10 tác phẩm xứng danh huyền thoại cổ trang xứ Hàn

(2Sao) - Bề dày lịch sử trải qua hàng thế kỷ của Hàn Quốc đã đem đến những thước phim lịch sử hoành tráng và kịch tính.

A Tree With Deep Roots


"A Tree With Deep Roots'' được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết lịch sử cùng tên của nhà văn Lee Jung Myung. Tác phẩm kể về hàng loạt vụ giết người khủng khiếp tại cung điện. Bộ phim gồm 24 tập, đã gây được tiếng vang lớn khi công chiếu ngay tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. Song Joong Ki đóng vai vị vua Sejong thời trẻ và Han Sun Kyu trong vai vua Sejong sau này, cùng với sự kết hợp của Jang Hyuk và Shin Se Kyung.

Warrior Baek Dong Soo


Bộ phim ra mắt lấy bối cảnh đất nước Hàn Quốc thời vua Jeonjo đã được phát sóng vào năm 2011. ''Warrior Baek Dong Soo'' là câu chuyện về tay kiếm huyền thoại Baek Dong Soo (Ji Chang Wook) và người bạn cùng lớn lên Yeo Woon (Yoo Seung Ho). Bộ phim đã trở thành "bước đệm" trong sự nghiệp của cả hai diễn viên trẻ tuổi Ji Chang Wook và Yoo Seung Ho.

The Moon Embracing the Sun


Bộ phim là câu chuyện giả tưởng về một vị vua không có thật dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jeong Eun Gwol. Phần đầu bộ phim là tuổi thơ đẹp đẽ của các nhân vật chính với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nhí tài năng. Kim Soo Hyun, Jung Il Woo, Han Ga In và Kim Min Seo đóng vai các nhân vật lúc trưởng thành. Bộ phim là câu chuyện tình lãng mạn nhưng đầy sóng gió giữa vị vua Lee Hwon (Kim Soo Hyun) và nàng Wol (Han Ga In), một nữ pháp sư xinh đẹp.

The Great Queen Seon Deok


''The Great Queen Seon Deok'' là bộ phim truyền hình đạt rating cao nhất năm 2009 ở nhiều bảng xếp hạng. Bộ phim là câu chuyện kể về vị nữ vương đầu tiên trong lịch sử của vương quốc Silla. Nó đã diễn tả tất cả những khó khăn mà nữ hoàng Seon Deok phải trải qua để có thể nắm quyền cao nhất. Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến chính trị giữa nữ hoàng Seon Deok (Lee Yo Won) và Mishil (Go Hyung Jung) để tranh đoạt vương miện.

Jewel in the Palace


''Jewel in the Palace'' là bộ phim truyền hình cổ trang thành công và nổi tiếng nhất năm 2003. Lee Young Ae là nữ diễn viên chính trong vai một cung nữ trong nhà bếp hoàng cung tên Dae Jang Geum. 54 tập phim về cuộc đời của nàng Dae Jang Geum là một bức tranh hoành tráng kể về những diễn biến lịch sử vĩ đại. Cô gái trẻ Dae Jang Geum đã thử sức mình trong việc nấu và phấn đấu để tìm ra những bí mật tạo nên sự độc đáo cho ẩm thực thời Joseon cũng như trong lĩnh vực y học cổ truyền. Bộ phim cũng kể về sự đấu tranh chống lại các âm mưu chính trị của cô cung nữ nhỏ bé, sau này trở thành ngự y nữ hoàng gia đầu tiên trong lịch sử.

The Princess’ Man


"The Princess’ Man'' là câu chuyện tình buồn giữa anh chàng Kim Seung Yoo và công chúa Se Ryung. Trong phim, nam diễn viên Park Shi Hoo vào vai Kim Seung Yoo, người nối dõi của Kim Jong Seo. Kim Seung Yoo nảy sinh tình cảm với Se Ryeong (Moon Chae Won) – con gái của tướng quân Soo Yang. Tuy nhiên, tình cảm của hai người đầy trắc trở bởi thù oán từ phía hai gia đình khi chính Soo Yang là người sát hại Kim Jong Seo.

Hong Gil Dong


Phim được dựng dựa theo truyền thuyết về Hong Gil Dong, một chàng trai đi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của chị em nhà Hong, những người đã tạo nên thành công cho "My Sassy Girl". Nhân vật nữ trong phim là Heo Yi Nok, một cô gái luôn khoác lên người bộ quần áo của nam nhi để che giấu thân phận của mình. Cô phải sống trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn sau khi gia đình cô bị tàn sát do bị dính líu vào cuộc chiến giành quyền lực.

Sungkyunkwan Scandal


"Sungkyunkwan Scandal" là bộ phim truyền hình cổ trang học đường đầu tiên của Hàn Quốc. Bộ phim lấy bối cảnh học phủ cao nhất thời Chusun là Sung Gun Gwan, kể câu chuyện tình yêu và tình bạn của 4 con người trẻ tuổi. Bộ phim vừa pha lẫn yếu tố cổ trang vốn có trong phim Hàn Quốc vừa có những nét hài hước mang hơi hướng hiện đại. Bộ phim có sự góp mặt của bốn diễn viên trẻ tài năng là Park Min Young, Park Yoochun, Yoo Ah In và Song Joong Ki.

Arang and the Magistrate


''Arang and the Magistrate'' là bộ phim cổ trang lãng mạn, hài hước xoay quanh cái chết oan uổng của một cô gái do âm mưu của nhũ mẫu độc ác vào thời Chosun dựa theo "Truyền thuyết Arang". Vị sử đạo trẻ tuổi Lee Eun Oh, người có khả năng nhìn thấy hồn ma, tình cờ gặp ma nữ Arang bị chết oan đã giúp đỡ cô đi tìm sự thật và bắt đầu mối tình người-ma lãng mạn. Hai nhân vật chính trong tác phẩm do Lee Jun Ki và Shin Min Ah đóng.

Queen In Hyun's Man


''Queen In Hyun's Man'' là câu chuyện về một cử nhân đầy khát vọng tên Kim Boong Do (Ji Huyn Woo), người đã xuyên không từ thời đại Chosun đến năm 2012. Ở thời hiện đại, Kim Boong Do đã phải lòng Choi Hee Jin (Yoo In Na), người đóng vai trò nữ hoàng In Huyn trong một bộ phim truyền hình, làm cho anh nhầm tưởng cô chính là nữ hoàng In Huyn thật sự. Sự kết hợp kì lạ này đã mang về thành công ngoài sức tưởng tượng cho bộ phim.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao