Đi tìm mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới năm 2016

Ford Mustang đã trở thành mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới năm 2016 với doanh số tổng cộng hơn 115.000 chiếc.



Trong năm 2016 vừa qua, đã có tổng cộng hơn 150.000 người trên toàn thế giới mua mẫu xe thể thao Ford Mustang. Con số này giúp Ford Mustang trở thành mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới năm 2016. Đồng thời, đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Ford Mustang đứng số 1 trong phân khúc xe thể thao về doanh số bán.

Theo hãng Ford, phần lớn những người mua Ford Mustang trong năm 2016 đều sống ở Mỹ. Chỉ có hơn 45.000 chiếc Ford Mustang được bán cho các khách hàng ở ngoài Mỹ.

Thành công này càng trở nên ấn tượng hơn khi 2016 là năm thứ 2 mà Ford Mustang được xuất khẩu ra 140 thị trường trên toàn thế giới. Trong thời gian tới, hãng Ford sẽ tiếp tục xuất khẩu Mustang ra các thị trường khác như Brazil, đảo Palau và Bờ Biển Ngà.

Kể từ khi đưa Mustang vào dòng sản phẩm toàn cầu của mình, hãng Ford đã đưa hơn 98.000 chiếc xe "cơ bắp" này ra khỏi nước Mỹ. Hãng Ford kỳ vọng có thể xuất khẩu 30% số Mustang "ra lò" trong năm nay.

Ngoài Mỹ, Trung Quốc và Đức là hai thị trường rất ưa chuộng Ford Mustang. Trong năm 2015, Ford Mustang là mẫu xe thể thao bán chạy nhất tại Trung Quốc và Đức. Bên cạnh đó, lượng xe Ford Mustang bán ra tại Trung Quốc còn tăng 74% trong năm 2016.

Chưa hết, Ford Mustang cũng là mẫu xe thể thao của Mỹ bán chạy nhất trong suốt hơn 50 năm qua. Trong khi đó, những đối thủ cạnh tranh của Ford Mustang như Chevrolet Camaro lại khá mờ nhạt trên thị trường.

Để duy trì thành công này, hãng Ford đang chuẩn bị tung phiên bản 2018 của Mustang ra thị trường. Những thông tin và hình ảnh chi tiết của Ford Mustang 2018 đã được công bố vào hồi giữa tháng 1 đầu năm.

Đi tìm mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 1.

Bước sang phiên bản 2018, Ford Mustang được bổ sung đầu xe mới với đèn pha, cản va trước, lưới tản nhiệt và nắp capô khác biệt. Đằng sau Ford Mustang 2018 có cụm đèn hậu hình chữ C mới, bộ khuếch tán màu đen, logo GT không nằm trong vòng tròn như trước và cánh gió đuôi cỡ nhỏ.

Đi tìm mẫu xe thể thao bán chạy nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 2.

Nằm bên dưới nắp capô của Ford Mustang 2018 là khối động cơ xăng EcoBoost, dung tích 2,3 lít tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản cao cấp hơn của Ford Mustang 2018 sử dụng động cơ xăng V8, dung tích 5.0 lít. Riêng động cơ V6, dung tích 3,7 lít cũ đã bị loại bỏ trên Ford Mustang nâng cấp.

Động cơ V8 sẽ đồng hành cùng hộp số tự động 10 cấp mới tùy chọn và hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Trong đó, động cơ tự động 10 cấp mới mang đến thời gian chuyển số nhanh hơn và phản ứng nhạy hơn loại 6 cấp cũ.

Hiện giá bán của Ford Mustang 2018 vẫn chưa được công bố.

Theo Tri Thức Trẻ


Ford Mustang siêu xe

Tin tức mới nhất