5 Sao Việt hóa điên vì bị phụ tình

(2Sao) – Cú sốc quá lớn vì bị phụ tình khiến Huỳnh Đông, Lương Thế Thành, Diệp Bảo Ngọc, Kiều Trinh, Thanh Ngọc hóa điên trong phim.

Huỳnh Đông

Trong bộ phim truyền hình Người chồng điên, Huỳnh Đông đảm nhận nhân vật Minh Quang - một công tử con nhà giàu nơi phố núi. Được nuông chiều từ bé, Minh Quang trở thành chàng trai có cá tính ngang ngược, muốn gì là phải đạt cho bằng được. Nhưng rồi, cuộc đời của chàng công tử bỗng chốc rẽ sang một hướng khác khi người vợ anh rất mực thương yêu lại lập nhiều mưu đồ hãm hại anh, đồng thời chiếm hết gia sản của nhà chồng. Cú sốc quá lớn khiến Minh Quang bị tai nạn và trở nên điên điên khùng khùng.


Trước khi đến với vai diễn “người chồng điên”, Huỳnh Đông từng đảm nhận nhiều vai diễn nặng kí khác ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng trong nghiệp diễn xuất, trong đó có danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 18. Với vai diễn Minh Quang, một lần nữa Huỳnh Đông cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng, tinh tế. Bên cạnh sự chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn, Huỳnh Đông luôn cho thấy nét sáng tạo riêng trong cách diễn của mình.


Lương Thế Thành - Diệp Bảo Ngọc

Mình cưới thật em nhé là bộ phim khá thú vị dành cho những khán giả yêu mến phim truyền hình Việt. Bộ phim có sự tham gia của các gương mặt diễn viên quen thuộc như: Lương Thế Thành, Diệp Bảo Ngọc, Thành Đạt, Hoàng Sơn…Trong đó, nhân vật chính của phim là anh chàng tên Kiên (Lương Thế Thành đóng). Kiên là một nhà văn có tính cách hiền lành, ít nói. Anh chàng yêu say đắm cô nàng Thiên Ý (Minh Nguyệt), một diễn viên xinh đẹp nhưng tính tình lại rất kiêu kỳ, đỏng đảnh. Đến gần ngày kết hôn, Thiên Ý đột ngột bỏ đi theo một anh chàng diễn viên điển trai khác, khiến Kiên lang thang khắp nơi để tìm người vợ sắp cưới. Sự phản bội của Thiên Ý đã biến anh chàng nhà văn trở nên điên dại và phải vào viện tâm thần điều trị.


Tại đây, Kiên đã gặp Linh (Diệp Bảo Ngọc đóng), cũng là 1 bệnh nhân của bệnh viện tâm thần. Những cảm nhận ngô nghê của người điên luôn khiến Kiên nghĩ Linh là Thiên Ý và bắt các bác sỹ phải làm đám cưới cho hai người. Rồi thời gian điều trị đã khiến cú sốc tinh thần đi qua, Kiên bình phục, xuất viện và không mảy may nhớ gì tới Linh – cô vợ mà anh nằng nặc đòi cưới trong lúc “bị điên’.


Về phía Linh,  lúc trí nhớ hồi phục cũng là lúc cô biết được sự thật cay đắng về cuộc đời mình. Sự thật là trước khi làm đám cưới ngây ngô với Kiên trong bệnh viện, Linh là 1 phụ nữ đã có chồng. Nhưng cuộc sống hôn nhân của Linh là cả một bi kịch khi chồng cô bán nhà, cầm tiền đi theo nhân tình. Một mình Linh ở lại gánh chịu hậu quả. Cô bị giang hồ vây quanh đòi nợ, bị dọa nạt căng thẳng đến mức tâm thần. Những hình ảnh gia đình hạnh phúc mà Linh nghĩ đã trải qua cùng Kiên thực chất là những hình ảnh với người chồng cũ luôn ám ảnh tâm trí cô.




Kiều Trinh

Nữ diễn viên Kiều Trinh được khán giả biết đến qua bộ phim điện ảnh nổi tiếng Mùa len trâu và đặc biệt những pha nóng bỏng trong phim Bi! Đừng sợ. Sau đó, Kiều Trinh tích tham gia hơn vào nhiều bộ phim truyền hình với những vai diễn rất đa dạng. Một trong vai diễn đáng nhớ của Kiều Trinh là vai diễn trong phim Giọt nước mắt hận thù. Trong bộ phim này, Kiều Trinh thủ vai Mai Hoa - vợ trước của ông Hai Vạn (Mã Trung đóng). Bà Hoa là một người đàn bà dở điên, dở tỉnh do bị người chồng phụ bạc, ruồng bỏ.


Chia sẻ về vai diễn trong Giọt nước mắt hận thù, nữ diễn viên cho hay: "Tôi như tìm thấy chính số phận của cuộc đời mình trong nhân vật bà Hoa." Điểm tương đồng giữa Kiều Trinh và nhân vật Mai Hoa là đều gặp nhiều bất hạnh trong hôn nhân, yêu thương hết lòng nhưng lại bị phản bội. Nhưng Kiều Trinh vẫn lạc quan cho rằng, cô may mắn hơn nhân vật vì đã có thể vượt qua sóng gió để có hạnh phúc như ngày hôm nay. Trong khi đó, nhân vật Mai Hoa sau khi bị phản bội đã hóa điên và mất trí nhớ.


Thanh Ngọc


Ngay từ khi mới lên sóng vào năm 1998, bộ phim Đồng tiền xương máu đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và sau này trở thành một trong những bộ phim truyền hình Việt “xem hoài không chán”. Cùng với sự nhập vai xuất sắc của dàn diễn viên chính là các tên tuổi đình đám như Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo, Quyền Linh… không thể quên diễn xuất ấn tượng của các diễn viên phụ như Cát Tường, Thanh Ngọc, Huyền Anh…Trong đó, nữ diễn viên Thanh Ngọc để lại dấu ấn với vai Nga, một cô gái hóa điên vì tình.


Nga là một cô gái thông minh, xinh đẹp và giỏi giang. Cô có mối tình đẹp và lãng mạn với Toàn (Chi Bảo đóng). Lúc tình yêu của cả hai đang mặn nồng nhất cũng là lúc Toàn quyết định thành lập công ty riêng với mong muốn làm giàu nhanh chóng. Nhưng do làm ăn thất bại, Toàn đã phụ bạc người mình yêu nhất để kết hôn cùng Yến (Cát Tường đóng) - một người đàn bà thủ đoạn lẳng lơ. Sự phản bội đầy chua xót của Toàn đã biến Nga từ một cô gái xinh đẹp, bản lĩnh trở nên thân tàn ma dại, điên điên khùng khùng và phải vào viện điều trị. Để rồi, cứ mỗi lần nhớ về Toàn, nhớ về mối tình vừa ngọt ngào pha lẫn đắng cay, Nga lại nổi cơn điên, đập phá đồ đạc và tự hủy hoại bản thân mình.


Đ.S
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất