Đạo diễn Lê Hoàng: 'Trang phục của Hà Anh không phạm pháp nhưng khiến bà con giật mình'

"Cảm giác bao trùm khi tiếp xúc với Hà Anh là nàng - một cô gái bướng. Loại gái này không hỗn láo với mình, không nói xấu mình, không hiểu sai về mình nhưng cũng chả cần mình. Chính điều ấy khiến nhiều kẻ lộn ruột", đạo diễn viết.

Không chỉ là đạo diễn tài năng, Lê Hoàng còn được biết đến là một cây bút có cá tính riêng biệt. Tiếp nối chuỗi bài viết về sao Việt, đạo diễn họ Lê vừa thể hiện những góc nhìn khá thú vị về siêu mẫu Hà Anh trên mạng xã hội. 


Siêu mẫu Hà Anh là nhân việt tiếp theo trong chuỗi bài viết của đạo diễn Lê Hoàng.

Với đạo diễn Gái nhảy, nói tới Hà Anh là nói tới những xung đột triền miên. Điều đó thể hiện trước hết ở ngoại hình: "Ngay cả về ngoại hình, Hà Anh cũng đã cho thiên hạ thấy sự mâu thuẫn trong con người nàng luôn ở mức đỉnh cao. Nàng nửa Á Đông nửa Tây phương, nửa châu Phi, nửa châu Úc và pha cả châu Đại Dương".

Đi đôi với ngoại hình, Lê Hoàng cho rằng thông tin về nữ người mẫu cũng luôn đa dạng và khó hiểu. Khi Hà Anh cho người khác cảm giác mình là một triệu phú, nhưng có lúc lại bộc lộ bản thân là một cô gái nghèo.

"Theo tôi được biết, Hà Anh sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt về văn hóa nhưng bình thường về tiền bạc. Thời gian du học ở Anh, nàng cũng khá vất vả chứ không hề đến ăn cơm tối ở nhà Nữ Hoàng hàng tuần như có đứa thì thầm. Hà Anh học gì bên Anh tôi không biết, khi về Việt Nam, nàng đã làm ở những công ty nào, đã kinh qua những chức vụ gì, và đã hại đời bao nhiêu đàn ông trẻ đến đàn ông thành đạt, chả ai biết cả", nam đạo diễn viết.


Lê Hoàng: "Nói tới Hà Anh là nói tới những xung đột triền miên".

Theo Lê Hoàng, nét nổi bật của Hà Anh là cái gì ở cô cũng đều "quá" lên một chút: "Da đen thì hơi đen, môi dầy thì hơi dầy, mắt to thì hơi to và chân dài thì hơi dài, thậm chí đến răng trắng cũng hơi trắng quá".

Và chính các sự "hơi quá” đã làm hại Hà Anh không ít. Đạo diễn dẫn chứng: "Nếu như đa số người mẫu Việt Nam đều đóng vai ngoan hiền, vai dễ thương vai nhũn nhặn biết điều thì Hà Anh chủ yếu đóng vai gây gổ, vai giảng giải và phân tích.

Ví dụ như bà con bàn tán về việc tại sao hoa hậu Việt Nam đi thi quốc tế không đạt giải cao, đứa thì chê bai, đứa thì bực bội, Hà Anh lập tức tương ngay một bài to đùng trên mặt báo, tuyên bố rằng nếu có đi thi theo kiểu của ta thì ta cứ việc yên tâm thu các giải bét về. Nàng phân tích rất đúng, rất hay khiến cho những kẻ tức càng tức thêm.

Do đó, cảm giác bao trùm khi tiếp xúc với Hà Anh là nàng một cô gái bướng. Loại gái này không hỗn láo với mình, không nói xấu mình, không hiểu sai về mình nhưng cũng chả cần mình. Chính điều ấy khiến nhiều kẻ lộn ruột".


Lê Hoàng cho rằng Hà Anh là mẫu phụ nữ bướng, khiến cho nhiều kẻ phải lộn ruột.

Trong con mắt của mình, đạo diễn Gái nhảy đánh giá Hà Anh là mẫu ngôi sao không được lòng dư luận. Tri thức là ưu điểm lớn của nữ người mẫu, song đáng ra nó nên thuộc về... gái xấu. 

"Rõ ràng, tri thức là ưu điểm lớn của Hà Anh nhưng điều khiến nhiều kẻ bực mình là đáng ra gái đẹp không nên tỏ ra. Tri thức là tài sản độc quyền của gái xấu hoặc gái khô khan", Lê Hoàng viết.

Nói về tính cách của Hà Anh, nam đạo diễn nhận định ở cô có sự thông minh: "Tất cả những hành động, những bộ trang phục nàng làm đều khiến bà con giật mình nhưng lại không phạm pháp. Có vẻ như nếu nàng đi ngoài đường, anh cảnh sách giơ còi lên mồm định thổi thì sau đó cứ ngậm còi đứng im cho tới lúc nàng đi qua, còi chả kêu được tiếng nào.

Nếu có điều gì chắc chắn thì Hà Anh đã, đang và sẽ khiến trai Tây mê mệt, với vẻ Á Đông pha trộn nữ hoàng mùa đông, trai Tây nào gặp Hà Anh chắc chắn sẽ đổ nhào. Lại thêm một lý do để đàn ông Việt nói chung và những kẻ kém cỏi nói riêng không hài lòng về Hà Anh".


Hà Anh không phải là cô gái được lòng dư luận theo đánh giá của Lê Hoàng.

Bàn về phong cách thời trang, Lê Hoàng đánh giá Hà Anh biết chọn chính xác phong cách cho mình - đó là sexy. Và Hà Anh cũng là người mẫu Việt Nam duy nhất không sexy kiểu "quê mùa".

"Cái hay trong vẻ sexy của nàng là nó không chỉ nằm trong việc mặc các trang phục hở hang. Như thế là thứ sexy tầm thường, quê mùa. Hà Anh chỉ cần cong môi lên, chỉ cần liếc nhìn hoặc chỉ cần giơ ngón tay úp lên miệng là sự sexy trào ra một cách quý phái và gợi cảm vô bờ. Hiện nay, người mẫu Việt Nam ngoài nàng ra chả ai có khả năng này", đạo diễn họ Lê nhìn nhận.

Nguyên văn bài viết về siêu mẫu Hà Anh của đạo diễn Lê Hoàng:

HÀ ANH

Nói tới Hà Anh là nói tới những xung đột triền miên. Ngay cả về ngoại hình, Hà Anh cũng đã cho thiên hạ thấy sự mâu thuẫn trong con người nàng luôn ở mức đỉnh cao. Nàng nửa Á Đông nửa Tây phương, nửa châu Phi, nửa châu Úc và pha cả châu Đại Dương.

Theo tôi được biết, Hà Anh sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt về văn hóa nhưng bình thường về tiền bạc.

Thời gian du học ở Anh, nàng cũng khá vất vả chứ không hề đến ăn cơm tối ở nhà Nữ Hoàng hàng tuần như có đứa thì thầm.

Hà Anh học gì bên Anh tôi không biết, khi về Việt Nam, nàng đã làm ở những công ty nào, đã kinh qua những chức vụ gì, và đã hại đời bao nhiêu đàn ông trẻ đến đàn ông thành đạt, chả ai biết cả.

Những gì thiên hạ biết về Hà Anh là nàng rất đa dạng, rất phức tạp và rất khó hiểu. Nhiều lúc nàng như triệu phú và nhiều hôm nàng có vẻ là một gái nghèo.

Nét nổi bật ở Hà Anh là cái gì ở nàng cũng hơi quá lên một tí. Da đen thì hơi đen, môi dầy thì hơi dầy, mắt to thì hơi to và chân dài thì hơi dài, thậm chí đến răng trắng cũng hơi trắng quá.

Và chính các sự “hơi quá” này đã làm hại Hà Anh không ít. Nếu như đa số người mẫu Việt Nam đều đóng vai ngoan hiền, vai dễ thương vai nhũn nhặn biết điều thì Hà Anh chủ yếu đóng vai gây gổ, vai giảng giải và phân tích. Ví dụ như bà con bàn tán về việc tại sao hoa hậu Việt Nam đi thi quốc tế không đạt giải cao, đứa thì chê bai, đứa thì bực bội, Hà Anh lập tức “tương” ngay một bài to đùng trên mặt báo, tuyên bố rằng nếu có đi thi theo kiểu của ta thì ta cứ việc yên tâm thu các giải bét về. Nàng phân tích rất đúng, rất hay khiến cho những kẻ tức càng tức thêm.

Do đó, cảm giác bao trùm khi tiếp xúc với Hà Anh là nàng một cô gái bướng. Loại gái này không hỗn láo với mình, không nói xấu mình, không hiểu sai về mình nhưng cũng chả cần mình. Chính điều ấy khiến nhiều kẻ lộn ruột.

Ngay cả cuốn sách của Hà Anh cũng làm cho nhiều người điên tiết. Sách vừa to, vừa đẹp, vừa nặng, vừa bán đắt lại có các tựa đề đầy châm chọc “Là tôi, Hà Anh” nghe mới bực làm sao. Đáng ra phải “Thưa các anh chị, bé là Hà Anh”, “Xin bà con rủ lòng thương, em Hà Anh đây nè” hoặc ít ra cũng nên mang tựa “Hà Anh bé bỏng muốn được mọi người dạy bảo”. Không, cuốn sách đã không chịu có các tựa khiêm nhường như thế, mà lại vang vang, “Là tôi, Hà Anh”. Riêng Lê Hoàng nghĩ như thế vẫn còn may, đáng ra phải đề “Bà đây, Hà Anh” hoặc “Là ta, Hà Anh” mới đúng với tầm cỡ của nàng.

Rõ ràng, trí thức là ưu điểm lớn của Hà Anh nhưng điều khiến nhiều kẻ bực mình là đáng ra gái đẹp không nên tỏ ra. Tri thức là tài sản độc quyền của gái xấu hoặc gái khô khan.

Chính vì như vậy, nên Hà Anh không phải một cô gái quá được lòng dư luận. Phe ghét nàng cũng đông chả kém gì phe yêu nàng, nhưng dù ghét hay yêu, chúng cứ phải nói tới và Hà Anh có vẻ cũng chả muốn gì hơn.

Điều chả ai dám phủ nhận là Hà Anh thông minh.Tất cả những hành động, những bộ trang phục nàng làm đều khiến bà con giật mình nhưng lại không phạm pháp. Có vẻ như nếu nàng đi ngoài đường, anh cảnh sách giơ còi lên mồm định thổi thì sau đó cứ ngậm còi đứng im cho tới lúc nàng đi qua, còi chả kêu được tiếng nào.

Nếu có điều gì chắc chắn thì Hà Anh đã, đang và sẽ khiến trai Tây mê mệt, với vẻ Á Đông pha trộn nữ hoàng mùa đông, trai Tây nào gặp Hà Anh chắc chắn sẽ đổ nhào. Lại thêm một lý do để đàn ông Việt nói chung và những kẻ kém cỏi nói riêng không hài lòng về Hà Anh.

Làm người mẫu, tai hại nhất là không có phong cách hoặc chọn nhầm phong cách cho mình. Hà Anh tất nhiên không mắc sai lầm vớ vẩn đó. Nàng đã chọn từ lúc sinh ra. Đó là phong cách sexy.

Cái hay trong vẻ sexy của nàng là nó không chỉ nằm trong việc mặc các trang phục hở hang. Như thế là thứ sexy tầm thường, quê mùa. Hà Anh chỉ cần cong môi lên, chỉ cần liếc nhìn hoặc chỉ cần giơ ngón tay úp lên miệng là sự sexy trào ra một cách quý phái và gợi cảm vô bờ. Hiện nay, người mẫu Việt Nam ngoài nàng ra chả ai có khả năng này.

 

Tuấn Kỳ
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dao-dien-le-hoang-trang-phuc-cua-ha-anh-khong-pham-phap-nhung-khien-ba-con-giat-minh-n-150838.html

đạo diễn Lê Hoàng Hà Anh

Tin tức mới nhất