Đeo mặt nạ Doraemon nhận 41 tỷ đồng giải độc đắc

Chiều 6/3, tại TP.HCM, đơn vị phát hành đã trao hơn 41,6 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ Lâm Đồng trong kỳ quay thứ 92 của giải xổ số tự chọn.



Cụ thể, người chơi đã lựa chọn giấu danh tính, chỉ cung cấp tên viết tắt là KT và địa phương sinh sống là Lâm Đồng. Trong lễ nhận giải độc đắc trị giá hơn 41 tỷ đồng, bà KT đeo một chiếc mặt nạ hình nhân vật hoạt hình nổi tiếng Doraemon.

Deo mat na Doraemon nhan 41 ty dong giai doc dac hinh anh 1
Bà KT nhận giải đặc biệt trị giá 41.655.369.000 đồng trong kỳ quay thứ 92 của giải xổ số tự chọn.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, bà KT sẽ thực nhận khoảng 37,5 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản. Sau khi kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, đơn vị phát hành xác định chiếc vé của của bà KT mang đến là hợp lệ, được mua tại điểm bán hàng số D8/1A2 đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM.

Trước đó, đã có hai vé chia nhau Jackpot trị giá 20,2 tỷ đồng. Đơn vị phát hành đã xác định vé phát hành trước được bán lúc 9h ngày 3/3, tại điểm bán hàng số 34, quốc lộ 20, thuộc xã Phú Lợi, huyện Định Quán, Đồng Nai và vé phát hành sau được bán tại tại số 3, phố Trần Nhuật Duật, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh lúc 16 giờ ngày 5/3.

Sau nhiều kỳ quay liên tục có người trúng giải, quỹ giải thưởng của Mega 6/45 thường xuyên trở về mức 12 tỷ đồng khiến giải xổ số tự chọn kém hấp dẫn trong mắt người chơi. Xu hướng này thể hiện phần nào qua doanh thu hai tháng đầu năm của Vietlott đã giảm so với mức thu của tháng 12/2016 trước đó.

Cụ thể, theo thông tin từ Vietlott, doanh thu của đơn vị trong hai tháng đầu năm đạt 756 tỷ đồng, tương đương với 378 tỷ đồng/tháng. Đây là mức thấp hơn rất nhiều so với 600 tỷ đồng/tháng trong tháng 12/2016 trước đó.

Tháng 12/2016 cũng là tháng quỹ giải thưởng của Mega 6/45 lên mức kỷ lục 159 tỷ đồng, tạo sức hút lớn cho giải xổ số tự chọn này.

Sau tháng kết quả kinh doanh ấn tượng tháng 12/2016, nhiều người kỳ vọng Vietlott sẽ tiếp tục duy trì mức thu 600 tỷ đồng/tháng trong năm 2017 và trở thành doanh nghiệp có mức thu lớn nhất trong ngành xổ số. Tuy nhiên việc quỹ giải thưởng không thể lên tới mức đủ hấp dẫn trong hai tháng đầu năm đã khiến doanh thu của đơn vị này sụt giảm so với tháng 12/2016.

 

Theo Zing


Đeo mặt nạ Doraemon nhận 41 tỷ đồng mặt nạ Doraemon giải độc đắc tin hot tin tức

Tin tức mới nhất