Đào đất làm đường phát hiện quả bom 4 tấn

Trong lúc lấy đất làm đường, một máy múc của đơn vị thi công đã phát lộ một quả bom nặng 4 tấn, nằm cách nền đất 3 m.

Sáng 21/11, Ban chỉ huy quân sự huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã di chuyển thành công quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh ra khỏi khu vực đồi núi thuộc xóm 5, xã Hợp Tiến (huyện Triệu Sơn).

Khu vực phát hiện quả bom
Khu vực phát hiện quả bom nặng 4 tấn. Ảnh: H.D.


Ông Trịnh Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết, quả bom được phát hiện trong​ lúc đơn vị thi công dùng máy múc đào đất phục vụ việc xây dựng tuyến đường sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân) đi Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia). Quả bom nằm cách mặt đất khoảng 3 m và bị máy múc làm lộ diện 1/3.

“Quả bom dài khoảng 1,5 m và nặng 4 tấn. Trong sáng nay, lực lượng dân quân xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện đã tháo dỡ thành công và di chuyển quả bom đi huyện Quan Sơn để tiến hành tiêu hủy”, ​ông Đồng thông tin.

Trước đó, vào ngày 18/5, gia đình anh Lê Thế Khoa (thôn Diễn Hòa, xã Hợp Thành, Triệu Sơn) khi thuê máy múc đào đất san nền trong vườn nhà cũng đã đụng phải quả bom dài 2 m, nặng 200 kg.

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao