Còn bao nhiêu người phải chết oan vì những 'máy chém' nghênh ngang trên đường?
Tình trạng "máy chém" nghênh ngang đi "truy sát" trên đường không phải chỉ mới xảy ra gần đây, chúng tung hoành như không hề có sự giám sát nào từ cơ quan chức năng.
Ngày 20/5, tại Đồng Nai, một vụ tai nạn giao thông do xe máy tự chế kéo chở tôn chạy ngược chiều gây nên khiến một nam thanh niên chết thương tâm. Thông tin này khiến tôi vừa rùng mình, vừa phẫn nội và tự đặt câu hỏi "Liệu còn bao nhiêu người phải chết oan ức vì những chiếc "máy chém" này trên đường?".
Mấy tháng trước, chính tôi là người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần của "cỗ máy chém" kiểu này.
Hôm đó, tôi tan làm sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị sinh nhật cho con gái. Sẽ là một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng nếu như không gặp phải chiếc xe ba gác chở đầy những cuộn tôn sắc lẹm chiều hôm đó.
Xe xích lô chở tôn gây tai nạn khiến một bé trai tử vong ở Hà Nội.
Hàng cồng kềnh, quá khổ, chắn hết tầm nhìn của 2 chiếc gương chiếu hậu trên xe. Người đàn ông lái xe lúc này dường như chỉ có thể chạy bằng cảm tính khi chuyển làn hoặc phải ngoái đầu thật sâu, thật lâu về phía sau nếu muốn qua đường. Với tính lo xa của mình, ngay từ lúc bắt gặp chiếc xe này trên quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM), tôi đã chủ động giữ khoảng cách.
Thế nhưng, tới ngã rẽ vào một con đường nhỏ ở phường Hiệp Bình Phước, người đàn ông cho xe chuyển làn và ôm cua bất ngờ. Tình huống này thật sự khó xử lý đối với những người chạy xe máy phía sau như tôi.
- Rầm! - Tôi ngã sõng xoài trên đường.
Lồm cồm bò dậy trong mơ màng, tay quơ hộp bánh kem sinh nhật của con gái đã bẹp dí vì chiếc xe máy đè lên, nước mắt tôi giàn giụa rơi vì mình đã kịp phanh xe và vẫn còn sống. Người đàn ông lái xe chẳng biết là vì sợ tôi "bắt đền", hay vì cho rằng đó mặc nhiên là lỗi của người đi sau không giữ khoảng cách, nên rời đi như không có bất cứ sự va chạm nào.
Khoảnh khắc giữa sự sống - cái chết thật gần, chỉ cách độ 10cm, tôi đã "được" cảm nhận rõ rệt. Nếu như bản thân không cẩn thận, nếu như chậm đi một giây thôi, có lẽ con gái tôi đã không có một sinh nhật tuổi lên 7 trọn vẹn.
Dù người chỉ xây xước nhẹ, nhưng hình ảnh bản thân bị cứa vào những tấm tôn sắc lẹm khiến tôi bị ám ảnh nhiều ngày liền. Và cả tới bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn rùng mình.
Trường hợp của tôi, là vậy. Nhưng nhiều người không may mắn giống tôi, họ giống với chàng trai 25 tuổi xấu số ở Đồng Nai vừa rồi - bị những chiếc "máy chém" cướp đi mạng sống một cách đau đớn nhất.
Tình trạng "máy chém" nghênh ngang đi "truy sát" trên đường không phải chỉ mới xảy ra gần đây. Nhiều năm qua, những có số cụ thể đã được cập nhật rõ, nhưng đáng buồn là tỷ lệ đang tăng dần lên. Những cố máy giết người này đang ngang nhiên tung hoành như không hề có bất cứ sự giám sát nào từ cơ quan chức năng.
Dù Luật Giao thông đường bộ quy định rõ: "Nghiêm cấm đưa xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động trên đường bộ", nhưng tình trạng "cấm cứ cấm, chạy cứ chạy" vẫn diễn ra.
Xe ba gác có được chở quá khổ, quá tải không? Hàng cồng kềnh, nguy hiểm được phép dùng những chiếc xe tự chế này vận chuyển? Xử phạt hành chính khi phát hiện sai phạm liệu có quá nhẹ hay không?... Rõ ràng, lực lượng chức năng phải mạnh tay hơn trong việc xử lý sai phạm.
Thiết nghĩ, để chấm dứt mối hiểm họa từ những "cỗ máy chém" này thì cần phải có biện pháp xử lý dứt điểm. Phạt thật nặng, thậm chí có thể bỏ tù đối với những người chở các cuộn tôn, thép chằng buộc hớ hênh, có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, không thể đến lúc những cái chết oan ức xảy ra mới vào cuộc xử lý.
Trong một buổi họp báo cuối năm ngoái (11/2023), một vị lãnh đạo Công an TP.HCM đã nêu ra những nguyên nhân khiến khó xử lý được dứt điểm vấn nạn xe thô sơ chở hàng cồng kềnh.
Theo vị này, xe thô sơ là loại xe đầu tư rẻ tiền, tải trọng chở khá lớn, dễ dàng di chuyển vào các hẻm nhỏ. Đây là loại phương tiện xe tự chế, khó quản lý do thường xuyên hoạt động trên địa bàn giáp ranh các tỉnh, khu vực hoạt động ở các chợ truyền thống. Người sử dụng xe thô sơ đa phần là người có thu nhập thấp, ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện còn hạn chế. Ngoài ra, do nhu cầu mưu sinh nên nhiều người cố tình sử dụng các loại phương tiện này để hoạt động gây mất an toàn.
Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra, xử lý, người vi phạm không chấp hành hợp tác làm việc, bỏ lại phương tiện gây khó khăn cho công tác tạm giữ, quá trình tịch thu, tiêu hủy. Việc thanh lý phương tiện cũng mất nhiều thời gian khiến diện tích kho bãi trở nên chật, hẹp, xảy ra tình trạng không đủ kho bãi để tạm giữ.
Như vậy, nguyên nhân chính có thể thấy rõ, là do mức độ xử lý chưa thật sự đủ răn đe? Người vi phạm vẫn hời hợt, vi phạm thì nộp phạt, phạt nặng thì bỏ xe. Thậm chí, nhiều người còn "dựa hơi" dư luận, cho mình là người nghèo, lấy lý do vì lẽ mưu sinh mà buộc phải làm.
Lý do thì có hàng trăm nghìn, nhưng mạng sống của mỗi người chỉ có một!
Theo VTC
-
7 giờ trướcCảnh sát đã bắt được hai anh em ruột trốn quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu giữ nhiều súng và hung khí nguy hiểm.
-
8 giờ trướcTài xế điều khiển xe khách lạng lách, phóng 115km/h trên quốc lộ 18 để đón khách, tự quay clip rồi đăng lên mạng xã hội vừa bị xử phạt.
-
8 giờ trướcHọc sinh 14 tuổi ở Quảng Ngãi bị cha của bạn học cùng lớp đánh liên tiếp vào đầu gây thương tích 12%. Tòa xử phụ huynh này 2 năm tù treo, cha nạn nhân bức xúc đã nộp đơn kháng cáo.
-
13 giờ trướcTheo quy định có hiệu lực từ ngày 1/7, vợ đang có thai, sinh con thì chồng không có quyền yêu cầu ly hôn mà không phân biệt vợ có thai, sinh con với ai.
-
14 giờ trướcTrong tích tắc, ngọn lửa phun mạnh vào bé gái ngồi cách đó 2m. Gia đình vội bế bé lên trong tình trạng lửa quấn quanh người.
-
15 giờ trướcHàng chục người của lực lượng cứu nạn cứu hộ ở Bình Dương xuyên đêm tìm kiếm người phụ nữ bị nước cuốn xuống suối, đến sáng nay thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.
-
15 giờ trướcBé gái 10 tuổi ở Bình Phước đang ngủ cùng em nhỏ trong nhà thì bị người đàn ông đột nhập khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp tài sản.
-
18 giờ trướcCông an TP Hà Nội và TP.HCM vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn dụ dỗ “chat nhạy cảm” để cưỡng đoạt tài sản trên mạng xã hội. Trong đó, các đối tượng còn sử dụng công nghệ AI để tạo ra hình ảnh giả.
-
20 giờ trướcTrên thị trường có nhiều ngân hàng khác cũng đang kinh doanh vàng miếng SJC nhưng giá cao hơn từ 1-3 triệu đồng/lượng.
-
1 ngày trướcMột người phụ nữ ở Hà Nội đã tham gia đầu tư vàng online trên mạng và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 24 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcĐợt mưa từ đêm nay (14/6) đến ngày 16/6 được nhận định xảy ra trên diện rộng với cường độ lớn tại miền Bắc. Tuy nhiên ít khả năng lặp lại mưa lũ kỷ lục như đợt mưa trước đó (từ 8-10/6).
-
1 ngày trướcVào khoảng 15h20 ngày 14/6, TP.HCM xuất hiện trận mưa to kéo dài. Tuy nhiên, cơn mưa này kết thúc sau 5/10 phút.
-
1 ngày trướcMiền Bắc bắt đầu mưa lớn từ đêm nay và khả năng kéo dài đến 16/6. Theo các chuyên gia khí tượng, đợt mưa này không mạnh bằng đợt đêm 8-10/6 vừa qua.
-
1 ngày trướcNhiều tài khoản mạng xã hội đăng thông tin nơi tìm thấy là ở Campuchia và kêu người nhà nữ sinh liên hệ qua số điện thoại di động.
-
1 ngày trướcPhó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, thành phố sắp đưa ra xét xử vụ việc sai phạm tại trung tâm đăng kiểm, vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy...
-
1 ngày trướcCao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo được đưa vào khai thác từ ngày 28/4. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo, trên tuyến xảy ra tình trạng một số thanh thiếu niên ném đá vào các phương tiện lưu thông trên cao tốc.
-
1 ngày trướcNhiều ngày nay, khách hàng ở Hà Nội không thể mua được vàng miếng tại cửa hàng vì nơi nào cũng thông báo không còn vàng để bán.
-
1 ngày trướcGã đàn ông đánh vợ dã man ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang được công an xác định danh tính và triệu tập đến trụ sở làm việc tối 13/6.
-
1 ngày trướcGần 4h sáng ngày 14/6, nhà dân nằm trong ngõ Trại Cá (phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước