Đánh bom ở Thái Lan: 2 người chết, 8 người bị thương

Vụ đánh bom xảy ra tại miền nam Thái Lan đã làm hai người thiệt mạng và tám người khác người bị thương.

Ngày 11-4, nhóm người Hồi giáo ly khai ở miền Nam Thái Lan đã cho nổ quả bom tại ga xe lửa Chana thuộc tỉnh Songkhla.

Một cậu bé bốn tuổi và một viên cảnh sát đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có tám người khác bị thương.

Cảnh sát trưởng phân khu 9 tỉnh Songkhla - Thiếu tướng Akkapop Prasit Wattanachai, cho biết các nạn nhân bị thương gồm hai cảnh sát, hai cô gái trẻ và bốn thường dân.

Vụ nổ đã làm một viên cảnh sát thiệt mạng. (Ảnh minh họa)

“Quả bom được đặt trên một chiếc xe máy đậu tại nhà ga. Vụ nổ cũng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho những xe gần đó” – ông Akkapop nói với các phóng viên ở Songkhla.

Tỉnh Songkhla tiếp giáp với tỉnh Yala và Pattani, với dân số đa phần là người gốc Mã Lai và theo đạo Hồi. Nơi đây đã xuất hiện lực lượng nổi dậy từ những năm 1940, và bạo lực ngày càng leo thang kể từ đó.

Khu vực ba tỉnh miền Nam Thái Lan này từng là một tiểu vương quốc Hồi giáo cho đến khi bị chính phủ Thái sát nhập vào đầu thế kỷ 20.

Theo Pháp luật

Tin tức mới nhất