, người phụ nữ viết.

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-2
Rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra trước câu hỏi có phần lạ đời

Trước câu hỏi có phần thẳng thắn và khá lạ đời này, nhiều thành viên của diễn đàn Netmums đã khẳng định sẽ không có chuyện ai đó bị khiển trách về việc không mặc bra, đó đơn giản chỉ là lựa chọn của mỗi người!

Điều khác biệt duy nhất giữa phụ nữ và đàn ông đó là bộ ngực với tỷ lệ chất béo cao hơn và có khả năng tiết sữa. Thật không công bằng nếu chỉ có đàn ông được để lộ nhũ hoa của họ”, một người phụ nữ bày tỏ quan điểm.

Tôi không bao giờ mặc áo lót và tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Đây là cơ thể tôi, cuộc đời tôi và tôi sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi nhìn thấy nhũ hoa của đàn ông suốt và không phải lúc nào chúng cũng đẹp đẽ”, một người khác trả lời người phụ nữ đã đưa ra câu hỏi.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đồng tình với quan điểm “không muốn mặc bra nơi công sở” mà chủ nhân câu chuyện đã đưa ra. Có rất nhiều ý kiến dường như không ủng hộ cho lắm việc “thả rông” nơi làm việc.

Tôi không nghĩ việc cho rằng nhìn thấy nhũ hoa của ai đó là không vấn đề chỉ bởi chúng ta đều có nó. Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu?”.

Sẽ có nhiều người muốn cởi bỏ quần áo ở nơi làm việc nếu họ cũng lấy lý do như bạn thì sao?

Bất tiện đến đâu khi phải mặc áo lót chứ? Có lẽ bạn nên đầu tư vào một chiếc tốt hơn”.

Không rõ người phụ nữ khơi mào câu chuyện đã tìm được câu trả lời mà mình muốn hay chưa, nhưng rõ ràng là ăn vận kín đáo (bao gồm cả việc mặc áo lót) cũng là một nét văn minh phải có nơi công cộng cũng như nơi làm việc. Và cũng theo như nhiều người đã đưa ra ý kiến, rằng nếu chỉ vì vấn đề thoải mái hay không, chị em hoàn toàn có thể lựa chọn những kiểu bra như không gọng, không đệm mút dày hay bra thể thao thay vì loại truyền thống. “Thả rông” không xấu, nhưng ở nơi làm việc thì có lẽ cần phải xem xét lại!

Gợi ý một số mẫu bra thoải mái dành cho chị em công sở:

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-3

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-4

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-5
Bra thể thao, bralette (dạng bra không gọng, mút) rất thích hợp để mặc hàng ngày mà không gây khó chịu

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-6

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-7

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-8
Những chiếc áo lót chất lượng luôn rất xứng đáng để đầu tư

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-9

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-10

Người phụ nữ băn khoăn có nên mặc áo lót đi làm và câu trả lời bất ngờ-11
“Thả rông” không xấu nhưng không hề phù hợp với môi trường công sở

Theo Dân Việt


thả rông nội y

Tin tức mới nhất