Công chúa Nhật Bản từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với thường dân

Công chúa Mako, cháu gái đầu lòng của Nhật hoàng Akihito và là con gái cả của Hoàng tử Akishino, chuẩn bị đính hôn với bạn cùng trường đại học.



Chàng trai thường dân đã chiếm được trái tim của Công chúa Mako có tên Kei Komuro, là bạn học cùng trường Đại học Cơ đốc giáo quốc tế ở Tokyo với cô công chúa 25 tuổi. Theo nguồn tin thân cận, chồng tương lai của Công chúa Mako có thể trượt tuyết, chơi violin và nấu ăn.
 

Công chúa Nhật Bản từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với thường dân - Ảnh 1.
Công chúa Mako là con gái cả của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko.


5 năm trước, Công chúa Mako và Komuro đã gặp nhau trong một bữa tiệc bàn về các vấn đề liên quan đến du học. Thời gian gần đây, cặp đôi bắt đầu gặp gỡ nhau nhiều hơn.

Sau một thời gian tìm hiểu, Công chúa Mako đã ra mắt người yêu với gia đình và được cha mẹ là Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko đồng ý.
 

Công chúa Nhật Bản từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với thường dân - Ảnh 2.
Người dân tập trung đón xem bản tin thông báo về việc đính hôn của Công chúa Mako cùng người bạn trai Komuro.


Cha của Công chúa Mako, Hoàng tử Akishino, là con trai thứ hai của Nhật hoàng Akihito. Theo quy định của hoàng gia, phụ nữ không được kế thừa ngai vàng và sau khi kết hôn, các thành viên nữ trong hoàng gia cũng sẽ bị tước bỏ vị trí hoàng gia của mình.

Như vậy, nếu kết hôn với bạn trai Komuro, Mako sẽ không còn là Công chúa Nhật Bản nữa.
 

Công chúa Nhật Bản từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với thường dân - Ảnh 3.
Công chúa Nhật Bản chấp nhận từ bỏ địa vị Hoàng gia để kết hôn cùng người mình yêu.


Hoàng gia Nhật Bản sẽ công bố thông tin chính thức về lễ đính hôn của Công chúa Mako sau khi mọi công tác chuẩn bị được hoàn thành. Dự kiến, đám cưới sẽ diễn ra vào năm sau. 

Không giống với Hoàng gia Anh, Hoàng gia Nhật Bản khá kín đáo và thường có xu hướng sống khép kín với báo chí, truyền thông. Bởi vậy, những thông tin về các thành viên Hoàng gia thường rất ít ỏi.
 

Công chúa Nhật Bản từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với thường dân - Ảnh 4.
Công chúa Mako chụp ảnh cùng cha mẹ và 2 em.


Chỉ biết rằng Công chúa Mako đã trở thành sinh viên của trường Đại học Cơ đốc giáo quốc tế ở Tokyo từ tháng 4/2010. Ngoài ra, cô cũng theo học Đại học Edinburgh ở Scotland theo diện sinh viên trao đổi trong vòng 9 tháng. 

Cùng với đó, Công chúa Mako cũng đã có bằng thạc sĩ về nghệ thuật bảo tàng tại Đại học Leicester ở Anh vào tháng 1/2016. Kể từ năm 2016, cô đã theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Thiên chúa quốc tế.

Trong khi đó, chồng sắp cưới của Công chúa Mako hiện đang làm cho một công ty luật. Trước khi đến với công việc này và thời còn là sinh viên, Komuro từng được chọn làm đại sứ du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch biển ở Shonan thuộc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản.

Trước đó, Công chúa Noriko (26 tuổi, con gái của Hoàng tử quá cố Takamado) cũng đã chấp nhận từ bỏ địa vị Hoàng gia để kết hôn với giáo sĩ Kunimaro Senge 41 tuổi. Công chúa là em họ của Nhật Hoàng Akihito và công chúa Hisako.
 

Công chúa Nhật Bản từ bỏ địa vị hoàng gia để kết hôn với thường dân - Ảnh 6.
Công chúa Noriko cũng từng chấp nhận từ bỏ địa vị Hoàng gia để kết hôn với người chồng hơn cô 15 tuổi.

 


Theo Thời Đại

 


công chúa nhật bản Hoàng gia Nhật Bản quizz

Tin tức mới nhất